bố mẹ nên quản lý thời gian con sử dụng các thiết bị. đặt các khoảng thời gian giãn cách cho con sử dụng chứ con hơi quấy 1 chút là dùng để dỗ con là k nên làm, sẽ tạo cho con thói quen k tốt.
mình cũng từng chứng kiến em bé nhà xếp mình giống hệt trường hợp mẹ vừa kể hi thấy mà nản hình như vẫn chưa thỏa hiệp được thì phải
mới có 10 tháng mà như thế rùi thì cũng hơi bị gay go đấy mẹ phải xem lại đi chứ nếu cho bé xem điên thoại quá sớm vậy chắc chắn sẽ rất có hại đấy
còn biết phân biệt điện thoại xịn cả đểu cơ ạ )) cùng là smartphone mà bé chỉ thích máy to cả đắt tiền hơn mới hài ý :v Giấu điện thoại đi là khóc luôn, ghét luôn cả người giấu
Trẻ con cần nịnh chúng chứ bảo chúng ko chơi thì khó hãy ra giá ví như con chỉ đucọ chơi 5 phút... con sẽ nghe và dần nhận ra chơi ddienj thoại là ko tốt
cho bé sử dụng đt quả thực ko tốt xíu nào luôn. Đặc biệt là sóng đt ko tốt chút nào luôn á. Nghiêm khác với con trẻ, hạn chế tối thiểu việc bé tiếp xúc với điện thoại. Ngày chỉ cho các bé chơi trong thời gian nhất định khoảng 10-20p gì đấy thui
biết là không tốt nhưng mà cấm chúng luôn thì là cả một ván đề nhiều khi người lớn mình còn nghiện huống chi con nít cấm đucợ chúng là cả một quá trình hi
Mình cũng hay cho con xem muffin song khoảng 5p mỗi ngày. Bé nhà m mới 7 tháng thui, cho xem là hắn thích lắm.
bé nhà mình hay thích xem hoạt hình, cứ ăn là phải bật chu chu TV không là không chịu ăn. hic, Biết là không tốt nhưng mình vẫn bật để cho con ăn các mẹ ạ hic hic
Mình nghĩ cái gì nhiều quá cung không tốt, con mình cũng suôt ngày đòi xem dt., mình cũng lo quá các ẹ ạ mà chưa tìm ra giải pháp ư
Tốt nhất là các mẹ và các bố hạn chế dùng điện thoại ở nhà, mình phải hạn chế từ chính mình trước các mẹ ạ rồi mới hạn chế được các con
ko tốt, tuy nhiên các mẹ trẻ thường hay kệ để con ko quấy khóc, mẹ nên chơi với con, đừng cầm cái đện thoại, mua bộ xếp hình thông minh cho con chơi, chơi cùng con. Bé sử dụng công nghệ sớm dễ tự kỷ nhá
Con mình cũng hay thích chơi điện thoại, Ipad, nhưng mà h mình đã hạn chế được phần nào. Mua đồ chơi về chơi cùng con. Nó cũng hào hứng lắm. Quan trọng là bố mẹ cũng phải bớt điện thoại đi, dành thời gian cho con hơn. Mình quy ước với chồng buổi tối về nhà trừ khi có điện thoại gọi đến, không thì cất hết điện thoại, Ipad đi. chơi với con, không ai được động vào điện thoại nữa. Lúc đấy cả bố mẹ cùng choi với con , mở phim xem. Vừa chơi vừa xem. cũng hạn chế được lúc chơi. Còn lúc ăn thì vẫn phải cho xem để con ngồi yên không thì nó chạy khắp nơi mệt lắm.
bạn nói đúng trước tiên mình phải gương mẫu đã sau đó mới nói được con chư nhiều khi bố mẹ cứ dán mắt vào điện thoại thì khó mà dạy được con lắm