Bé Ăn Gì Để Mau Khỏi Đi Ngoài

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi Nhan lee, 5/6/2017.

  1. Nhan lee

    Nhan lee Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/5/2017
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Nên cho bé ăn gì khi đang bị đi ngoài là băn khoăn của nhiều mẹ bỉm sữa. Việc cung cấp thực phẩm gì cho bé khi đang bị bệnh cũng rất quan trọng cho quá trình điều trị bệnh của bé vì nhiều loại thực phẩm khiến bệnh mau khỏi, một số thì ngược lại, làm bệnh càng thêm trầm trọng.

    Tùy vào lứa tuổi của bé, các mẹ có thể có được một chế độ ăn phù hợp khi điều trị bé bị tiêu chảy như trong bài viết này http://dieutritieuchay.com/nen-cho-be-an-gi-khi-bi-di-ngoai-de-benh-mau-cham-dut/

    Trẻ bị tiêu chảy dưới 6 tháng tuổi đang bú mẹ

    · Mẹ tiếp tục cho bú bình thường và tăng số lần bú. Trong sữa mẹ có chứa đường Lactoza, loại đường này vẫn được hấp thụ tốt khi bé bị tiêu chảy. Đồng thời, các chất dinh dưỡng trong sữa mẹ vẫn được dung nạp rất tốt vào cơ thể bé. Bé cần nhiều nước và dinh dưỡng để chống lại bệnh tiêu chảy.


    [​IMG]
    · Với trẻ không ăn sữa mẹ mà ăn sữa công thức thì vẫn cho trẻ ăn loại sữa trước đó trẻ thường ăn nhưng ăn từng ít một và chia thành nhiều bữa trong ngày. Cần pha loãng sữa hơn (giảm nửa lượng sữa, giữ nguyên lượng nước), cho ăn ít nhất 3 giờ một lần.

    Trẻ bị tiêu chảy từ 6 tháng tuổi trở lên

    · Cho bé ăn gì khi bị đi ngoài là boăn khoăn thường gặp của các mẹ, nhất là khi bé đã bước sang giai đoạn ăn dặm.

    · Ngoài bú sữa mẹ, bé nên ăn những thực phẩm dễ tiêu hoá như: Bột gạo, khoai tây, thịt gà, thịt lợn nạc, sữa chua, sữa đậu nành, cà rốt, chuối tiêu, hồng xiêm…. Bữa ăn của bé vẫn cần có chất béo để tăng thêm năng lượng, tuy nhiên, bạn nên thay mỡ bằng dầu ăn để tốt hơn cho quá trình tiêu hóa thức.

    · Trong thời gian bé bị đi ngoài, bạn chỉ nên cho bé ăn các loại thức ăn mềm, dễ tiêu hoá như cháo (món cháo thịt gà băm nhỏ có tác dụng tốt trị tiêu chảy), các món ninh, hầm nhừ, súp hoặc cơm nát.

    · Mẹ nên cho bé ăn những món cháo đã được nghiền mịn, giàu dinh dưỡng

    [​IMG]

    · Thức ăn cần nấu kỹ và mẹ nên cho bé ăn ngay sau khi nấu để đảm bảo vệ sinh, giảm nguy cơ bội nhiễm. Nếu phải cho trẻ ăn những thức ăn đã nấu sẵn thì mẹ cần phải đun lại trước khi cho ăn.

    · Bát, đũa, cốc, chén, muôi, thìa… sau khi rửa sạch bằng nước lã cần được nhúng vào nước đang đun sôi trước khi dùng cho trẻ ăn.

    · Mẹ nên cho trẻ bị đi ngoài ăn thêm quả chín, hoặc nước quả chín như: Chuối, cam, xoài, hồng xiêm để tăng lượng kali bị mất do tiêu chảy. Món táo ninh nhừ hay táo nướng sẽ giúp trẻ dễ tiêu hoá hơn.

    · Sữa chua rất tốt cho trẻ vì một số chủng vi khuẩn trong sữa chua có khả năng ức chế sự phát triển và gây bệnh của các vi sinh vật có hại trong đường tiêu hóa, tăng cường hoạt động của hệ thống miễn dịch.

    Các mẹ có thể tìm hiểu thêm thông tin về số lượng thức ăn, bữa ăn cho trẻ hoặc những loại thực phẩm không nên dùng cho bé khi bị tiêu chảy tại http://dieutritieuchay.com/nen-cho-be-an-gi-khi-bi-di-ngoai-de-benh-mau-cham-dut/
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nhan lee
    Đang tải...


  2. thoitrangbabau88

    thoitrangbabau88 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/9/2016
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    E thấy nhiều người, con đi ngoài là chỉ tập trung vào ăn cháo trắng :( Không cho ăn gì thêm mới sợ chứ.
     
  3. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Thiết bị vệ sinh nhập khẩu Hàn Quốc

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,463
    Đã được thích:
    933
    Điểm thành tích:
    823
    bạn có thể cho mé ăn rau xanh dễ tiêu như rau khoai, rau bina,...
     

Chia sẻ trang này