Con mình 1t, 3 ngày nay bị nổi mày đay (sẩn ngứa từng mảng) sau mỗi lần lau rửa, tiếp xúc với nước. Bà ngoại tìm cây hoa cúc dại nấu cho cháu uống nhưng chưa khỏi. Các mẹ có cách gì chỉ mình với chứ mùa nóng này mà k cho bé tắm thì bé k ngủ ngon đươc.
Con nhà mình hồi trước 4 tháng cũng bị nổi mề đay. Những nốt đỏ to bằng hạt đỗ ở khắp người, khắp mặt. Mình cho con tắm nước lá kinh giới đun lên rồi hòa với nước lã cho ấm ấm, mấy hôm thì hết đấy.
Nhà tớ lại hay dùng lá khế để tắm,(phải nấu đặc, vò nát rồi chắt lấy nước trong) Sau đó lau khô rồi tớ bôi hồ nưóc( lọ này mua o hiệu thuốc)
Mẹ nó biết hàng thuốc lá ở chợ ngọc hà k?ra đó tả cho bà bán thuốc,bà ấy bốc lá cho về tắm,mát tay nên trẻ khỏi nhanh lăm.Cứ ra cổng chợ hỏi hàng thuốc lá của bà Mỵ là người ta chỉ cho,dễ tìm lăm.
Mình đã tắm lá giềng cho con nhưng chưa đỡ. Nó cứ mọc như những hạt đỗ khắp 2 bắp chân nhưng k thấy đỏ mà trắng và nổi thường xuyên.Các lá khác mình chưa thử. Hay là bệnh khác chứ k phai mày đay
Ðề: Bé bị nổi mày đay Bé nhà mình cũng bị mề đây,nhìn giống rôm nhưng không phải, chỉ bị nổi ban đỏ vào tầm chiều tối? Mẹ nào có con từng bị thế này tư vấn cho mình với, bé nhà mình nổi mề đây xong ngưa, gãi suốt.
Ðề: Bé bị nổi mày đay có cách tương tự và hiệu quả hơn mà các cụ đã truyền lại: ra chợ mua giẻ vó (giẻ rửa bát, cứ hỏi là các bà bán hàng khô biết) về rang với lá khế, bao giờ khô hết nước thì để nguội chút và chấm giẻ vó vào những chỗ nổi mề đay, sau nửa buổi sẽ lặn dần.