Hôm qua (26/6), ông Cao Thanh Xuân, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), cho biết đã yêu cầu hiệu trưởng Trường mầm non Hàm Trí báo cáo việc đã để cho công an vào trường lấy lời khai một học sinh chỉ mới bốn tuổi. Theo ông Xuân, ngày 29/4, cô Nguyễn Thanh Hoa, giáo viên Trường mầm non Hàm Trí bị mất điện thoại di động đang để trên bàn. Sau khi nghỉ đợt lễ 30/4 - 1/5, ngày 4/5, cô Hoa tập trung cả lớp hỏi em nào đã lấy điện thoại. Một số học sinh cho rằng có thấy em N.H.P, bốn tuổi, lấy. Cô Nga bèn dò hỏi bé P. trước lớp. Đồng thời, theo tố cáo của phụ huynh bé P., cô Nga còn dùng thước đánh vào hai lòng bàn tay của bé để “khảo” nhưng P. vẫn một mực nói mình không lấy. Cô Nga đã làm tường trình gửi hiệu trưởng và UBND xã. Công an xã Hàm Trí đã cử người đến làm việc với bé P. ngay tại lớp học. Tại đây, bé P. đã nhận mình lấy điện thoại của cô giáo và mang về nhà giấu sau tivi. Tuy nhiên, mẹ của bé P. cho biết khi đón con bà không hề thấy con trai mang điện thoại về và cho rằng việc đưa công an đến lớp học mầm non để buộc P. nhận lấy trộm điện thoại là hành vi trái pháp luật. Được biết, sau khi phụ huynh bé P. làm đơn tố cáo, Đảng ủy xã Hàm Trí đã mời hai bên đến hòa giải. Ông Xuân cũng cho biết Đảng ủy, UBND xã Hàm Trí đã chỉ đạo Công an xã Hàm Trí kiểm điểm việc này. Theo Phương Nam Pháp luật TPHCM
Công an có vẻ có quá nhiều quyền lực nhưng bị rất ít ràng buộc. Vì luật pháp chỉ nhằm vào người dân chứ không hạn chế sự quá đà của các công an nên họ làm sai chỉ bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Cũng có thể có một số công an tốt nhưng số đó quá ít.
Them em thì cô giáo ở lớp đó sẽ bị đình chỉ dạy học , vì chưa biết thế nào mà đã đi đánh học sinh rồi , mà cháu bé mới có 4t cung chưa hiểu thế nào là luật pháp , chưa hiểu thế nào là ăn cắp , ăn chộm nữa là . Nếu bé có lấy đi chăng nữa thì cũng chỉ là cái bé nhìn lạ mắt , thích muốn khám phá thôi .thì cô giáo phải gặp Bố mẹ cháu để nói chuyện chứ . Em thấy bất công quá
ko biết dạo này công an chính quyền thế nào nữa.nhan nhản các vụ trộm cắp thì ko bắt.đứa bé 4tuổi bé đang còn quá nhỏ nên nhẹ nhàng để hỏi chuyện hơn là đưa ra pháp luật.pháp luât sẽ làm cho bé khiếp sợ => rất rất nhiều chuyện ko hay về tâm lý sẽ xẩy ra với bé.Là người lớn tại sao ko nghĩ cho một đứa bé nhỉ?