Bé nhà em trước đây ít bị ho lắm, mà có ho thì cũng chỉ uống thuốc là khỏi, nhưng đợt này ko hiểu sao cháu ho mãi hơn 10 ngày rồi mà ko khỏi. Đã đi khám chỉ bị viêm họng mà đã uống thuốc khỏi, nhưng ho thì không khỏi. Mẹ nào có bài thuốc nào chỉ dùm em với.
trước bé nhà mình cũng bị vây, đi khám cũng bảo viêm họng uống 5 ngày ks ko khỏi rồi đủ các loại đông tây y. bé nhà tớ ho nhiều về đêm, mọi người bảo như vậy là ho dị ứng thời tiết, đợt ấy lạnh mà. Bó tay, con ho gần 2 thnág trời, vẫn sinh hoạt ăn ngủ Bt. về sau có người mách mình cho uống Cefixime (KS- 5k/gói), tớ cho uống mấy ngày là khỏi tịt luôn, có thể thuốc bs kê ko hợp với con mình hoặc con mình nhờn loại thuốc ấy rồi nên bạn thử đổi xem sao. chúc bé chóng khỏi.
Mẹ nó ơi, bé nhà mình hồi trước cũng hay húng hắng ho lắm. Bà ngoại mua ít lá hẹ về, hấp với đường phèn rồi cho bé uống (mỗi lần chỉ 1 thìa cafe thôi), ngày vài lần. Thế là cũng hết đấy. Mẹ nó thử cách này xem sao. Chúc bé mau khỏi bị ho!
Trẻ em thì mình nghĩ vẫn nên hỏi bác sĩ tại sao để đảm bảo. Còn bình thường bé ho thì có thể cho bé uống một chút bổ phế, bé sẽ đỡ dần
Cảm ơn các mẹ đã quan tâm, mình đã dùng lá húng chanh hấp quất và mật ong rồi chỉ đỡ thui rùi lại đâu vào đấy. những lần trước thì đều ok, nhưng lần này thì dai dẳng uống cả kháng sinh cả lá rùi mà vẫn thế, mà lại ho nhiều về đêm mới khổ chứ, con ho mẹ ko ngủ được nên càng sốt ruột.
con mình cũng như vậy đó, nếu mới bị húng hắng thì bạn cho ăn quả phật thủ hấp với mạch nha, còn nếu bị lâu ngày thì mình có bài thuốc chữa này hiệu nghiệm lắm, buổi sáng bé ngủ dậy chị cho 1 thìa mật ong và 2 thìa nước, khấy lên và cho bé uống, buổi trưa sau khi ăn xong bạn lấy quả chanh vắt nước khoảng 1 thìa cho 1 ít muối rồi cho bé uống, nếu khó uống thì cứ cho bé uống từ từ thôi, k thôi bé nôn ra hết, nếu làm cách đó khoảng 2 đến 3 ngày là sẽ khỏi, nếu bé cứ bị như vậy bạn chỉ cần cho uống 2 cách đó mình đảm bảo hết ngay mà k cần dùng kháng sinh, con mình bị viêm phổi từ khi 2 tuổi, mình đưa đi khám và uống thuốc quanh năm, có khi tiêm kháng sinh nữa, nhưng từ khi mình được cô bác sĩ mách mình làm như vậy là khỏe re ah, vì con cô cũng chỉ dùng vậy thôi, cách này dùng cho được cả người lớn nữa nha, ah mà buổi sáng ngủ dậy nhớ uống vài thìa nước lọc đã, sau khi uống mật ong có thể bé sẽ nôn ra khi đó bạn cứ vỗ lưng cho bé nôn hết đờm ra nha, cám ơn đã đọc bài này, mẹ nào có kinh nghiệm nào hay xin chỉ giáo cho các mẹ vơi nha.
hôm qua em vừa phát hiện ra một vấn đề tưởng nhỏ mà cực kì quan trọng, đó là cho bé ngủ cùng giường với bố mẹ bé sẽ hay bị ốm hơn. Bé nhà em uống nhiều thuốc lắm mà ko đỡ, nhưng mấy hôm nay em cho oxa ngủ riêng thì thấy đỡ, đêm chỉ húng hắng vài lần thui. giờ em mới nhớ ra có lần anh làm cùng phòng bảo" khi nào anh đi công trình thì thằng bé ko thấy ốm đau, khi nào anh về thì nó lại ố, tại cho con nằm giữa 2 VC, đêm ngủ bố mẹ thở hết oxi của con thải khí CO2 nhiều làm con hít phải nên dễ ốm vặt. Giờ em nghiệm thấy đúng, ko biết các mẹ có ai nghĩ giống em ko nhỉ?
cảm ơn bài chia sẻ của chị, em về làm thử xem. Cách của chị ko dùng kháng sinh mà hiệu nghiệm thì tốt quá.
Cách đây 2 hôm, bé nhà mình cũng ho.đã thế ăn vào lại nôn hết.mình sốt cả ruột. Mình lấy ít nghệ tươi, gừng tươi, đường phèn, và vài lát chanh , rùi đem hấp, lúc nào đường tan hết, thì lấy nước cho bé uống.Mình cho bé uống sáng, trưa, tối, đc 1 hôm thì cũng đỡ nhưng vẫn chưa hết nôn. Mình lại lấy rau ngổ thái nhỏ, và 1 ít đường phèn, hấp, rùi lấy nước cho uống.Uống có 2 lần thui mà giờ hết ho, sổ mũi. Ko biết mẹ nó có bít rau đây k nữa.
Bé nhà mình trộm vía đã đỡ rùi nhưng vẫn chưa khỏi hẳn, đêm vẫn húng hắng lúc về sáng một đôi lần. chắc phải thử món rau ngổ của mẹ nó chứ cho con dùng kháng sinh nhiều sốt ruột quá.
Mình thấy bé nào đã dùng kháng sinh rồi thì chữa dân gian không ăn thua nữa. Con mình bây giờ suốt ngày kháng sinh. Đành vậy rồi bồi bổ cho con thôi.
Tớ thấy dùng KS kết hợp với phưog thức dân gian hiệu quả mà! Bé nhà tớ tớ hay dùng bài Diếp cá, nước vo gạo như mẹ Trâu trên wtt phổ biến, hiệu quả mà chả phải dùng KS.
nhà mình cũng thế , nhưng ko dùng nước vo gạo mà đem hấp vào nồi cơm cũng ok lắm. Nhưng chỉ dùng lúc bé mới chớm thui, chứ đã nặng rùi thì không ăn thua lắm, còn dùng kết hợp thì kết quả có khả quan hơn.
Ðề: bé bị ho? Bé nhà mình hôm nay lại sổ mũi và ho, chán ghê luôn.quay lại tìm topic để tìm cách chữa cho con. Hình như con sinh mổ dễ bị các bệnh về đường hô hấp hơn thì phải, nếu mẹ nào có thể đẻ được thì cố mà đẻ nhé đừng mổ như tớ giờ lại thương con.
Ðề: bé bị ho? Cho bé ngủ chung với cha mẹ đúng là ko tốt lắm, nhg bé ho ko phải là do ngủ chung đâu. Con mình trước cũng hay húng hắng vào ban đêm, ban ngày thì ko sao. Mình nghĩ chắc do con lạnh, đêm ngủ nhiều khi ko để ý tung hết chăn đắp trên ngực ra nên lạnh ngực, lạnh cổ. Thế là tối đi ngủ mỉnh quấn cho con 1 cái khăn mỏng quanh cổ, thoa thêm cho con chút dầu khuynh diệp (của trẻ con) vào lưng vào ngực trước khi đi ngủ. Như thế mình thấy hết ngay, ko ho nữa. Nếu con vẫn ho thì mẹ nó cho con uống chút trà gừng (gừng tươi pha với nước ấm và đường/mật ong) trước khi ngủ xem sao, mẹ mình bảo như thế cũng hết ho đấy.
Ðề: bé bị ho? Sổ mũi thường kèm với ho hay ho rồi sẽ bị sổ mũi, hình như 2 cái này ko bao giờ rời nhau hay sao á!!! Mẹ nó đúng đấy, sinh mỗ con dễ bị bệnh hô hấp hơn sinh thường. Có lần mình đọc báo cũng thấy nói như thế nên lúc sinh con BS bảo đầu bé to quá mà mẹ thì nhỏ nên sẽ khó ra lắm, phải sinh mổ, mình bảo mình sẽ cố rặn, nếu ko được hãy mổ, cuối củng sau 34h chờ đợi thì thằng cu cũng phải ra. may quá!!!
Ðề: bé bị ho? Hom nay bé nhà mình lại bắt đầu dắt dắt ho rùi, tìm lại bài thuốc rau ngổ làm thử cho bé, nhưng mà chồng mình bảo rau ngổ là loại rau có chứa nhiều sán nhất hic hic ko biết có nên cho bé dùng ko?
Ðề: bé bị ho? Neu be bi ho khong phai do viem hong,khong sot.cac me thu cho be uong siro Bao Thanh xem.be nha minh bi ho lam may cach dan gian khong khoi nhung uong BT 3 hom la khoi.