Bé ngủ hay giật mình Câu hỏi: Bé nhà cháu 11,5 tháng nhưng khi ngủ rất hay giật mình dù không có tiếng động nào.Bé ngủ buổi tối cứ vài tiếng lại lăn qua lăn về khóc dỗi đòi bú.Không biết bé đòi bú hay tại ngủ không sâu giấc nên mới hay dậy như vậy thưa BS?Mong BS trả lời giúp cháu! Câu trả lời: Chào cháu, cháu không cho biết ngoài ngủ không yên giấc bé còn có những dấu hiệu nào khác nữa không. Vì đây là một dấu hiệu có thể nghĩ đến bé bị còi xương do thiếu canxi. Nếu bé còn có thêm một vài dấu hiệu như: hay bị giật mình, quấy khóc, ra nhiều mồ hôi nhất là vùng đầu, gáy, rụng tóc hình vành khăn, đầu bẹp cá trê theo tư thế nằm, bướu trán hay bướu đỉnh nổi rõ, chậm mọc răng, chậm phát triển vận động... thì cháu cần cho bé đi khám chuyên khoa Nhi sớm để có hướng điều trị. Nếu bé không có những dấu hiệu trên kèm theo thì để bé ngủ sâu và ngon giấc hơn cháu nên tham khảo những lời khuyên tại link sau: http://www.dinhduong.com.vn/story/cho-be-ngu-sau-ngon-giac
Ðề: Bé ngủ hay giật mình con tớ hôm nào mà nghịch quá là y như rằng đêm ấy sẽ giật mình khóc váng lên
Ðề: Bé ngủ hay giật mình có thể bé nhà chị đã có những dấu hiệu của thiếu can xi nguyên nhân có thể do Bé thiếu chế độ tắm nắng phù hợp; cho nên, bé phải đối mặt với chứng thiếu vitamin D và nguy cơ tụt canxi trong máu. - Tình trạng thiếu canxi kéo dài có thể do bé bị thiểu năng tuyến giáp trạng. - Do chế độ ăn uống của bé thiếu canxi. - Do người mẹ mắc chứng tiểu đường, nhiễm độc thai nghén… - Do bé bị ngạt, bị thiếu oxy trong máu trong quá trình sinh nở… Dấu hiệu bé thiếu canxi - Bé thường hay bị giật mình, quấy khóc khi ngủ. Cơn khóc ở bé có thể kéo dài nhiều giờ đồng hồ. - Bé xuất hiện dấu hiệu đỏ hoặc tím mặt. - Bé co cứng toàn thân. - Bé có biểu hiện khó thở, nôn trớ… - Trường hợp nặng, bé thở nhanh; đi kèm nhịp tim tăng mạnh, thậm chí, bé có thể bị suy tim. - Với bé dưới 6 tháng tuổi: Bé hay quấy khóc; bé ra nhiều mồ hôi (nhất là vùng đầu, gáy); bé có dấu hiệu rụng tóc hình vành khăn; đầu bé có thể bị bẹp như cá trê… - Với bé trên 6 tháng tuổi: Bé thường ra mồ hôi trộm; bé quấy khóc về đêm; bé chậm mọc răng; bé chậm phát triển kỹ năng vận động (chậm biết bò, đứng, đi…). Nếu tình trạng thiếu canxi kéo dài, bé có thể bị chân vòng kiềng, vẹo cột sống… Lưu ý: Để biết chắc bé có bị thiếu canxi không, bạn nên đưa bé đi khám. Điều trị và phòng tránh - Nhiều trường hợp thiếu canxi nhẹ, bác sĩ có thể cho bé uống canxi, kết hợp với vitamin D hàng ngày cho đến khi nào lượng canxi trong cơ thể bé ở mức cân bằng. - Bạn cũng nên cho bé tắm nắng hàng ngày (trước 9h sáng) để bé tăng cường hấp thụ canxi thông qua quá trình tổng hợp vitamin D. - Chế độ ăn của người mẹ đang cho con bú cần tăng cường các chất giàu canxi như cá, tôm, cua, thịt, trứng, sữa (chú ý nếu bé bị dị ứng)... Chúc bé hay ăn chóng lớn!
Ðề: Bé ngủ hay giật mình Ban ngày đừng cho bé tiếp xúc những nơi có tiếng ồn mạnh hoặc chơi đùa hét to nó ảnh hưởng rất lớn tới giấc ngủ buổi tối của bé đấy ạ.
Ðề: Bé ngủ hay giật mình bé nhà em từ bé đã hay giật mình. em hạn chế bằng cách để bé ngủ nơi thật yên tĩnh, chèn gối và chăn thật êm, bây h cũng đỡ hơn rùi.
Ðề: Bé ngủ hay giật mình Bé mới sinh hay bị giật mình lắm.... các mẹ áp dụng cách chữa dân gian cho bé nhé