Đã có rất nhiều các câu hỏi từ các bà mẹ mà phần lớn trong số đó đều do hoàn cảnh như "Bé nhà em mới 1 tuổi mà đã phải đi trẻ thì có vấn đề gì không?" hay như lo lắng của thành viên @Dì Tiểu Anh sau khi cho con 1 tuổi đi nhà trẻ thấy con có những biểu hiện như: "Về nhà không thích là khóc um lên, cáu gắt, nóng tính. Làm gì đang rất vui cũng có thể tự nhiên lăn ra ăn vạ..."
Như chúng ta đều biết, trẻ dưới 1 tuổi cần nhiều sự chăm sóc của bố mẹ để tạo mối liên kết gắn bó. Trong giai đoạn này, mẹ và con dần dần hiểu nhau như mẹ chỉ cần nhìn hành vi của bé là có thể hiểu được nhu cầu của bé, hay một ánh mắt, nụ cười, vòng ôm cũng làm bé cảm thấy yên tâm hơn. Sự gắn bó mẹ con là cơ sở cho trẻ phát triển, là nền tảng để trẻ cảm thấy được yêu thương, che chở. Nếu vì một hoàn cảnh nào đó mà đứa trẻ phải giao cho người khác chăm sóc ngay từ nhỏ sẽ không thể tạo nổi sự tương tác 2 chiều, khó có thể gắn bó và thấu cảm với trẻ. Và trong trường hợp người chăm sóc không hiểu biết về tâm lý trẻ em, có thể sẽ dẫn đến trẻ gặp nhiều trở ngại trong giao tiếp với người khác.
Trở lại với câu hỏi trên, câu trả lời ở đây là dù hoàn cảnh có khó khăn như thế nào, người mẹ cũng nên gần gũi và chăm sóc trẻ ít nhất trong năm đầu đời. Việc cho bé đi nhà trẻ vào thời điểm nào còn phụ thuộc vào các yếu tố như: Sức khỏe của trẻ, quá trình phát triển của trẻ và điều kiện, hoàn cảnh gia đình,... Tuy nhiên lời khuyên ở đây là nên từ 18 tháng trở lên.
Hai kinh nghiệm sau có thể sẽ giúp bạn trong việc cân nhắc thời điểm nào nên cho trẻ đến trường:
- Trước 2 tuổi. Đây là giai đoạn trẻ dễ thích nghi với trường lớp hơn nhưng cũng là thời điểm bé thường dễ lây các bệnh thường có ở nhà trẻ như: Cúm, tay chân miệng, tiêu chảy do vi rút,... Bạn có thể cho bé tập làm quen với môi trường khác ngoài gia đình bằng việc cho bé đi học nửa ngày ở trường.
- Sau 4 tuổi. Giai đoạn này thường bé sẽ khó thích nghi với trường lớp do trẻ đã rất gắn bó với bố mẹ, các đồ đạc, đồ chơi ở nhà của bé. Bé có thể sẽ bị căng thẳng khi đi học, mất nhiều thời gian hơn để làm quen với những sinh hoạt trường lớp do một số thói quen ở nhà đã ăn sâu vào cuộc sống của bé. Tuy nhiên giai đoạn này cũng có thuận lợi là bé đã có thể nói ra những điều bé lo lắng, sợ hãi, không thích ở trường. Từ đó bố mẹ và cô giáo có thể hiểu và giúp bé được nhiều hơn.
Trên đây là những diễn biến tâm lý cũng như những kinh nghiệm chung khi bé bước sang môi trường khác là đi học. Thực tế có rất nhiều nhưng vấn đề khác nảy sinh sau thời gian bé đi học như chia sẻ của thành viên @Dì Tiểu Anh ở trên, các bạn có con phải đi học sớm khi bé mới 1 tuổi cũng có thể chia sẻ những lo lắng này trong topic: Lo Lắng Khi Cho Con 1 Tuổi Đi Nhà Trẻ.
Có thể bạn quan tâm:
Trẻ Mấy Tuổi Thì Có Thể Học Piano, Guitar?
Làm Thế Nào Để Bé Tự Tin Và Bạo Dạn?
Khoa Học Chứng Minh Trẻ Em Bị Bắt Đi Học Quá Sớm So Với Tuổi
Tranh luận: Bé 1 Tuổi Đã Phải Đi Nhà Trẻ, Có Mẹ Nào Cùng Hoàn Cảnh Như Vậy Không?
Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi than.dv, 5/12/2016.