Thông tin: Bé Bị Hăm Tã, Bố Mẹ Nên Làm Gì?

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi philipsavent, 5/4/2016.

  1. philipsavent

    philipsavent Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/3/2016
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Làn da của bé vô cùng nhạy cảm, đặc biệt là trẻ sơ sinh, nên việc trẻ bị mắc phải những căn bệnh ngoài da là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt là hăm tã. Vậy mỗi khi bé bị hâm tã, bố mẹ phải làm gì để bé không còn hâm tã nữa? Để trả lời câu hỏi này, bố mẹ hãy cùng Philips Avent tìm hiểu cách chữa trị và phòng tránh bệnh hăm tã ở trẻ nhé!

    [​IMG]

    1. BIỂU HIỆN KHI BÉ BỊ HĂM TÃ


    - Biểu hiện ngoài da của bé

    + Da mẩn đỏ nhẹ và lan rộng ở vùng mông, đùi của bé, đôi khi nổi đốm giống phát ban.

    + Da ở tình trạng bị viêm, da căng, ngứa và đau.

    + Khi bị nặng, da vùng hậu môn của bé có màu đỏ tươi, sau bị loét đỏ, chảy nước, chảy máu.

    - Biểu hiện hành động của bé

    + Bé có biểu hiện đau và khóc khi bạn lau mông cho bé.

    + Bé khóc to khi bạn tắm vùng mông cho bé bằng nước ấm.

    + Bé khóc khi đi tiểu hoặc đi ngoài.

    + Bé cố gắng gãi vùng mông khi bạn vừa tháo tã.

    2. CÁCH XỬ LÝ KHI BÉ BỊ HĂM TÃ

    - Cho bé “nude”, giữ bé được khô thoáng chính là cách chữa hăm tã hiệu quả nhất.

    - Thường xuyên lau rửa cho bé bằng nước ấm, khuyến khích sử dụng bông gòn được làm ẩm bằng nước ấm, nhẹ nhàng chấm lên vùng da bị viêm.

    - Khi tắm thì sử dụng nước ấm, chỉ nên dùng xà phòng 1 lần/ngày và ngừng ngay nếu bé khóc.

    - Sử dụng nước lá để lau rửa vết hăm cho bé:

    + Dùng nước ổi hoặc lá ổi rửa sạch, nấu lấy nước để rửa vết hăm cho bé, sau đó lau khô.

    + Dùng lá chè xanh hoặc nụ vối hoặc lá trầu không rửa sạch, đun lấy nước để rửa vết hăm cho bé, sau đó lau khô.

    + Dùng lá khế rửa sạch, vẩy khô, giã cùng muối và cho thêm nước sôi, chắt lấy nước và chấm vào chỗ da bị hăm.

    + Ngâm một miếng vải muslin trong trà hoa cúc, sau đó vắt hơi khô nước và đắp lên vùng da bị hăm của bé trong vài phút.

    - Thoa thuốc mỡ để tạo lớp cản giữa da bé và chất thải, bảo vệ da bé tốt hơn. Bạn không phải thoai lại mỗi lần thay tã.

    - Bạn nên đưa bé đến khám bác sĩ nếu bé bị hăm tã nhiều ngày không khỏi, lở loét da bị lan rộng, trẻ bị sốt và trẻ bị tiêu chảy.

    3. NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH ĐỂ BÉ KHÔNG BỊ HĂM TÃ

    NGUYÊN NHÂN 1: Da bé bị ẩm ướt trong thời gian dài, tạo cơ hội cho vi khuẩn kết hợp với nước tiểu gây nên tình trạng hăm tã, nếu nặng sẽ làm da bé bị nhiễm trùng.

    Cách phòng tránh:

    + Giữ bé khô, sạch và mát là cách tốt nhất để phòng tránh hăm tã.

    + Thay tã cho bé thường xuyên kể cả khi bé không bị ướt và lau rửa vùng sinh dục cẩn thận.

    • Đối với bé gái: Lau từ trước ra sau khi vệ sinh bộ phận sinh dục. Nếu phân ướt được tìm thấy xung quanh âm hộ, bạn dùng ngón tay nhẹ nhàng mở những nếp gấp da và lau sạch sẽ, cẩn thận.

    • Đối với bé trai: Lau khô phần đầu dương vật bé khi bé đi tiểu tiện. Khi bé đi đại tiện, rửa thật sạch hạ bộ, nơi phân còn có thể đọng lại.

    + Trước khi mặc tã mới, hãy đảm bảo rằng da trẻ đã sạch và khô ráo.

    + Thoa kem chống hăm chứa oxit kẽm sau mỗi lần thay tã.

    + Không lạm dụng phấn rôm.

    NGUYÊN NHÂN 2: Do da bé bị chà xát với bỉm gây nên hiện tượng hăm tã ở trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh.

    Cách phòng tránh:

    + Không mặc tã quá chật cho bé

    + Khi lau rửa, không chà xát mông trẻ, bạn nên sử dụng khăn mềm và lau nhẹ nhàng.

    + Gập cạp bỉm ra bên ngoài để hạn chế sự cọ xát nếu có nốt ban đỏ ở dưới rốn trẻ.

    NGUYÊN NHÂN 3: do đồ ăn làm thay đổi thành phần phân bé, khiến bé đi ngoài nhiều lần (tiêu chảy là nguyên nhân phổ biến gây ra hiện tượng hăm tã)

    Cách phòng tránh:

    + Hãy cho bé bú sữa càng lâu càng tốt vì sữa mẽ có tác động đến độ pH trong nước tiểu và phân của bé, làm giảm bệnh hăm tã.

    + Không cho bé ăn quá nhiều những loại trái cây có tính axit cao như quả mâm xôi, việt quất, cam, cà chua...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi philipsavent
    Đang tải...


  2. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    mình nghĩ nên vệ sinh sạch sẽ và để thoáng những chỗ kín cho bé thì như vậy sẽ giúp bé tránh được việc bị hăm
     
  3. bottamnhanhung

    bottamnhanhung Thành viên mới

    Tham gia:
    5/3/2018
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Hăm tã thường xuất hiện ở trẻ dưới 2 tuổi do sức đề kháng và làn da bé còn rất yếu ớt, dễ bị tổn thương và không giới hạn mùa đông hay hè. Các mẹ cứ thường xuyên vệ sinh cho trẻ mỗi khi có mồ hôi hoặc thay tã bỉm cho bé, để vùng da có ngấn hoặc khu vực đóng tã bỉm luôn khô thoáng. Đặc biệt khi bé bị đi ngoài là thời điểm dễ bị hăm nhất khi thấy bé đi đại tiểu tiện các mẹ phải rửa cho bé ngay, tuyệt đối không dùng khăn thấm hoặc giấy ướt lau cho bé vì khi đó vùng da bé dễ tổn thương dẫn đến hăm
     

Chia sẻ trang này