Thông tin: Bé Khóc Dạ Đề Và Những Điều Mẹ Cần Biết

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi debehettaoboninfabiotix, 23/2/2022.

  1. debehettaoboninfabiotix

    debehettaoboninfabiotix Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/3/2021
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Bé khóc dạ đề là tình trạng thường gặp trong những ngày tháng đầu đời của con khiến cho các cha mẹ lo lắng. Vậy mẹ cần nắm rõ những thông tin gì liên quan đến tình trạng này? Đừng bỏ qua bài viết sau nhé.


    MỘT SỐ CÁCH KHẮC PHỤC BÉ KHÓC DẠ ĐỀ HIỆU QUẢ

    Ủ ấm cho trẻ

    Thân nhiệt của trẻ em rất dễ bị thay đổi do nhiệt độ phòng. Việc mẹ quấn khăn ủ ấm cho trẻ không chỉ giúp giữ cho thân nhiệt của trẻ được ổn định mà còn làm trẻ cảm thấy được an toàn hơn. Tuy nhiên, với thời tiết nóng nực thì mẹ nên để bé được mặc mát mẻ.

    Hát ru cho trẻ nghe

    Hát ru chính là một trong những cách gắn kết sợi dây tình cảm mẫu tử. Khi đó, bé sẽ được nghe giọng nói của mẹ, trẻ cảm thấy ấm áp và được an toàn. Nếu không thể hát thì mẹ cũng hoàn toàn có thể bật nhạc cho trẻ nghe, những bản nhạc êm ru dành riêng cho trẻ sơ sinh rất có tác dụng với giấc ngủ của trẻ đấy.

    Bổ sung thực phẩm chăm sóc giấc ngủ của bé

    Bổ sung thực phẩm hỗ trợ giúp trẻ ngủ ngon hiện nay đang dần trở thành xu hướng của các bà mẹ hiện đại. Tuy nhiên, mẹ hãy cân nhắc lựa chọn những sản phẩm có chứng nhận đầy đủ và được chuyên gia khẳng định độ an toàn cũng như hiệu quả của nó đối với sức khỏe của trẻ. phép

    Massage cho trẻ

    Theo nghiên cứu, việc massage cho trẻ thường xuyên chính là cách giúp gắn kết tình cảm giữa mẹ và bé hiệu quả. Ngoài ra, phương pháp này còn giúp con cảm thấy thoải mái và dễ chịu, ngủ ngon và ngoan hơn.

    Sử dụng men vi sinh giúp cải thiện tiêu hóa cho bé

    Theo các chuyên gia, để cải thiện tình trạng trẻ khóc dạ đề không dứt do vấn đề tiêu hóa thì mẹ nên tăng cường bổ sung men lợi khuẩn cho bé. Bởi lẽ, trong men vi sinh có chứa nhiều lợi khuẩn, rất tốt cho hệ tiêu hóa của bé, giúp bé có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh và sức đề kháng tốt. Nhờ đó, bé sẽ được cải thiện sức khỏe tốt hơn, tình trạng khóc dạ đề được thuyên giảm rõ rệt.

    Tạo áp lực lên bụng trẻ

    Muốn hạn chế tình trạng trẻ khóc dạ đề thì mẹ phải để trẻ cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Việc tạo áp lực lên bụng bằng cách đặt bé nằm sấp và chà nhẹ lên lưng sẽ giúp trẻ cảm thấy thoải hơn rất nhiều.

    Xây dựng chế độ ăn uống của mẹ

    Với trẻ đang bú thì mẹ cần hết sức chú ý tới thực đơn ăn uống của mình. Một số thực phẩm mẹ ăn vào rất dễ gây khó chịu cho hệ tiêu hóa của bé như: rau bắp cải, súp lơ, socola đen, những thực phẩm gây dị ứng sữa, lúa mạch, đậu phộng, cá….. Tất nhiên mẹ không nhất thiết phải kiêng khem quá mức những loại thực phẩm này. Chỉ là nếu thấy bé khóc nhiều khi mẹ ăn những món ăn liên quan đến thực phẩm này thì khả năng cao là bé đang bị dị ứng với chúng. Khi ấy, có rất nhiều thực phẩm khác có giá trị dinh dưỡng tương đương mà mẹ có thể chuyển sang sử dụng.

    Tăng cường vận động cho trẻ

    Việc mẹ cho bé vận động thường xuyên sẽ như lắc lư theo nhạc, hoặc bế bé ra ngoài đi dạo để nhìn ngắm và khám phá thế giới xung quanh chính là cách giúp bé khỏe mạnh hơn và có một giấc ngủ sâu.

    Để trẻ tránh xa với khói thuốc

    Mẹ cần tuyệt đối giữ gìn vệ sinh không khí cho trẻ, không để trẻ hít phải khói thuốc. Vì nó có thể là nguyên nhân kích hoạt những cơn khóc dạ đề dai dẳng chẳng dứt ở trẻ sơ sinh đấy!

    NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TÌNH TRẠNG BÉ KHÓC DẠ ĐỀ

    Khóc dạ đề hay còn gọi là hội chứng colic là hiện tượng trẻ sơ sinh quấy khóc dai dẳng nhiều giờ liền, không chịu ngủ, dễ bị giật mình tỉnh giấc và khóc thét vào ban đêm hoặc chiều tối.

    Việc trẻ sơ sinh khóc thét nhưng không thể dỗ dành khiến các bậc phụ huynh rất căng thẳng và nảy sinh tâm lý bất lực, cáu giận…

    Nguyên nhân bé khóc dạ đề

    Thực tế là nhiều năm qua, các nhà khoa học vẫn chưa xác định được chính xác nguyên nhân dẫn đến việc bé khóc dạ đề là gì. Tuy nhiên, có một giả thiết được nhiều người đồng tình là do hệ tiêu hóa của trẻ còn non yếu nên con khó có thể dung nạp được một số chất có trong sữa mẹ hoặc sữa công thức…. Điều này khiến con khó chịu nên sinh ra quấy khóc không dứt.

    Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn cho biết thêm, hệ thần kinh của trẻ chưa phát triển ổn định, trẻ cảm thấy đau khi ợ hơi cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bé khóc dạ đề.

    Các biểu hiện bé khóc dạ đề mẹ cần biết

    Thông thường trẻ sơ sinh khóc dạ đề thường có các biểu hiện điển hình như sau:

    · Khóc kéo dài hơn 3 giờ/ngày, khóc 3 ngày hoặc nhiều hơn trong 1 tuần, khóc hơn 3 tuần/tháng.

    · Khóc thét dữ dội, mặt và toàn thân trẻ ửng đỏ.

    · Việc bú mớm cũng bị ngắt quãng bởi những cơn khóc quấy, thậm chí có bé bỏ bú trong khoảng thời gian quấy khóc.

    · Ngủ không sâu giấc, mất ngủ, thường khóc ré lên khi đang ngủ.

    · Khi khóc, hai tay bé nắm chặt, bụng căng cứng, đầu gối co lên và cong lưng, ưỡn người nhìn rất đáng sợ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi debehettaoboninfabiotix
    Đang tải...


Chia sẻ trang này