Cần giúp: Bé Ho Quá, Làm Sao Đây Các Mẹ?

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi tad1991, 9/8/2016.

  1. tad1991

    tad1991 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/5/2015
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    bé nhà mình được 2 tuổi rồi, nhưng mà ho suốt ngày, nhiều đêm vợ chồng mình mất ngủ trông con. Vừa mệt vừa sốt ruột, các mẹ cho lời khuyên giúp với, em cám ơn :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tad1991
    Đang tải...


  2. support8

    support8 Administrator

    Tham gia:
    21/11/2011
    Bài viết:
    2,407
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    823
    Mn thử dùng lá hẹ vò nát trưng đường phèn cho bé uống xem sao.
     
  3. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    bạn thử thêm cách này nha...
    ban đêm hãy cho con uống mật ong...ko tráng miệng nước nhé...trước khi đi ngủ cho con ăn cam mật ong...cái này có thể làm cam ngâm mật ong 1 lần dùng cho 2 ngày đc nhé...
    bạn này...cho con ăn cam, chanh chấm muối, chanh chấm mật ong...uống xì dầu chanh tỏi ớt cho con giảm rát họng...
    nướng tỏi, hoặc gừng..sau đó đun với nước muối...luộc rau diếp cá cho con ăn và uống nhé..
    kiên trì thì chỉ 3 ngày sẽ giảm...5,6 ngỳ sẽ khỏi..
     
  4. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Bé có ra nc mũi ko? Nếu có thì mn phải rửa mũi hàng ngày cho bé. Đồng thời hấp lá hẹ vs mật ong cho bé nhấm nháp.
     
  5. tinhdautram.info

    tinhdautram.info Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/3/2016
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ nó có thể dùng lá hẹ với mật ong, hoặc dùng cam nướng hay quả lê cùng với đường phèn, sau đó lấy nước cho bé uống, sẽ rất nhanh ngắt ho đấy ạ. Cùng với đó là mẹ nó dùng kết hợp với tinh dầu tràm để bôi ở gan bàn chân ( vị trí huyệt dũng tuyền, nếu không biết thì bấm vào chữ ký của em về trị ho ) đây là vị trí giúp giảm ho rất nhanh đấy ạ, cùng với đó là bôi vào lưng và ngực.
    Trong thời gian tầm 4 đến 5 ngày sử dụng các cách kết hợp bên trên, nếu không đỡ thì cần đưa đi khám sớm ạ, vì về bệnh ho này rất nguy hiểm, để lâu có thể sẽ biến tướng sang dạng khác nguy hiểm hơn đấy ạ
     
  6. Bảo Khí Nhi

    Bảo Khí Nhi Giảm ho đờm, khó thở. chặn đứng viêm đường hô hấp!

    Tham gia:
    11/5/2016
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    thương bé quá ak.
     
  7. dnhungkbang

    dnhungkbang Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/8/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
  8. Phạm Xuân Vui

    Phạm Xuân Vui Mẹ của các con!

    Tham gia:
    31/3/2016
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    ôi bạn cho con đi khám xem sao để ho thế tội quá!
     
  9. diệp lan khuê

    diệp lan khuê Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/7/2016
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Mẹ để ý bé nhé , đợt này đang thay đổi thời tiết . Cố gắng giữ ấm cho bé nhé mẹ
     
  10. Huong_nau

    Huong_nau Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2016
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ nó mua prospan của Đức hoặc Úc cho bé uống. chứ dùng phương pháp dân gian có bé hợp bé ko mà lâu sốt ruột lắm, cái này đắt tý nhưng hiệu quả. trc kia mình cũng hay dùng dân gian mà hiệu quả kém, nhiều lúc nản lắm.
     
  11. Aivan32555

    Aivan32555 Thành viên mới

    Tham gia:
    15/6/2016
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Hoặc là do thay đổi thời tiết như bây giờ, hoặc là do con bị ho vì hô hấp bị ảnh hưởng rồi. B cho con đi khám bác sĩ đi cho an toàn
     
  12. HƯNG NGỌC 58

    HƯNG NGỌC 58 Khăn sữa, khăn tắm, khăn mặt, khăn lau giá rẻ

    Tham gia:
    29/12/2015
    Bài viết:
    2,398
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    823
    2 tuổi rồi cơ mà. Dùng thuốc cho bé thôi mn ạ, nếu các mẹo dân gian ko khỏi.
     
  13. quanaonugiare

    quanaonugiare Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/8/2014
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Tội bé quá ạ, mong là bé mau khỏi ho :(
     
  14. Mai Trần Hoàng

    Mai Trần Hoàng Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/8/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mẹ nó cho con đi khám đi nhé, tốt nhất là sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, đừng dùng linh tinh tự mua không lại tiền mất tật mang , chúc bé mau khỏi bệnh :h:
     
  15. Trần Mỹ Đức

    Trần Mỹ Đức Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/8/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Các bé dưới 5 tuổi hay ốm vặt là chuyện bình thường, cũng do một phần mình thiếu kinh nghiệm chăm con.
    Em chỉ chị cách này: hấp mấy quả quất với mật ong cho sánh lại đựng trong lọ thủy tinh nhỏ rồi cho bé uống hàng ngày, thấy ho là uống, còn lại thì giữ vệ sinh mũi với họng cho bé sạch sẽ, các mẹ cứ thấy kinh với sợ con đau chứ 2 đứa nhà em, em hút mũi chùn chụt, vậy mới sạch, sợ nhất là con khiếp, mỗi lần mẹ hút lại khóc ré lên không cho. Còn rửa mũi mẹ nó lên mạng kiếm video dạy cách rửa bằng chai muối sinh lý là được, vỗ nhẹ lưng bé cho long đờm, còn lại thì cứ thử dùng thêm 1 đơt kháng sinh bác sĩ chỉ định xem sao, chứ như bé đầu nhà em dùng nhiều kháng sinh quá giờ ốm vặt suốt. em hãi lắm.
     
  16. Trần Đình Đình

    Trần Đình Đình Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/8/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bé nhà bạn hay ho về đêm à, hạn chế ăn sát giờ ngủ đi bạn , với cả bôi ít tinh dầu tràm dưới lòng chân bé. dạo này thời tiết lạnh nóng thất thường thì bạn cứ để một cái chăn mỏng đắp ngang qua bụng bé, bé mà ho quá thì bế bé thẳng rồi vỗ lưng cho bé xuôi xuôi .
     
  17. Trần Thanh Xuân 25

    Trần Thanh Xuân 25 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/8/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đọc qua các topic mà em hốt cả hển, có con mà nhọc vậy chắc em không dám lấy chồng mất
     
  18. TrangHan2011

    TrangHan2011 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    1,561
    Đã được thích:
    257
    Điểm thành tích:
    173
    chia sẻ thêm 1 vài kinh nghiệm trị ho cho bé của mình cho các mẹ ạ, mình thấy cách của mình áp dụng với cả ng lớn cũng rất hiệu quả nhé
    Cách 1: khi bé/ người lớn hơi bị đau họng( chom bi)thì cho uống bột sắn pha với nước vắt ít chanh vào a, nhớ là ngày 3 cốc, mỗi cốc uống nhấp từng chút 1 trong vòng 1h đồng hồ.
    Cách 2: khi ho co dom pha chanh cốt chanh tươi với mật ong tỉ lệ 1:1, cho bé nhap cả ngày mỗi lúc 1 ít, đảm bảo hiệu quả nhanh chóng nhé
     
  19. 3 Đình Dũng

    3 Đình Dũng Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/8/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Các chị ơi tiện cho em hỏi luôn là bé ho khan khục khặc, mũi không chảy nước thì có đáng lo không, vì bé nhà em cũng tương đối lớn rồi, không bị dãi dớt như trước nữa nhưng hay ho thôi. có chuyển thành viêm họng mạn tính không?
    cám ơn các chị trước
     
  20. Atlanta_Phung

    Atlanta_Phung Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/4/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    không đáng lo đâu mẹ nó nhé, cố gắng giúp bé bớt ho là được rồi, thời tiết thay đổi đến mình còn hay ho vài tiếng, các bé ho khục khặc là chuyện bình thường, cố gắng giữ ấm, mẹ nó có thể dùng cách trên, nước mật ong quất, hoặc sắn dây với chanh, cho bé uống để át cơn ho là được.
     

Chia sẻ trang này