Thông tin: Bé 18 tháng tuổi nguy kịch vì sặc hạt bí Xem thêm: http://www.baomoi.com/Be-18-thang-tuoi

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi ngaoopxinh, 5/6/2012.

  1. ngaoopxinh

    ngaoopxinh Mẹ cún con

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    2,470
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    (AloBacsi) – BV Nhi đồng 2 vừa tiếp nhận 1 ca bệnh hóc dị vật khá nguy hiểm được chuyển từ BV tỉnh lên.

    Đó là bé cháu P.Đ.D, 18 tháng, bị viêm phổi nặng. theo lời kể của mẹ bé thì cháu Đ đang ăn hạt bí thì bị sặc và ho. Hôm sau mẹ bé đã đưa cháu Đ đến BV huyện khám. Ở đây, các BS đã cho chụp X-quang ngực của bé nhưng không phát hiện gì bất thường. Các BS tại BV này đã điều trị cho bé với chẩn đoán là bé bị viêm thanh quản.

    Sau 3 ngày điều trị tại BV huyện, bệnh tình của cháu Đ không có dấu hiệu thuyên giảm, tình trạng ho của cháu ngày càng tăng kèm theo suy hô hấp nên bé được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh điều trị. Tại bệnh viện tỉnh, bé được chẩn đoán viêm phổi nặng và điều trị với thuốc kháng sinh và thở oxy. Tuy nhiên bé vẫn không giảm ho và suy hô hấp sau 4 ngày điều trị tại đây nên đã được chuyển lên BV Nhi Đồng 2.

    Tại thời điểm nhập viện, bé hít vào và thở ra đều khó khăn, kèm theo tiếng thở rít thanh quản. Trên X-quang thấy có hình ảnh ứ khí nhiều ở 2 phổi. Các BS nghi ngờ bé bị dị vật đường thở nên quyết định nội soi phế quản bán khẩn cấp. Sau quá trình nội soi, các BS đã phát hiện ra nguyên nhân hành hạ bé suốt nửa tháng qua là hạt bí nằm trong đường thở của bé.


    [​IMG]
    Trẻ nhỏ rất hiếu động và tò mò với vật lạ, nhỏ nhắn nên rất dễ bị hóc dị vật


    Có thế nói hóc dị vật là một trong những tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ nhưng các phụ huynh vẫn ít khi để ý để cung cấp cho BS các thông tin liên quan nhằm nhanh chóng xác định bệnh. Do đó, sau thời gian dài trẻ bị hành hạ với biểu hiện là các chứng ho, sốt, khó thở… thì mới được phát hiện nguyên nhân chính là hóc dị vật.

    Cuối tháng 9/2011, BV Nhi Đồng 2 cũng đã tiếp nhận bệnh nhi là bé B. (2 tuổi) vvới các triệu chúng ho kéo dài, sốt cao và khó thở. Bé đã có triệu chứng trên từ nhiều ngày trước và điều trị một thời gian dài tại các BV địa phương nhưng không khỏi vì không xác định được nguyên nhân gây bệnh.

    Sau quá trình phỏng vấn cha mẹ bé, BS mới phát hiện bé B. hóc hạt đậu phộng trong khí quản. Trong 1 lần thấy bố nhậu, bé B. đến xin hạt đậu ăn. Sau khi ăn vài hạt thì cháu ho sặc sụa nhưng gia đình không đế ý đến. chỉ vài ngày sau, khi cháu bỏ ăn, sốt cao, ho nhiều gia đình mới đưa đi viện khám.

    Trong tháng 10/2011, bé L. (15 tháng tuổi) cũng nhập viện trong tình trạng khàn tiếng và khó thở cấp tính. Theo lời mẹ của bé thì một ngày trước nhập viện bé đột ngột gặp phải triệu chứng này, trước đó bé không hề bị ho hay sặc thức ăn. Qua quá trình kiểm tra, các BS phát hiện có một mảnh xương nằm trong khí quản của bé. Lúc này người mẹ mới chợt nhớ ra là trước đó ít ngày chị có cho bé ăn cháo lươn.

    Một trường hợp khác rất nguy hiểm là ca của bé A. (20 tháng) được điều trị tại BV nhi đồng 1. Bé đã được gia đình đưa đi khám tại bệnh viện địa phương được bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm phổi, sau khi điều trị bằng nhiều loại thuốc nhưng bệnh cứ tái đi tái lại nhiều lần,

    Các BS BV Nhi Đồng 1 đã chụp X-quang phổi của bé và nhận thấy cả hai lá phổi của bé đều bị viêm, phổi trái bị xẹp một phần, lồng ngực bên trái có hình ảnh của vật kim khí. Sau khi nội soi mới phát hiện cuống phổi bên trái có nhiều mủ đục, giữa ổ mủ gắp ra được một bóng đèn điện nhỏ, loại nhấp nháy dùng để làm đẹp nhà cửa. Theo lời mẹ bé thì lúc gia đình trang trí nhà cửa, bé có cầm bóng đèn này đưa vào miệng ngậm chơi nhưng không ai để ý.

    Thông qua các trường hợp trên, các BS khoa Hô hấp BV Nhi đồng 2 lưu ý các bậc cha mẹ nên hết sức cẩn thận khi cho bé ăn các loại hạt, trái cây có hạt, thịt cá có xương. Trong những trường hợp viêm thanh quản kéo dài trên 1 tuần không đáp ứng với điều trị ở trẻ nhỏ phải nghĩ đến dị vật đường thở bỏ quên dù không ghi nhận hít sặc trước đó.

    Minh Nguyệt
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ngaoopxinh
    Đang tải...


  2. lethuyhp

    lethuyhp VCB 0031000512839

    Tham gia:
    8/3/2012
    Bài viết:
    4,096
    Đã được thích:
    1,058
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bé 18 tháng tuổi nguy kịch vì sặc hạt bí Xem thêm: http://www.baomoi.com/Be-18-thang-

    cảm ơn bài viết hữu ích, cháu nhà mình có 9 tháng mà chơi cái gì cũng cho vào mồm. lo lắm
     
  3. handu

    handu Tớ là Hân Du nhá

    Tham gia:
    17/11/2009
    Bài viết:
    6,283
    Đã được thích:
    892
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bé 18 tháng tuổi nguy kịch vì sặc hạt bí Xem thêm: http://www.baomoi.com/Be-18-thang-

    Hic sợ quá, mình luôn thật thận trọng để ý những vật nhỏ trong tầm tay con. Nhưng bà nội thì hay vứt tăm lung tung trong nhà, chị sợ bé nghịch rồi hóc thôi.
     
  4. bemina

    bemina Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bé 18 tháng tuổi nguy kịch vì sặc hạt bí Xem thêm: http://www.baomoi.com/Be-18-thang-

    mina nhà mình đc 8 tháng rồi..cái gì cũng đòi ngậm vào miệng,thật tình lo lắm,sơ suất 1 chút là hối hận ko kịp.......
     
  5. ngaoopxinh

    ngaoopxinh Mẹ cún con

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    2,470
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bé 18 tháng tuổi nguy kịch vì sặc hạt bí Xem thêm: http://www.baomoi.com/Be-18-thang-

    Hôm qua đọc bài báo này xong, nhà tớ cũng đi dọn dẹp đồ chơi cho con, cái gì nhỏ nhỏ là vứt hết.
     
  6. đinhmai

    đinhmai uy tín là chính

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    2,643
    Đã được thích:
    371
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bé 18 tháng tuổi nguy kịch vì sặc hạt bí Xem thêm: http://www.baomoi.com/Be-18-thang-

    hic, đúng là bài học xuơng máu, mình thì luôn canh chừng con cẩn thận, lúc bé cũng hay cho đồ chơi vào mồm lắm, nhưng lớn rồi, cái gì mẹ cho mới dám cho vào mồm, các loại linh tinh thì bé sợ bẩn...hic
     

Chia sẻ trang này