Be´ cháu mình uống sữa có bột Dielac tu lúc 6 tháng đến nay được 2 tuổi.Giờ be´ đi học nên kèm cho be´ sữa tươi,nhưng be´ lại bị táo bón,vậy cơ thể be´ không thích nghi với sữa tươi phải không?
đc rồi đó mẹ nó, cứ cho con uống cả tươi và bột là tốt nhất. ko phải pha lẫn nhẹ hiii trong ngày mẹ nó chia ra theo bua thoi.
2t uống sữa tươi được rồi. Nhưng cũng nên uống kèm sữa bột vì trong đó có cho thêm nhiều chất phát triển trí não hơn sữa tươi.
Bé 2 tuổi uống sữa tươi được rồi mẹ nó ơi, bé táo bón chưa chắc do sữa tươi mà có thể do đi học bé bị stress, hoặc do bé không chịu ăn rau, uống ít nước cũng gây táo bón nha.
Em nghĩ là tùy bé. Có bé hợp sữa tươi thì uống tốt và ngược lại. Chị cứ cho thử, nếu thấy hợp thì cho bé dùng. Nhưng em sợ sữa tươi hàm lượng chất dinh dưỡng ko bằng so với sữa bột đâu ạ.
Bé đã uống được sữa bột khi uống sữa tươi không bị tiêu chảy đâu mẹ nó vì bé đã dung nạp được đường lactose trong sữa.
Chào bạn, Câu hỏi của bạn được bác sĩ CKII Đỗ Thị Ngọc Diệp, Giám Đốc Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM trả lời như sau: Khi bé còn nhỏ, nhu cầu chất xơ ít hơn (một chất rất cần thiết cho hệ tiêu hóa, giúp cho cơ thể phòng tránh táo bón, nhiều trong rau và ngũ cốc thô), mặt khác trong một số loại sữa công thức được bổ sung thêm một lượng các vitamin, khoáng chất và chất xơ. Khi bé lớn hơn, nhu cầu chất xơ cũng tăng lên, bên cạnh uống sữa tươi, bé cần được ăn bổ sung hợp lý đủ các nhóm thực phẩm bao gồm chất bột đường (cơm, cháo...), chất béo (dầu, mỡ), chất đạm (thịt, cá, tôm, trứng...), các vitamin và khoáng chất (rau các loại và trái cây...), đặc biệt đủ rau xanh và trái cây... Thân ái,
Theo mình bé hai tuổi nên uống sữa công thức, tầm 3t đổ lên uống bắt đầu uống sữa tươi nguyên chất không đường, do nó nhạt nên tu thay nước được luôn í.