nhà mình có bé trai 10 tuổi , vì không thời gian chăm em nó, từ nhỏ tới lớn sông cùng bà nội cho tới lớn bản thân làm ba mẹ có trách nhiệm nôi dạy bé, nhưng vì công việt làm không dành thời gian cho cháu nhiều, vì thế bà nội cho cái điện thoại chơi từ bé đến lúc lơn , cho tới bây giờ nó nghiện điện thoại, quá nhiều ngoài giờ đi học ra, thì lú nào củng mê mẩn vào cái điện thoại hết, không lo học hành gì ,chỉ biết đối đầu vào cái dt , đến lúc thi học kỳ cái kết cuộc tồi tệ, rất buồn chỉ biết trách cha mẹ không nôi dạy và ở bên cạnh được, vì thế em viết bài này mong được sự giúp đỡ cộng đồng, cho em lời khuyên khắc phục cho cháu nó ngoan, và bớt chơi điện thoại lại, rất mong công đồng làm cha mẹ cùng hàng để nui day con cháu thế hệ pháp triển, chăm ngoan em rât cảm ơn cộng đồng cùng chung tay góp sức, trân thành rất cảm ơn cộng đồng
bạn có thể ngồi lại nói nhẹ với con: " con làm thế là sai, là không đúng". Bạn có thể bớt chút thời gian cho bé đi chơi như công viên, khu vui chơi để bé không còn nghĩ đến điện thoại nữa.