Cần giúp: Bé Quấy Liên Tục Vì Hăm

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi metruyenky, 6/3/2016.

  1. metruyenky

    metruyenky Quạt điều hòa DAINIL

    Tham gia:
    25/2/2016
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Bé quấy liên tục vì hăm

    Chị Nguyễn Thu Tr., 26 tuổi, đưa con đến chỗ chúng tôi trong tình trạng cháu quấy khóc liên tục trên tay chị. Cháu mới được 3 tháng tuổi, cháu trai đầu, da khá trắng, nhưng ngặt nỗi cháu khóc quá. Chúng tôi tiếp nhận cháu trên tay và cho vào phòng kiểm tra. Mở tã và bỉm của cháu ra thì chúng tôi ngạc nhiên khi thấy vùng mông của cháu đỏ hỏn. Toàn bộ vùng mông, háng, hai bên nếp bẹn, bùi, lan lên cả bộ phận sinh dục các nốt chấm nhỏ li ti đỏ ửng. Chúng tôi hiểu ra vấn đề bé quấy khóc chính là hăm kẽ mức độ nặng.

    Theo như lời trần tình của chị Thu Tr., ngày nào chị cũng rửa cho cháu, ngày nào cũng vệ sinh cho cháu đầy đủ sáng tối nhưng không hiểu sao dạo này mông cháu đỏ thế. Chị đã xuống hiệu thuốc kể với cô bán thuốc. Cô ấy bảo về nhà cứ bôi kem phenergan là khỏi. Chị Thu Tr. có bôi như hướng dẫn nhưng càng ngày chị càng thấy vết đỏ lan rộng hơn. Ban đầu chúng còn không bóng, sau thì chúng đỏ lừng, bóng nhẫy. Ban đầu nếp gấp bẹn còn không có dịch nước vàng, sau thì có lấm tấm dịch nước vàng chảy ra. Chị càng bôi thì dịch nước càng ướt. Chị thực sự lo lắng.

    Trường hợp như của cháu nhỏ nhà chị Thu Tr là một trường hợp hăm kẽ mức độ nặng.

    Thực chất hăm kẽ chỉ là một dạng nhiễm khuẩn ngoài da do vệ sinh chưa tốt. Hăm kẽ thường xuất hiện ở nếp gấp bẹn, nếp lằn mông hoặc khe mông. Chỉ cần điều trị và giữ vệ sinh ngay từ đầu thì bé sẽ khỏe mạnh và không bị hăm kẽ xảy ra. Nhưng nếu để nốt đỏ lan rộng thì hặm kẽ trở nên một mức độ nặng.

    [​IMG]
    Ảnh: Internet

    Mách nước phòng ngừa đơn giản

    Việc điều trị hăm kẽ không khó. Bạn chỉ cần đưa tới bác sỹ, tại đó bác sỹ sẽ kê thuốc bôi cho bạn thích hợp. Việc điều trị chỉ kéo dài từ 3-4 ngày là khỏi.

    Mấu chốt quan trọng, bạn cần biết cách phòng ngừa cho bé để hăm kẽ hoặc là không xảy ra hoặc là không tái phát.

    Bạn hãy làm theo hướng dẫn sau của chúng tôi.

    - Thứ nhất, nếu bé còn mặc tã, ngay khi bé đi tè ướt hoặc bé đi ị ra tã, bạn cần thay ngay cho bé. Nếu bé đi ị, bạn cần rửa sạch, đừng nên chỉ dùng khăn ướt hoặc khăn xô lau, không đảm bảo vệ sinh hết vi khuẩn đường ruột bám vào da. Nếu bé đi tè, bạn cũng cần dùng khăn lau sạch. Sau đó mới mặc tã mới.

    - Thứ hai, dù thay cho bé, lau cho bé, rửa cho bé hay tắm cho bé, bạn cần phải lau khô bằng khăn xô dầy, thấm nhẹ nhàng rồi mới thay tã mới. Chỉ cần một vài giọt nước đọng lại thì hăm kẽ cũng xảy ra ngay vài ngày sau đó.

    - Thứ ba, nếu bé nhà bạn thuộc diện bụ bẫm, các nếp gấp sâu và khít vào nhau, bạn cần bôi một lớp phấn giôm để làm khô. Thực chất lớp phấn này có tác dụng thấm hút mồ hôi mà thôi.

    - Thứ tư, không nên mặc bỉm suốt cả ngày. Bỉm sẽ thấm nước tiểu, thấm cả những lần són phân nhỏ. Toàn bộ vùng hậu môn sinh dục của bé sẽ ngâm trong hơi nước tiểu và hơi nước phân, sẽ trở nên kém lành mạnh. Bỉm đồng thời kín, ấm tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Nhất là khi bé chạy nhảy. Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên đóng bỉm cho bé ban tối. Còn nếu ban ngày, sau 2h đóng bỉm bạn phải mở ra 15 phút cho bé khô thoáng.

    - Thứ năm, mặc dù đã vệ sinh sạch sẽ, mặc dù đã chỉ đóng bỉm ban đêm mà hăm kẽ vẫn xảy ra thì bạn cần tính đến nước thay một loại bỉm khác. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại bỉm khác nhau. Có loại có khả năng thấm hút tốt nhưng chống trào ngược không tốt, có loại chống trào ngược tốt nhưng khả năng sát khuẩn không tốt, không loại bỉm nào có đặc tính giống loại bỉm nào. Khi đó, bạn cần thử thay đổi loại bỉm đang sử dụng cho bé yêu. Tình hình sẽ được cải thiện.

    - Thứ sáu, khi chăm bé ở nhà, cứ 2h bạn cần kiểm tra tã, quần, bỉm một lần xem bé có hiện tượng tè hay không. 2h là khoảng thời gian an toàn ngăn chặn vi khuẩn hăm kẽ chưa kịp sinh sôi và gây bệnh.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi metruyenky
    Đang tải...


  2. caothininhtrang

    caothininhtrang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    183
    Điểm thành tích:
    83
    Bé nhà mình đóng bỉm cả ngày nhưng trộm vía rất ít bị hăm. Có thể do cơ địa của các bé nữa!
     
  3. metruyenky

    metruyenky Quạt điều hòa DAINIL

    Tham gia:
    25/2/2016
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Hăm nhìn rất thương bé :(
     
  4. cubu1989

    cubu1989 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    4,315
    Đã được thích:
    641
    Điểm thành tích:
    823
    em thấy bé gái thì hay bị hăm hơn bé trai
     
  5. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Cái này nên chọn loại bỉm bé hợp, và quần áo thì phải thoải mái và sạch sẽ. Be nhà mình 2 tuổi, nhưng trộm vía từ bé đến giờ chưa bao giờ bị hăm cả
     
  6. munxinhxan

    munxinhxan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/4/2015
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    nặng thế bảo sao không khóc mn nhỉ. Cảm ơn mn chia sẻ nhé. em đánh dấu học hỏi kinh nghiệm
     
  7. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,061
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    nhà mình dùng kem chống hăm Nivea của chzec, hiệu quả cực kỳ.
     
  8. pyhnly

    pyhnly Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/3/2016
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Mình nghĩ bạn nên chọn loại bỉm khác cho bé với không nên cho bé đóng bỉm quá lâu tránh bị hăm đó
     
  9. sunny253

    sunny253 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2011
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    mn nên giữ vệ sinh sạch sẽ cho bé trước và sau khi đóng bỉm, ko nên đóng bỉm quá lâu. bé hăm rất đau vừa rát lại ngứa nữa. mn nên bôi các thuốc chống hăm cho bé nhanh khỏi nhé
     
  10. Anh 86

    Anh 86 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/5/2016
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    bé tè hoặc ị mà ko rửa được mà lau chà sát nhiều cũng dẫn đến bè bị hăm. mà cũng tùy cơ địa da mỗi bé khác nhau. các mẹ thử dùng sang tã vải xem sao. m dùng cho con và thấy rất được
     
  11. An Cốt Nam

    An Cốt Nam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/6/2016
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Nhờ một người bạn mình biết đến thuốc mỡ chống hăm tã rất hiệu quả. Lúc nào vệ sinh xong mình đều thoa cho con trước khi thay tã. Từ đó đến nay bé hầu như chẳng bị hăm tã lại, mặc dù mình dùng tã giấy cho bé thường xuyên”
     

Chia sẻ trang này