Bé nhà em được 16 tháng nặng 8kg, em cũng stress về cân nặng của con lắm, nhưng dạo gần đây bé bị táo bón nặng, 2-3 ngày mới đi 1 lần mà lần nào đi cũng phải rặn nhiều, rớm máu và phân khô cứng và khóc thét mỗi lần đi vệ sinh. Em phải làm gì các mẹ cho em xin ý kiến. Em cực kỳ Stress và không làm được gì khác
https://www.lamchame.com/forum/threads/meo-dan-gian-giup-tri-tao-bon-cho-tre-so-sinh.1983987/ đây bạn đọc ở đây này..
Con mình đợt trước cũng hay bị táo bón mình xay lá diếp cá lấy nước cho con uống thấy đỡ bạn ah. Con mình bây giờ thích uống nước diếp cá lắm
Cảm ơn mn nhieu, để hnay về mình xay cho uống xem sao, trước cũng cho uống nhưng vị chưa quen nên không uống đươc nhiều
Vụ này nan giải nhưng cần phải kiên trì mn ạ. Nhà mình đã trải qua giai đoạn con táo nặng đến đồ "lòi dom" ra cơ. Hic, khủng khiếp luôn. Nhưng giờ thì ổn rồi. Mn chịu khó điều chỉnh ăn uống cho bé thôi, dần dần, chứ chẳng có cách nào khác cả. Nếu bé đang uống sữa công thức nhiều, thì cũng đó cũng có thể là nguyên nhân phần nào dẫn đến táo đấy, hạn chế 1 tgian cho con xem sao.
Bạn ơi, cho con uống men ngoại ấy, mình toàn mua men ngoại cho chắc chắn. Thấy bảo có sản phẩm men Hàn Quốc Lacfido đấy, táo bón hay tiêu chảy đều khỏi hết. Chúc bé mau khỏi, ăn ngon chơi ngoan nhé!
Mình có thuốc Nam, dạng cốm hoặc dạng siro đều có. Tên thuốc là Nhuận tràng PQA. Mình đảm bảo bé sẽ đỡ ngay trong những ngày đầu sử dụng. Nhưng bạn cứ thử làm theo mấy cách mà cm bày cho xem. Mình thấy uống nước lá diếp cá rất nhiều mẹ áp dụng và đã thành công. Ngoài ra thì vì mùa hè thời tiết oi nóng, cơ thể mất nước nữa nên trẻ con dễ táo bón lắm. Bé mới bị thì bạn cứ chú ý chế độ ăn uống của bé, mình nghĩ là ổn thôi
mẹ nó chịu khó xoa bụng con theo chiều kim đồng hồ, rùi nắn 2 bên mông quanh hậu môn cho cục ị mềm ra nếu con rặn vẫn ko ra thì mẹ nó dùng xi lanh bơm 1 ít mật ong vào hậu môn giúp bôi trơn
biện pháp xoa bụng rất tốt đấy mn ạ, bạn còn có thể nắm 2 chân bé rồi làm động tác giống như bé đang đạp xe ấy, cũng rất tốt cho việc đi tiêu của bé
Xoa bụng theo chiều kim đồng hồ và tập thể dục đạp xe cho bé là rất tốt, con mình có đợt 7 ngày còn chưa ị, cả gia đình suốt ngày trực con rặn ị về sau mình lấy mật ong chấm chấm lỗ đít thế là ku cậu mới xả hàng, con ị dc mà nhẹ hết cả người ^^ ly kỳ ra phết.
bạn ơi thử cho con uống chất xơ hòa tan Natufitb xem sao, hoặc uống men vi sinh nhé đảm bảo hiệu quả lắm
bé nhà mình cũng tương tự, táo bón bắt đầu từ khi ăn dặm và ngày càng nặng. Mình đã dùng đủ cách của dân gian như ăn bí đỏ, mùng tơi, khoai lang, vừng đen mà ko ăn thua. Bé nhà mình cũng còi 8kg từ lúc 8 tháng, bây giờ 14 tháng thì 8.5kg thôi, đêm ngủ không ngon, trằn trọc lắm. Mình mua hạt sen về nấu cháo cho con để giúp bé ngủ ngon nhưng trộm vía con lại hết táo bạn ạ. Mình mua 1 lạng sen tươi về nấu nhừ rồi xay ra cho vào cháo cho con ăn ngày 3 bữa. Trộm vía ngay hôm đầu ăn là hôm sau tự đi được, ko cần phải chọc ngoáy nữa, và được 1 tuần rồi, cứ 2 ngày con lại tự đi được. Bạn thử xem sao nhé.
1. Xem lại chế độ ăn của con (như bé nhà mình thích ăn ổi, hôm nào ăn nhiều là bị khó đi). 2. Cho bé ăn thêm rau trong bữa ăn (bé nhà mình ăn rau lang, mồng tơi, rau muống...) 3. Cho bé ăn thêm sữa chua 4. Mỗi ngày duy trì cho bé ăn một miếng khoai lang luộc hoặc chuối (cái này mình đã áp dụng, cực kỳ hiệu quả).
Em mua củ nghệ tươi ép lấy nước cho chút đường phèn hấp cách thủy, trước mỗi bữa ăn cho con dùng 1 thìa cafe. Cực đơn giản mà rẻ tiền, đã có mẹ cho đến khi con đc 22 tháng mất bao nhiêu tiền đi bệnh viện mà dùng bài thuốc này đã khỏi khi kiên trì cho con dùng 1 tháng liên tục. Con chỉ dùng sau 1 ngày là có dấu hiệu tích cực luôn mẹ nhé
Quá là nan giản mn a, vừa được hôm đầu thụt hôm sau đi bình thường, giờ lại táo quá con sợ 2-3 ngày lại không dám đi, hqua đi còn bị chảy máu, thương kinh khủng luôn
Cm me no nhiều, mình cũng cho uống men tiêu hóa nhưng tình hình không cải thiện lắm. mà nghe nói men tiêu hóa không nên uống nhiều quá, nên uống 1 đợt rồi dừng lại thì hiện tại vẫn táo bón như bình thường, huhu, ngày hôm quá con ko dám đi ị