Kinh nghiệm: Bé Đi Ngoài Bị Đỏ Hậu Môn Là Bệnh Gì ???

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi lymhla, 29/10/2017.

  1. lymhla

    lymhla Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/10/2017
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Trẻ đi ngoài mùi thối và bị đỏ hậu môn ?
    "Bé đi ngoài bị đỏ hậu môn không biết có sao không ??". Đây chắc chắn là câu hỏi mà hàng loạt bà mẹ trẻ đều thắc mắc khi thấy các bé ăn được ngủ được tăng cân đều đặn nhưng tới khi đi ngoài xong thì hậu môn lại bị hăm đỏ.

    Sự thật mà nói thì trẻ rất dễ bị viêm nhiễm, một phần do hệ thống miễn dịch phát triển chưa toàn diện, nhưng lại rất thích khám phá thế giới xung quanh. Ở tuổi này, trẻ có thể cho "cả thế giới vào miệng", cứ thấy bất kỳ vật gì nhiều màu sắc, hay hình dáng kỳ lạ là đều muốn "nếm thử".

    Bên cạnh đó là chế độ dinh dưỡng không hợp lý, đặc biệt là ở các bé dưới 6 tháng tuổi, thức ăn chủ yếu của các bé giai đoạn này là bột, hoặc các loại thực phẩm dễ tiêu hóa như bánh canh... Điều này khiến cho dạ dày của trẻ không hoạt động đúng cách. Dẫn đến hậu quả là viêm loét, hay gọi là đỏ hậu môn, kèm theo phân có mùi hôi chua.

    [​IMG]

    Viêm loét hậu môn nếu không điều trị ngay, để lâu có thể ảnh hưởng tới việc đi tiêu của trẻ và gây tâm lý sợ hãi mỗi khi đi tiểu tiện. Do mỗi lần đi tiêu đều rất đau, trẻ sợ không dám đi ngoài nên chưa thể trục xuất hết phân bênh trong cơ thể, dẫn đến phân còn dư, sau đó được ruột non hấp thụ lại nước, lại càng khô và cứng hơn, tình hình mỗi lần đi là mỗi lần đau, lâu ngày có thể dẫn đến táo bón, thậm chí là trĩ.

    Do đó, cha mẹ nên:

    - Giữ cho vùng da trẻ khô thoáng, không dùng thêm bất kỳ loại bỉm tã nào nữa để da được thoải mái. Nếu dùng bỉm thì nên dùng kèm theo phấn thơm, để tránh làn da của bé bị ẩm, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm sinh sôi

    [​IMG]

    - Khi phát hiện trẻ bị viêm loét hậu môn ngay lập tức vệ sinh sạch sẽ vùng hậu môn cho bé bằng nước muối ấm. Lau khô vùng hậu môn cho bé và đưa bé tới khám bác sĩ ngay. Một số mẹ tự ý dùng thuốc bôi vùng hậu môn cho trẻ có thể gây kích ứng da, nhiễm trùng da và gây tổn thương tới vùng viêm loét. Nếu không biết cách xử lý, hãy số điện thoại 028 3851 555 để được tư vấn miễn phí. Hoặc có thể truy cập trực tiếp vào website: http://phongkhamthanhthai.vn, tuy là phòng khám chuyên về trị trĩ nhưng các bác sỹ rất có tâm, tư vấn rất sâu và kỹ dù không đến khám.

    - Thay đổi ngay khẩu phần ăn cho trẻ bằng cách bổ sung thêm rau xanh và các loại trái cây như cam, táo, khoai lang,... Nhằm bổ sung vi chất và chất xơ, giúp trẻ đi ngoài dễ dàng hơn.

    - Luôn đặt trẻ trong tầm kiểm soát vì rất có thể, bé sẽ cho vào miệng những thứ bạn không thể ngờ đến và những thứ đó lại chính là nguồn gây bệnh chủ yếu. Không được chủ quan nhé.

    - Trong thời gian điều trị viêm loét vùng hậu môn cho trẻ, tuyệt đối hạn chế cho trẻ gãi vì có thể gây trầy xước và làm tình trạng bệnh nặng hơn. Không sử dụng bất kỳ loại phấn rôm, khăn ướt nào để lau rửa vùng hậu môn vì có thể gây nhiễm trùng nặng

    [​IMG]

    - Mẹ tắm cho trẻ bằng các loại nước mát như nước chè xanh, sài đất, cỏ mật... để sát khuẩn vùng viêm loét và giúp da trẻ mát mẻ, ít nổi mụn, rôm sẩy khi trời nóng nực.

    - Đối với quần áo của trẻ, nên giặt sạch, phơi dưới ánh nắng ít nhất 2 ngày, nếu không bạn có thể mua quần áo mới cho trẻ và hạn chế sử dụng chất tẩy rửa, nước xả trong thời gian điều trị.

    - Trong vòng 3 ngày điều trị, nếu bệnh trẻ không thuyên giảm cần phải đưa trẻ đi gặp bác sĩ ngay. Có thể xảy ra biến chứng nguy hiểm nếu trong vòng 5 ngày trẻ không đi ngoài

    Trên đây là kinh nghiệm cá nhân của mình được bà chị làm bác sỹ ở bệnh viện quận 2 chia sẻ. Nói chung trẻ trong giai đoạn này cực kỳ hiếu động và thích khám phá, tuy nhiên bé còn chưa nhận thức được hết thế giới xung quanh, đặc biệt trẻ vô cùng nhạy cảm với mọi tác động đến từ bên ngoài, nên tốt nhất thì không nên tự chữa ở nhà mà phải đưa đến các cơ sở y tế uy tín.

    Cảm ơn các mẹ đã quan tâm
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lymhla
    Đang tải...


  2. lymhla

    lymhla Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/10/2017
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Trên đây là kinh nghiệm cá nhân của mình được bà chị làm bác sỹ ở bệnh viện quận 2 chia sẻ. Nói chung trẻ trong giai đoạn này cực kỳ hiếu động và thích khám phá, tuy nhiên bé còn chưa nhận thức được hết thế giới xung quanh, đặc biệt trẻ vô cùng nhạy cảm với mọi tác động đến từ bên ngoài, nên tốt nhất thì không nên tự chữa ở nhà mà phải đưa đến các cơ sở y tế uy tín.
     
  3. thuynguyen35

    thuynguyen35 Thành viên mới

    Tham gia:
    11/4/2017
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    thank add!
     
    lymhla thích bài này.
  4. lymhla

    lymhla Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/10/2017
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    hj không có gì bạn. Mình chia sẻ kiến thức thôi, chứ có nhiều người thấy bé đi ngoài bị đỏ hậu môn là cuống lên...
     
  5. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,349
    Đã được thích:
    925
    Điểm thành tích:
    773
    bài viết rất hay, lưu lại để còn biết cách khắc phục các mom nhá !
     

Chia sẻ trang này