Bé chướng bụng đầy hơi - lý do vì đâu?

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi Thơ Thanh, 17/6/2015.

  1. Thơ Thanh

    Thơ Thanh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/3/2015
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Chướng bụng, đầy hơi hay đầy bụng có ảnh hưởng nghiêm trọng tới khẩu vị của bé, khiến bé sinh chán ăn. Nếu tình trạng không được khắc phục sớm sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe bé.


    Mách mẹ 7 “thủ phạm” khiến bé bị chướng bụng, đầy hơi


    Để khắc phục tình trạng đầy bụng cho bé thì bạn cần tìm ra nguyên nhân khiến trẻ bị đầy bụng. Dưới đây là 7 “thủ phạm” khiến bé bị chướng bụng, đầy hơi:

    [​IMG]

    Ảnh chỉ mang tính minh họa​

    1. Do thói quen vừa ăn vừa di chuyển
    Có rất nhiều phụ huynh vì muốn con ăn được nhiều nên dỗ dành con bằng cách vừa cho con đi chơi, vừa cho con ăn. Đúng là cách này rất có hiệu quả và giúp con ăn được nhiều hơn. Tuy nhiên, nó không tốt như các mẹ vẫn nghĩ. Việc vừa cho con chơi đùa vừa ăn khiến con bạn có nguy cơ bị chướng bụng đầy hơi rất cao do khi bé ăn nhanh, nuốt nhanh hay vừa ăn vừa cười đùa không khí sẽ theo đó lọt vào đường ruột gây ra tình trạng chướng bụng đầy hơi.

    2. Thức ăn bị nhiễm khuẩn
    Thức ăn bị nhiễm khuẩn do ôi thiu, không hợp vệ sinh, nhất là trong thời tiết nóng bức của mùa hè sẽ khiến cho vi khuẩn sinh sôi nhanh hơn. Nếu trẻ ăn phải thực phẩm ôi thiu và không hợp vệ sinh này thì nguy cơ chướng bụng, đầy hơi là rất cao. Thậm chí có thể khiến cho trẻ bị nôn ói, tiêu chảy, viêm đường ruột.

    3. Thức ăn không phù hợp với độ tuổi của bé
    Có rất nhiều ông bố bà mẹ cho con ăn dặm sớm (trước 5 - 6 tháng tuổi) khi thấy con ăn được và háu ăn, nghĩ rằng điều này sẽ tốt cho bé, giúp cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho bé. Tuy nhiên, trên thực tế trẻ em chỉ nên ăn dặm khi đã ngoài 6 tháng tuổi.

    Khoảng thời gian từ 0 - 6 tháng tuổi hệ tiêu hóa của trẻ vẫn đang hoàn thiện. Có những thực phẩm hệ tiêu hóa chưa đủ lên men để tiêu hóa. Điều này khiến thức ăn bị ứ đọng trong đường ruột của bé. Đây là cơ hội để vi khuẩn lên men và sinh ra nhiều hơi trong bụng bé, gây chướng bụng. Hậu quả là trẻ luôn có cảm giác no, kém ăn, bỏ bú sữa, khó chịu, dễ nôn ói.

    [​IMG]

    Ảnh chỉ mang tính minh họa​

    4. Nạp quá nhiều thức ăn một lúc
    Trẻ ở mỗi độ tuổi có thể tích dạ dày (bao tử) và chiều dài ruột tương ứng. Trẻ nhỏ, dạ dày cũng nhỏ, vì vậy ăn mỗi lần được rất ít, phải ăn thành 6-8 bữa mỗi ngày mới nạp đủ nhu cầu năng lượng và chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển. Nếu bị ép ăn quá nhiều một lúc hoặc chưa đủ thời gian để tiêu hóa hết đã cho ăn thêm thì trẻ dễ bị nôn. Thức ăn chưa tiêu bị đẩy nhanh xuống đường ruột, gây ra tình trạng đi cầu, chướng bụng ở trẻ.

    5. Mẹ cho bé ăn quá nhiều chất xơ và chất béo
    Nhắc lại, hệ tiêu hóa của bé rất nhạy cảm. Đặc biệt là đối với chất xơ và chất béo. Bạn nên hạn chế những loại thực phẩm khiến cho bé khó tiêu, đầy hơi. Bạn cũng có thể thảo luận về chế độ ăn uống của bé với bác sĩ nhi để được tư vấn thêm.

    6. Cho bé uống nhiều nước ép
    Mẹ có biết, nếu cho bé uống nhiều hơn một ly nước ép trái cây mỗi ngày sẽ làm tăng nguy cơ đầy hơi ở bé? Điều đó còn chưa kể tới có nhiều bé gặp khó khăn trong việc tiêu hóa fructose và sucrose trong nước ép trái cây. Kết quả, bé có thể bị đầy hơi, thậm chí là tiêu chảy. Trẻ dưới 3 tuổi không nên uống nhiều hơn 120ml nước ép mỗi ngày.

    7. Thức uống có gas
    Ngay cả người lớn, khi uống đồ uống có gas đều có thể bị đầy hơi, khó tiêu. Trong đồ uống có gas có chứa a-xit phosphoric - thủ phạm gây chướng bụng đầy hơi. Loại nước giải khát này cũng tạo nên hiện tượng "no giả" làm bé không chịu ăn, uống sữa và nước.

    Nguồn: http://thaythuocvietnam.vn/Mach-me-7-thu-pham-khien-be-bi-chuong-bung-day-hoi-t1382--n9705
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Thơ Thanh
    Đang tải...


  2. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,513
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    Còn nhỏ bé hay bị chướng bụng đầy hơi hơn do bé nằm nhiều. Nhưng mình hay làm mẹo, lấy cám răng ấm ấm lên sau đó xoa lên bụng cho bé. đỡ nhiều lắm. ở quê họ toàn làm như này. an toàn mà hiệu quả.
     
    Thơ Thanh thích bài này.
  3. Thơ Thanh

    Thơ Thanh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/3/2015
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Mình thấy nhiều người bảo sau khi trẻ ăn xong thì bế bé lên vài rồi vuốt lưng cho bé ngược từ dưới lên trên cho đến khi bé ợ hơi. Cách này vừa giúp bé ko bị đầy bụng, vừa hạn chế tình trạng bé bị nôn, trớ đó các mẹ ạ.
     

Chia sẻ trang này