chao cả nhà các mẹ cho e hoi. bé bị sốt mình nên chườm khăn ấm ha khăn lạnh cho pé zay ah? e doc trên mang ng noi ấm ng nói lạnh e k bik cái nào là tốt. me nao co kinh nghim chi e vs.ths
Ðề: be bi sot Mẹ nó ơi khi bé bị sốt cao thì mẹ nó dùng khăn nhúng nước vắt khô sau đó lau cho bé, lau tập chung ở những chỗ nhiệt cao như trán, lách và khe bẹn. Không phải nước ấm cũng như nước lạnh mà nước sinh hoạt. ý của mình là nước máy mình vẫn dùng hàng ngày ấy không qua sử lý của bình nóng lạnh như làm nóng lên hoặc lạnh đi Sốt có thể là triệu chứng của nhiều bệnh như:tất cả các loại viêm do nhiễm khuẩn hay siêu vi khuẩn, bệnh lao, sốt xuất huyết, sởi. cảm cúm…Tây Y trị sốt bằng thuốc hạ nhiệt như Aspirine, Acetamol, Cetamol… có hóa chất độc hại Phương pháp trị sốt an toàn , thần kì (sốt do bất kì nguyên nhân nào) là nhịn ăn và chỉ dùng bột sắn dây với 1 ít muối hay nước tương thiên nhiên (nấu sắn dây với nước, nêm muối hay nước tương thiên nhiên cho vừa ăn, không lỏng quá cũng không đặc quá,dùng tương lâu năm càng tốt).Thông thường trẻ ăn sắn dây nóng sẽ ra mồ hôi ngay và hạ sốt liền. Khi trẻ bị sốt thì hệ tiêu hóa gần như không hoạt động, do đó không nên cho trẻ ăn và thường thì trẻ bỏ ăn. Đến lúc hết sốt, thì ta mới cho trẻ ăn lại thức ăn lỏng, dễ tiêu như :100% bột gạo lứt, hay sữa thảo mộc Kokoh, hay cháo gạo lứt …trong 1,2 ngày.Sau đó mới cho ăn cơm như bình thường.Ta không nên ép trẻ ăn nếu trẻ không muốn.Bất cứ bệnh gì thì ăn ít mau lành bệnh hơn ăn nhiều. Triệu chứng sốt có khi tái đi tái lại nhiều lần thì bột sắn dây là giải pháp tối ưu. Trẻ chưa hết sốt mà cho trẻ ăn cơm hay bánh tráng lứt thì trẻ sẽ đau bụng lăn lộn và bệnh sẽ kéo dài. Nếu bị sốt cao ta phải lau mình trẻ liên tục bằng khăn nhúng nước vắt ráo . Nếu trẻ bị bệnh nặng thì sau khi hết sốt, ta nên cho trẻ ăn GLMM số 7 cho tới khi hết bệnh hoàn toàn.
Ðề: be bi sot trời đất, đừng làm thế. khi bé sốt trên 39 độ mới dùng phương pháp trườm khăn, nước phải là nước ấm cao hơn nhiệt độ cơ thể của bé 2 độ nhé, không phải nước nào cũng được đâu, mẹ đo nhiệt độ cho bé rồi từ đó tính ra nước ấm cần thiết, có thể cao hơn chút nữa vì khi thấm khăn xong vắt nó sẽ tự hạ nhiệt độ một chút. Sau đó lau qua người bé, không dừng ở chỗ nào quá 10 giây nhé. nách, bẹn thì hạn chế thôi vì phải đưa khăn vào trong làm bé dễ tỉnh ngủ. Chủ yếu lau chán, cổ, bàn chân, bàn tay nhé. bé ngủ say thì cứ khăn ấm như vậy trườm trên chán, đặt 10 giây rồi lật khăn ra và trườm thêm 10 giây nữa, sau đó lại ngâm nước, vắt nước còn hơi nóng và ẩm và dùng tiếp. . bố mẹ chia nhau ra mà trườm mỗi khi con tăng nhiệt độ vì nhiều khi phải thức cả đêm. kết hợp với việc đấy là cho bé uống bột sắn dây nhé. bột sắn dây thì pha đúng công thức sau mới có tác dụng tốt: 2 thìa canh bột sắn, 1 thìa canh đường, hòa với 100ml nước sôi để nguội, sau khi tan rồi thì đổ từ từ 100 ml nước sôi 100 độ vào và khuấy đều. Nếm thấy ấm mà không nóng là được, cho bé uống từ từ nhé. . mẹ cũng uống cho mát. làm liên tục như vậy 2 ngày là hết sốt thôi. Mẹ nó đừng lo lắng quá.
Ðề: be bi sot Tội các con hay bị sốt mọc răng thế... Có bài mẹo dân gian bôi nước lá hẹ và giá sống khi con đc 3 tháng 10 ngày đấy ạ,các mẹ chịu khó canh thời gian rồi áp dụng cho các con đỡ ốm sốt nhé. Và có cả tuýp kem bôi giảm đau khi mọc răng cho con của Đức,dùng cũng khá tốt