Bé bị viêm phế quản, sao dùng kháng sinh mãi không đỡ?

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi benhhohap_treem, 4/6/2015.

  1. benhhohap_treem

    benhhohap_treem Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Những ngày hè nắng nóng vừa qua, rất nhiều bé phải nhập viện vì viêm đường hô hấp mà tiêu biểu là viêm phế quản, viêm tiểu phế quản. @benhhohap_treem xin chia sẻ 1 vài thông tin hữu ích cho các mẹ có con nhỏ. Mong các con sẽ luôn khỏe mạnh trong hè này :)

    Nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất trong sử dụng kháng sinh đó là chỉ sử dụng kháng sinh khi có nhiễm khuẩn. Kháng sinh chỉ được dùng để diệt vi khuẩn, làm giảm các triệu chứng nặng nề của những bệnh do vi khuẩn gây ra. Mỗi nhóm kháng sinh với liều lượng khác nhau có tác dụng đối với từng loại vi khuẩn nhất định. Ví dụ như kháng sinh dùng cho nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, đường hô hấp, răng miệng… Do đó dùng kháng sinh không đúng cách sẽ không chữa được dứt điểm bệnh mà còn gây nên nhiều hậu quả nặng nề ::):)(

    Ts. Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Có đến 85-95% trẻ bị viêm đường hô hấp là do virus gây nên và với virus thì kháng sinh không có hiệu quả, thậm chí còn làm tình trạng bệnh trầm trọng hơn”.

    - Tại sao kháng sinh không làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm phế quản?

    [​IMG]
    Tác nhân gây viêm phế quản chủ yếu là virus, cũng có thể do vi khuẩn, nấm hay ký sinh trùng nhưng chiếm tỉ lệ thấp hơn. Đối với những trẻ mắc viêm phế quản do virus, sử dụng kháng sinh gần như không có tác dụng, trẻ vẫn còn các triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, chảy nước mũi.

    Nếu trẻ bị viêm phế quản, cha mẹ cần cân nhắc kĩ lưỡng việc sử dụng kháng sinh, hạn chế việc tự ý mua thuốc cho trẻ uống vì điều này rất nguy hiểm, có thể gây ra các biến chứng như dị ứng thuốc, rối loạn tiêu hóa… Cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế tin cậy để được thăm khám và sử dụng thuốc theo phác đồ mà thầy thuốc đưa ra.

    - Hạn chế sử dụng kháng sinh cho trẻ bằng cách: khi đổi mùa hoặc ngay khi trẻ có hiện tượng húng hắng ho và sốt nhẹ, cha mẹ hãy lựa chọn các thảo dược thiên nhiên an toàn, có tác dụng giảm viêm mạnh và tăng cường sức đề kháng như cỏ Xạ Hương, Húng Chanh, Tỳ Bà Diệp, Bách Bộ… để dự phòng viêm đường hô hấp cho bé. Ngoài ra cha mẹ cũng cần kết hợp chế độ chăm sóc, dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh mũi họng hàng ngày cho trẻ bằng nước muối sinh lý để trẻ có được hệ hô hấp khỏe mạnh.

    Nguồn: http://hohaptreem.vn/benh-ho-hap-tre-em/35/be-bi-viem-phe-quan-sao-dung-khang-sinh-mai-khong-do
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi benhhohap_treem
    Đang tải...


Chia sẻ trang này