Sốt là sự tăng thân nhiệt của cơ thể trong một thời gian ngắn để chống lại các tác nhân gây bệnh (vi khuẩn, vi rút,…). Tuy nhiên trong một số trường hợp, sốt biểu hiện tình trạng bệnh đã trở nên nghiêm trọng và lúc này cần phải được xử trí kịp thời. Dưới đây là 5 nguyên tắc xử trí chuẩn khi trẻ bị sốt. Các mẹ hãy theo dõi nhé. 1. Dấu hiệu nhận biết trẻ bị sốt Thân nhiệt bình thường của trẻ nhỏ là từ 36,5- 37oC. Bé sơ sinh bị sốt khi nhiệt độ cơ thể trên 38oC và cũng có thể có một số biểu hiện khác kèm theo như: biếng ăn, người mệt mỏi, nổi mẩn, ho, sổ mũi,… Tuy nhiên, các mẹ cũng cần phân biệt được các trường hợp bé tăng thân nhiệt nhưng không phải bị sốt, chẳng hạn: Trời nắng nóng cũng khiến nhiệt độ cơ thể bé tăng lên. Bé mặc quá nhiều áo quần. Bé vừa tắm nước ấm. Bằng cách đo thân nhiệt, các mẹ dễ dàng xác định được bé sơ sinh có bị sốt hay không? Cách đo thân nhiệt phổ biến nhất hiện nay là sử dụng nhiệt kế thuỷ ngân. Ưu điểm: Sử dụng đơn giản, rẻ tiền. Nhược điểm: Thuỷ ngân rất độc, do đó nếu nhiệt kế bị vỡ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Chính vì vậy, trong quá trình sử dụng, các mẹ cần phải thận trọng. 1.1. Sử dụng nhiệt kế thuỷ ngân đo thân nhiệt ở trẻ đúng cách. Các mẹ cần đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Trước khi sử dụng nhiệt kế, các mẹ cần vệ sinh sạch sẽ vùng kim loại sẽ tiếp xúc trực tiếp với cơ thể bằng bông có tẩm cồn. Tiếp theo, các mẹ cầm chắc đuôi nhiệt kế vẩy mạnh để nhiệt độ xuống dưới mức 35 độ C. Sau đó, các mẹ kẹp nhiệt kế vào nách trẻ và giữ trong vòng 5-7 phút. Cuối cùng, lấy nhiệt kế ra và đọc kết quả. LƯU Ý: Khi đo xong thì các mẹ cần vệ sinh nhiệt kế bằng bông có tẩm cồn, sau đó mới cất vô lại hộp để bảo quản. Việc đo thân nhiệt bằng nhiệt kế thuỷ ngân kẹp nách thường cho kết quả không chính xác lắm. Song đây lại là cách mà các mẹ có thể dễ dàng thực hiện được. Trong quá trình sử dụng, nếu nhiệt kế bị rơi vỡ thì các mẹ cần: Cởi bỏ quần áo bị dính thuỷ ngân, đưa trẻ rời xa khỏi khu vực có nhiệt kế thuỷ ngân bị rơi vỡ. Tuyệt đối không dùng chổi quét vì sẽ khiến thuỷ ngân phân thành những giọt nhỏ hơn, song cũng không thể dùng máy hút bụi vì sẽ làm thuỷ ngân bay trong không khí, tăng diện tích tiếp xúc dẫn đến dễ nhiễm độc hơn. Sử dụng bột lưu huỳnh để thu gom thuỷ ngân. Lưu huỳnh sẽ tác dụng với thuỷ ngân tạo thành HgS không còn độc nữa. Do đó, chúng ta có thể thu gom những mảnh vỡ nhiệt kế một cách dễ dàng. Bên cạnh việc sử dụng nhiệt kế thuỷ ngân để đo thân nhiệt, các mẹ có thể sử dụng các loại nhiệt kế khác chẳng hạn như nhiệt điện tử đo thân nhiệt ở tai, trán,… Cách đo thân nhiệt ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ chính xác nhất theo lời khuyên của các chuyên gia chính là sử dụng nhiệt kế điện tử đo ở vùng trực tràng (hậu môn). 1.2. Đo thân nhiệt ở trẻ bằng đường trực tràng: Các mẹ cần đọc kỹ các hướng dẫn của nhà sản xuất về cách dùng nhiệt kế. Làm sạch nhiệt kế bằng cồn hoặc xà phòng. Phủ lên trên bề mặt nhiệt kế 1 lớp vaseline mỏng. Cởi bỏ quần áo hay tã lót của bé. Đặt bé nằm sấp một cách thoải mái (trên giường, trên đùi mẹ,…). Giữ yên trẻ trong quá trình đo nhiệt độ để tránh nhiệt kế đi vào quá sâu, gây đau trẻ. Bật nhiệt kế và đút vào trực tràng của trẻ sơ sinh 1,5 – 2 cm cho đến khi nhiệt kế phát ra tiếng bíp (hầu hết các nhiệt kế đều có rãnh hoặc dấu hiệu thể hiện khoảng cách an toàn đưa vào trực tràng). Sau đó, các mẹ cẩn thận rút nhiệt kế ra và đọc kết quả. 2. Xác định nguyên nhân khiến bé sơ sinh bị sốt Bé sơ sinh bị sốt có do nhiều nguyên nhân. 2.1. Sốt nhiễm trùng do vi khuẩn: Một số vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể của bé gây nên các tình trạng viêm nhiễm. Nhiễm trùng đường hô hấp: bé có các biểu hiện như sốt, ho, khó thở, mệt mỏi,… Nhiễm trùng đường tiêu hóa: bé bị nhiễm khuẩn đường ruột do vi khuẩn, ký sinh trùng, …gây nên tình trạng tiêu chảy, mất nước, thậm chí sốt, đi ngoài phân lẫn máu,… Nhiễm trùng đường tiết niệu: bé bị sốt kèm theo tiểu buốt, nước tiểu có mùi, đôi khi có màu đỏ, bé bị đau thắt lưng do bị viêm cầu thận, viêm bàng quang,… Một số trường hợp bé sơ sinh bị sốt do nhiễm khuẩn màng não, gây nên hiện tượng đau đầu, nôn mửa, thậm chí còn co giật, hôn mê nếu không được xử trí kịp thời. Xem thêm: Bé sơ sinh bị sốt: 5 nguyên tắc vàng trong xử trí (imiale.com)