Cần giúp: Bé bị sốt siêu vi kèm tiêu chảy và nôn

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi mecucaido, 18/1/2011.

  1. mecucaido

    mecucaido Củ Cải Đỏ đáng ghét!

    Tham gia:
    3/10/2010
    Bài viết:
    4,734
    Đã được thích:
    1,223
    Điểm thành tích:
    863
    Chào các mẹ!
    Bé nhà mình dc 11th rưỡi, gần 5ngày nay bé sốt cao và dc bs chẩn đoán là sốt nhiễm siêu vi. tình trạng bé là ko ăn ko uống và rất khó ngủ. Mỗi lần ăn uống rất dễ bị nôn và đi phân lỏng ngày 2-3lần. tối qua bé giảm sốt và sáng thì thấy nổi mẩn đỏ trên mặt nhiều người nói nổi mẩn đỏ là bé đã hết sốt, có đúng ko các mẹ? vậy mình nên ngưng cho bé uống thuốc sốt ko? bé đi ị và nôn thì mình nên làm gì?có cần cho uống thuốc ko? nói thật mình lo lắng mới 5 ngày mà con sụt gần 2kg.
    Mong có mẹ bớt chút thời gian chia sẽ cùng mình. Cảm ơn các mẹ nhiều!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mecucaido
    Đang tải...


  2. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bé bị sốt siêu vi kèm tiêu chảy và nôn

    Anh Nam Anh bị ốm nặng thế mà em MA k biết gì cả. Mình chưa gặp trường hợp như thế này bao giờ cả nên k thể tư vấn được. Nhưng theo mình bé đã đến mức độ khó mà nằm nhà chờ đợi được nên mẹ nó khẩn trương đưa con đi bệnh viện để khám thôi. Chỉ có bác sĩ mới đưa ra được lời tư vấn tốt nhất. Chúc bé nhanh khỏi nhé!
     
  3. duonggiabao

    duonggiabao Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/11/2010
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bé bị sốt siêu vi kèm tiêu chảy và nôn

    Mẹ nó tham khảo thêm bài này nhé: Chế độ ăn cho bé bị tiêu chảy
    Tiêu chảy là bệnh hay gặp ở trẻ em nhất là trẻ dưới 2 tuổi. Nguyên nhân gây tiêu chảy là do nhiễm khuẩn virut (Rotavirus...), vi khuẩn (E.Coli, Shigella, Campylobacter Jejuni, Samonella, phẩy khuẩn tả...), ký sinh trùng (Amip, L.Giardia). Tiêu chảy gây nên hậu quả như suy dinh dưỡng, nếu nặng có thể dẫn đến tử vong. Ngoài việc đưa trẻ đến gặp bác sĩ để được khám và cho đơn thuốc thích hợp. Quá trình chăm sóc của gia đình cùng chế độ ăn uống cũng rất quan trọng, góp phần giúp tăng cường sức khỏe cho bé, quá trình hồi phục sẽ diễn ra nhanh và thuận lợi hơn.

    Đặc điểm cơ thể trẻ khi bị tiêu chảy

    Quá trình hấp thu thức ăn có giảm hơn bình thường, nhưng vẫn hấp thu qua ruột 60%.

    Khi bị tiêu chảy, trẻ thường mệt mỏi, ăn ít, biếng ăn, tình trạng này kéo sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, làm trẻ bị sụt cân, dễ suy dinh dưỡng.

    Do cơ thể trẻ thải ra quá nhiều nước nên cần uống để bù lại. Nếu không đủ lượng nước cần thiết, cơ thể có thể bị khô và dẫn đến bệnh khác.

    Cho trẻ ăn

    Trẻ dưới 6 tháng tuổi đang bú mẹ

    Tiếp tục cho bú bình thường và tăng số lần bú. Vì sữa mẹ vẫn được dung nạp rất tốt khi bị tiêu chảy, khi trẻ bú mẹ thì tiêu chảy ít hơn, nhanh khỏi hơn, do sữa mẹ có chứa đường Lactoza nên vẫn được hấp thu rất tốt khi bị tiêu chảy.

    Nếu trẻ không có sữa mẹ thì cho trẻ ăn sữa bò hoặc sữa bột mà trước đó trẻ vẫn ăn những phải cho ăn từng ít một và ăn nhiều bữa trong ngày.

    Nếu bú bình thì cần pha loãng hơn (giảm nửa lượng sữa, giữ nguyên lượng nước), cho ăn ít nhất 3 giờ một lần.

    Trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên

    Ngoài bú sữa mẹ, nên cho ăn những thực phẩm dễ tiêu hoá như: Bột gạo, khoai tây, thịt gà, thịt lợn nạc, sữa chua, sữa đậu nành, cà rốt, chuối tiêu, hồng xiêm. Bữa ăn vẫn cần có chất béo để tăng thêm năng lượng khẩu phần, bạn nên thay mỡ bằng dầu ăn.

    Trong thời gian này bạn chỉ nên cho bé ăn các loại thức ăn mềm, dễ tiêu hoá như cháo (cháo thịt gà băm nhỏ có tác dụng tốt trong quá trình điều trị tiêu chảy), súp, các món ninh, hầm nhừ, cơm nát.

    Thức ăn cần nấu kỹ, cho ăn ngay sau khi nấu để đảm bảo vệ sinh giảm nguy cơ bội nhiễm, nếu phải cho trẻ ăn những thức ăn đã nấu sẵn thì cần phải đun lại trước khi cho ăn.

    Khi chế biến thức ăn cho trẻ cần rửa tay sạch bằng xà phòng và đảm bảo vệ sinh. Bát, đũa, cốc, chén, muôi, thìa… sau khi rửa sạch bằng nước lã cần được nhúng vào nước đang đun sôi trước bữa ăn.

    Nên cho trẻ ăn thêm quả chín, hoặc nước quả chín: Chuối, cam, xoài, hồng xiêm để tăng lượng kali. Táo ninh nhừ hay táo nướng sẽ giúp trẻ dễ tiêu hoá hơn.

    Lưu ý

    Bù nước cho trẻ

    - Với trẻ bị tiêu chảy, ưu tiên số một là bù nước. Cứ sau mỗi lần đi tiêu, phải cho trẻ uống bù nước ngay. Loại nước thích hợp dành cho bé là nước dừa hay nước cháo loãng.

    - Ngoài ra, cần pha hỗn hợp Oresol với đúng 1lít nước, cho uống dần dần. Nếu không mua được Oresol, có thể thay thế bằng cách pha một thìa cà phê (loại 5 cc) muối và 8 thìa cà phê đường cát trong 1 lít nước.

    - Khi trẻ dùng sữa bò mà tình trạng tiêu chảy tăng lên thì thay bằng sữa không có lactoza như (Isomil, olac).

    Những quan niệm sai lầm khi cho bé ăn

    - Nhiều người cho rằng, sữa sẽ làm “bụng trẻ óc ách” nên dừng cho con bú trong thời điểm trẻ đang tiêu chảy hoặc bản thân người mẹ không dám ăn uống gì (chỉ ăn cơm với muối) để “sữa lành” - đó là những quan điểm không chính xác, ảnh hưởng đến việc tiết sữa của người mẹ. Thực chất, bú mẹ là cách giúp trẻ giảm nguy cơ mất nước do tiêu chảy, vì thế nên cho trẻ bú theo nhu cầu, và tăng số lần bú càng nhiều càng tốt.

    - Cũng có trường hợp kiêng sữa chua. Song, bạn nên cho trẻ ăn sữa chua vì sữa chua làm giảm thời gian và độ nặng của đợt tiêu chảy, do quá trình lên men đã chuyển phần lớn đường lactose (loại đường khó hấp thu) trong sữa bò sang một dạng dễ hấp thu hơn.

    Ngoài ra, một số chủng vi khuẩn trong sữa chua có khả năng ức chế sự phát triển và gây bệnh của các vi sinh vật có hại trong đường tiêu hóa, tăng cường hoạt động của hệ thống miễn dịch.

    - Một số khác cho rằng, cần phải kiêng đồ tanh vì rất khó tiêu nên tuyệt nhiên không cho con ăn dầu mỡ, tôm cá… Nhưng những thực phẩm đó chứa rất nhiều vitamin A (hoặc tiền vitamin A), kẽm, protein, lipid v.v... là những chất rất cần thiết để tái tạo lại niêm mạc đường tiêu hóa và tăng cường dinh dưỡng cho trẻ.

    Sự kiêng kỵ đó sẽ khiến trẻ lâu bình phục hơn, vì những thực phẩm ấy chứa các chất rất cần thiết cho việc tái tạo niêm mạc đường tiêu hóa và tăng cường dinh dưỡng cho trẻ.

    Những thực phẩm không nên dùng khi trẻ bị tiêu chảy

    - Đường hay các loại đồ ăn có chứa nhiều đường, bánh, kẹo các loại nước giải khát công nghiệp có thể sẽ chính là “thủ phạm” làm cho tình trạng tiêu chảy ngày càng tệ hơn. Do tăng áp lực thẩm thấu trong lòng ruột kéo nước trong tế bào vào lòng ruột.

    - Tránh dùng các loại thực phẩm có nhiều xơ hoặc ít chất dinh dưỡng như: Các loại rau thô (măng, rau cần), tinh bột nguyên hạt (ngô, đỗ) khó tiêu hóa.

    - Tuyệt đối không cho trẻ ăn rau sống, tiết canh, gỏi cá, nem chạo, nem chua, mắm tôm, mắm tép… chưa nấu chín và không uống nước lã.

    Số lượng thức ăn, bữa ăn

    - Rất nhiều bà mẹ cho rằng trẻ bị tiêu chảy tức là hệ tiêu hóa “có vấn đề”. Vì thế họ cho trẻ ăn ít, hoặc nhịn để “ruột được nghỉ ngơi”, mau chóng phục hồi. Đó là một quan niệm hết sức sai lầm. Khi bị tiêu chảy, trẻ vẫn phải được ăn uống như bình thường.

    - Cần khuyến khích trẻ ăn càng nhiều càng tốt, trẻ nhỏ cho ăn 6 lần/ngày hoặc nhiều hơn. Sau khi khỏi tiêu chảy, để giúp cho trẻ hồi phục nhanh và tránh suy dinh dưỡng cần cho trẻ ăn thêm mỗi ngày 1 bữa trong 2 tuần liền.

    - Nếu trẻ ăn ít hoặc ăn vào bị nôn, thì cho ăn ít hơn và tăng số bữa lên so với thực đơn.

    - Thay đổi món liên tục bởi đây là thời điểm trẻ nhanh chán.

    - Từ ngày thứ 5 nếu trẻ bớt tiêu chảy quay dần về chế độ ăn bình thường.

    - Khi hết tiêu chảy, cho trẻ ăn bình thường trở lại, có nghĩa là khẩu phần vẫn gồm đủ 4 loại dinh dưỡng (bột, đường, chất béo, đạm), vitamin và muối khoáng.

    - Sẽ thật sai lầm nếu ép buộc trẻ chỉ ăn một số món ăn mà bạn cho là ngon và bổ nhưng đôi khi những món ăn đó lại không hợp với sở thích và khẩu vị của trẻ. Chính vì thế, hãy để cho trẻ lựa chọn món ăn theo sở thích nhưng phải đảm bảo an toàn, như vậy trẻ có thể ăn nhiều hơn, thậm chí là ngoài mong muốn của bạn.

    Trẻ bị tiêu chảy nặng hơn

    - Nếu trẻ tiêu chảy quá 2 ngày, ngoài việc cho ăn uống bình thường như trước khi bị bệnh, nên tăng thêm số bữa ăn và chất lượng mỗi bữa để giúp trẻ mau lại sức. Tỷ trọng giữa các chất đạm-béo-bột đường là 1/1/4-5.

    - Trẻ bị tiêu chảy khi đi ngoài phân lỏng hoặc nhiều nước trên 3 lần 1 ngày thường dưới 7 ngày gọi là tiêu chảy cấp. Khi tiêu chảy kéo dài trên 2 tuần là tiêu chảy kéo dài.

    - Với trẻ bị tiêu chảy kéo dài cho ăn thêm mỗi ngày một bữa và kéo dài trong 1 tháng.

    - Đặc biệt, khi trẻ không chịu ăn uống lại kèm thêm sốt cao thì bạn cần nhanh chóng đưa trẻ tới gặp bác sĩ ngay.

    Tốt nhất các bà mẹ nên cho con đi khám ngay từ khi trẻ bị tiêu chảy để biết tình trạng của bệnh và tư vấn về chế độ ăn.
    (Trích http://******** )
     
  4. mecucaido

    mecucaido Củ Cải Đỏ đáng ghét!

    Tham gia:
    3/10/2010
    Bài viết:
    4,734
    Đã được thích:
    1,223
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé bị sốt siêu vi kèm tiêu chảy và nôn

    Cảm ơn mẹ MA nha, Sáng nay thì NA đỡ jùi, hôm wa đi ị chút chút mà hơn 10lần mẹ sợ wá cho uống men và oresol vào sáng nay thấy bớt bớt và cũng chịu ăn uống. nhưng ít thui, nhìu hơn là nôn liền.
     
  5. mecucaido

    mecucaido Củ Cải Đỏ đáng ghét!

    Tham gia:
    3/10/2010
    Bài viết:
    4,734
    Đã được thích:
    1,223
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé bị sốt siêu vi kèm tiêu chảy và nôn

    Cảm ơn mẹ duonggiabao nhìu nhe, mình cũng định sáng nay ko đỡ là đưa đi bv liền. Nhờ mình cho uống men và nước nhiều nên bé ko bị mất nước lắm.
     
  6. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bé bị sốt siêu vi kèm tiêu chảy và nôn

    Vậy là anh NA sắp khỏi rồi. MA tối qua tự dưng lăn đùng ra sốt, nhất quyết nhịn ăn từ trưa đến tận tối mới ăn tí ti cháo. Chưa bao giờ MA bị như vậy, mẹ em lo quá. May mà đến tối thì MA có vẻ tỉnh táo hơn. Bà bảo chắc do răng. Khổ nỗi là MA đang đầy 1 mồm răng.
     
  7. mecucaido

    mecucaido Củ Cải Đỏ đáng ghét!

    Tham gia:
    3/10/2010
    Bài viết:
    4,734
    Đã được thích:
    1,223
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé bị sốt siêu vi kèm tiêu chảy và nôn

    a NA cũng chịu ăn rùi, chắc MA sốt nhẹ do thời tiết í mà, bi h thì MA dc mấy cái răng rùi mẹ nó, a NA sắp 1t rùi mà có 6c à, chán thật.
     
  8. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bé bị sốt siêu vi kèm tiêu chảy và nôn

    Mẹ Cucaido ơi. Hôm trước tưởng MA tỉnh rồi hóa ra lại sốt đùng đùng lên 40 độ phải đi viện ngay. Chụp các kiểu k sao cả thế mà bác sĩ lại bảo viêm họng dẫn đến sốt cao chứ k phải do mọc răng. Đến sáng nay mới tỉnh táo và đỡ sốt hơn. MA lười ăn kinh khủng, sữa chỉ tí ti, cháo thì vài thìa, sụt nửa cân rồi cô ạ.
     
  9. mecucaido

    mecucaido Củ Cải Đỏ đáng ghét!

    Tham gia:
    3/10/2010
    Bài viết:
    4,734
    Đã được thích:
    1,223
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé bị sốt siêu vi kèm tiêu chảy và nôn

    Tội ngịp MA wá, sốt mất sức lắm mà làm cho bé mệt mỏi nữa, người lớn còn ăn ko nổi nói jì các bé. a NA mấy bữa trc cũng jậy thấy cháo và sữa khóc ầm lên, sốt 1tuần sụt gần 2kg đó mẹ MA. bữa nay thì đỡ rùi, mẹ cố dỗ cho e ăn , dc muỗng nào thì hay muỗng ấy, khỏe lên bé sẽ ăn uống lại bình thường thui.
     
  10. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bé bị sốt siêu vi kèm tiêu chảy và nôn

    Bé đã giảm sốt thì không cần uống thuốc hạ sốt nữa, vẫn bù nước do bé bị đi ngoài, uống men tiêu hóa để cải thiện việc đi ngoài của bé như Lăcterfol, antibio.... bé phát ban là sắp khỏi hẳn rồi, 2-3 ngày là nó bay hết các nốt phát ban thôi bạn à. Chúc bé mau khỏe.
     
  11. mecucaido

    mecucaido Củ Cải Đỏ đáng ghét!

    Tham gia:
    3/10/2010
    Bài viết:
    4,734
    Đã được thích:
    1,223
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bé bị sốt siêu vi kèm tiêu chảy và nôn

    cảm ơn mẹ phuongedu nhiu nha. CCD bữa nay hết nổi mẫn đỏ rùi.
     
  12. hoangmin

    hoangmin Thành viên mới

    Tham gia:
    12/8/2017
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8

Chia sẻ trang này