Thằng cu nhà em đc 4 tháng rưỡi rồi ah,mấy hnay bé bị ốm với các triệu chứng như sau ah: ho có đờm, sốt 38 độ, nhễ nc miếng + hay nôn, hiện tại bà nội đang hấp cách thủy hỗn hợp rau diếp cá + rau hẹ + gừng rồi lấy nước cho uống đc 2 ngày nay rồi, cũng thấy hơi đỡ đỡ nhưng em lo nhất là bé có nhiều đờm, mẹ nào biết cách chữa đờm cho bé mà k dùng đến thuốc tây thì bày cho e với ah. E cảm ơn các mẹ nhiều.
Ðề: Bé ốm nhiều đờm - Cần sự giúp đỡ của các mẹ bạn cho bé uống nhiều nước trong ngày nhé. Mình nghe nói sữa bột làm đặc đờm thêm không biết có đúng không. Các bài thuốc là tiêu đờm: lá hẹ, lá húng chanh, rễ cây chanh quả: chanh, quất, phật thủ chủ yếu lấy vỏ mấy loại này hấp cách thủy với mật ong. Vì bé nhà bạn còn nhỏ quá nên thuốc phải rất cẩn thận. thông thường người ta khuyến cáo là trẻ dưới 1 tuổi không nên dùng mật ong vì sợ nhiễm khuẩn. Nếu muốn dùng bạn hấp cách thủy và chỉ dùng 1 lần, lần sau dùng lại hấp lại. Bé nhà mình lúc 6 tháng bị nhiều đờm thì mình cũng liều cho uống mật ong hấp với quất, khoảng 3 nagỳ thì bé khỏi. Mình chỉ chia sẻ vậy nhé, còn dùng cách nào là do bạn lựa chọn. phật thủ có thể chưng với đường phèn, nhưng đừong phèn chỉ có tác dụng làm ngọt chứ công dụng chữa ho tiêu đờm thì không bằng mật ong nhớ cho bé uống nhiều nứoc, bú sữa mẹ nhiều để làm loãng đờm. Không dùng cac sloại thuốc ức chế ho nếu bé bị ho, chỉ dùng thuốc long đờm.
Ðề: Bé ốm nhiều đờm - Cần sự giúp đỡ của các mẹ Cám ơn mẹ trangngoclinh nhiều ah, em sẽ làm theo cách của chị là hấp cách thủy chanh + mật ong rồi cho bé uống, cho em hỏi là mỗi ngày thì nên làm cho bé mấy lần hả chị?
Ðề: Bé ốm nhiều đờm - Cần sự giúp đỡ của các mẹ Em cũng thấy làm cái đó có hiệu quả đó chị ạ, nhưng mẹ em ngày xưa toàn hấp quất cho em với em em ăn thôi, rất tốt, còn đờm thì chị cho cháu uống bổ phế xem có long đờm ko! Nếu không đỡ nữa thì chị có thể tham khảo ý kiến bác sĩ nhé:http://alobacsi.vn/kham-benh-online.htm. Chanh mật ong thì theo em thấy nên uống 1 ngày 2 lần sau ăn trưa và tối, trc khi cháu đi ngủ càng tốt vì nó ngấm vào cổ họng của cháu.
Ðề: Bé ốm nhiều đờm - Cần sự giúp đỡ của các mẹ Bé có nhiều đờm, bạn cũng có thể hấp mật ong với gừng thái lát nhé.
Ðề: Bé ốm nhiều đờm - Cần sự giúp đỡ của các mẹ Chào bạn ; Bé nhà bạn có đờm có thể do các nguyên nhân: - Viêm nhiễm đường hô hấp trên hoặc hô hấp dưới - Do trời quá lạnh ( dịch tiết đường hô hấp đông lại tạo ra đờm ) Ở đây cháu sốt 38 độ có thể cháu đã bị nhiễm khuẩn đường hô hấp, cháu bị nôn trớ có thể do đờm ( đờm gây vướng ở thực quản họng) Mẹ cháu nên cho rửa mũi bằng nước muối sinh lý, hút sạch bằng ống hút chuyên dùng Giữ ấm cho cháu vào mùa đông, cho cháu bú sữa mẹ để tăng sức đề kháng, vệ sinh tốt để cháu tránh bội nhiễm Cho cháu khám chuyên khoa nhi ( hô hấp) để tránh biến chứng xuống viêm phế quản , viêm phổi ( diễn biến rất nhanh, rất nguy hiểm cho trẻ sơ sinh) Chúc cháu nhanh khỏi
Ðề: Bé ốm nhiều đờm - Cần sự giúp đỡ của các mẹ ngoài việc cho bé uống thì mẹ cũng phải ăn uống mát để sữa mẹ mát hơn. Cậu xem gỉ mũi của bé màu gì ? Xanh và vàng nhiều là nóng: mẹ phải ăn thêm bột sắn, uống nước chanh và các thức ăn có tính bình như rau ngót, rau muống( ko ăn thức ăn quá lạnh như các loại cải, hoặc quá nóng như thịt gà, xôi nếp, thịt bò ko tốt cho mẹ và con) Sổ mũi nước trong là lạnh: mẹ phải ăn thức ăn có chút gừng để sữa ấm hơn. Để hạ sốt cho em bé thì vắt nước cốt chanh, hâm cho nóng chút rồi lấy vải bôi khắp người con (một kiểu đánh gió) chú ý tránh mắt của bé. Bé cũng nhanh hạ sốt. Bé sốt vẫn phải tắm nhanh và thường xuyên, ko vì bé sốt mà ko tắm. Nếu bạn cảm thấy ko yên tâm thì vẫn phải lau người, lau người với nước chanh (lượng ít - nếu đặc quá thì dính dính và bé sẽ khó chịu)
Ðề: Bé ốm nhiều đờm - Cần sự giúp đỡ của các mẹ Em cảm ơn các mẹ đã chia sẻ nhiệt tình ah, hiện tại bé nhà em đã khỏi ốm, trộm vía bé đang ăn trả bữa, buổi tối cũng k quấy khóc nữa các mẹ ạ, không khí trong nhà vui hẳn lên. Chúc cho các bé nhà mình luôn luôn mạnh khỏe.:razz:
Ðề: Bé ốm nhiều đờm - Cần sự giúp đỡ của các mẹ Chào bạn, Bạn lưu ý rằng trong các trường hợp có đờm việc loại đờm ra khỏi cơ thể bé là rất quan trọng vì - Thứ nhất : giúp bé đỡ nôn trớ do vướng đờm - Thứ 2 : Giúp kháng sinh xâm nhập tốt vào mô, nói nôm na: làm tăng tác dụng của kháng sinh nếu dùng - Thứ 3: giúp bé dỡ thở đỡ khò khè ,ho Con bạn dưới 6 tháng quả là rất khó, tốt nhất bạn nên dùng cách hút thôi, chịu khó nhỏ nước mũi sinh lý và hút đờm cho bé Chúc bạn thành công, nếu có thông tin thêm hãy chia sẻ
Ðề: Bé ốm nhiều đờm - Cần sự giúp đỡ của các mẹ tten nay ko dep mẹ cháu ơi, mà sinh thang 10 roi mà gio van còn định đặt tên hả bạn
Ðề: Bé ốm nhiều đờm - Cần sự giúp đỡ của các mẹ Bé ho đờm là lâu khỏi lắm mn ơi, có khi phải đi khám ý.
Ðề: Bé ốm nhiều đờm - Cần sự giúp đỡ của các mẹ Con bị nhiều đờm thế mn chịu khó cho con dùng thuốc long đờm,rửa sạch mũi cho con kết hợp vỗ rung long đơm cho con vào buổi sáng và trước khi đi ngủ con sẽ nhanh khỏi thôi ạ!Nếu bị sốt thì chỉ có cách dùng thuốc ks thôi mn ơi!
Ðề: Bé ốm nhiều đờm - Cần sự giúp đỡ của các mẹ nếu bé đã sốt 38 độ, mh nghĩ mẹ nó nên đưa con đi bác sĩ ạ
Ðề: Bé ốm nhiều đờm - Cần sự giúp đỡ của các mẹ Lâu ko khỏi có thê là biểu hiện của Viêm Xoang đó. mẹ nó nên đưa bé đi khám đi
Ðề: Bé ốm nhiều đờm - Cần sự giúp đỡ của các mẹ bé nhà mình 4 tháng tuổi rồi nhưng cứ húng hắng ho và đờm khiến cho bé hay bị nôn,Cứ có dấu hiệu trên là mình cho uống siro ho nubbi langee luôn, bé thích lắm vì thuốc dịu ngọt rất dễ uống .mà thuốc là thành phần tự nhiên nên mình cũng yên tam khi cho bé sử dụng . Bé nhà mình không chịu dùng mật ong với chanh nên mình phải kiếm mãi mới dược sản phẩm vừa hiệu quả vùa dễ uống cho bé