Thông tin: Bệnh giun, chẳng thể coi thường

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi nganha_tretho, 6/9/2010.

  1. nganha_tretho

    nganha_tretho Thành viên mới

    Tham gia:
    1/9/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Bà ngoại Mít cứ bảo: “Hồi trước trẻ con lê la mới nhiễm giun, chứ bây giờ sạch sẽ thế, lấy đâu ra giun mà chữa”. Thế nhưng các bé bây giờ vẫn bị nhiễm giun đấy ạ.

    Nguyên nhân chủ yếu các con nhiễm giun là khi vui chơi, con thường cho tay xuống đất hoặc cầm nắm các đồ vật không sạch sẽ, sau đó đưa lên miệng, ngậm và mút ngón tay. Bé đi nhà trẻ, các loại đồ chơi không được rửa sạch sẽ cũng có nguy cơ nhiễm giun, có thể nhiễm mầm bệnh từ bé, lấy sang các bé khác.

    Vì thế, nếu bé không tẩy giun tập thể và định kỳ ở trường, lớp, rất khó để kiểm soát sự lây lan và tái nhiễm giun nhanh chóng.

    Biểu hiện rõ nhất của việc bé bị nhiễm giun là rối loạn tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, táo bón, biếng ăn, buồn nôn, ngứa hậu môn... Thực tế, các dấu hiệu này không đặc trưng. Đó cũng là các dấu hiệu của bất kỳ bé nào khi bị rối loạn tiêu hóa như ngộ độc thức ăn, đau bụng... Khi con có biểu hiện này, bố mẹ thường lo lắng con bị các bệnh khác chứ không phải nhiễm giun.
    Tuy theo số lượng giun sống ký sinh trong ruột, nhiễm giun lâu sẽ khiến bé bị những tác hại nặng nề nếu không được điều trị kịp thời. Giun tóc và giun móc sthif hút sau để sống, khiến cơ thể bé có thể bị thiếu sắt.

    Số lượng giun ký sinh trong cơ thể ngày càng nhiều, càng lâu dài thì các chất dinh dưỡng, vitamin, máu của bé càng mất đi nhiều. Điều này khiến bé lại dễ bị các bệnh khác nguy hiểm hơn như: lười ăn, chậm lớn, suy dinh dưỡng, thiếu máu. Bên cạnh đó là các bệnh đường ruột nặng hơn như tắc đường ruột, giun chui ống mật, viêm đường mật, viêm tụy cấp, sa trực tràng, tiêu chảy, suy tim...

    Nhiều mẹ nghĩ rằng chỉ cần tẩy giun cho bé là đủ. Nhưng nhiều loại giun có thể tái nhiễm từ những người xung quanh cũng bị nhiễm và môi trường, nhất là trứng giun kim. Trứng giun kim rất nhẹ, sau khi ra khỏi môi trường xung quanh, có thể bám ở nhiều nơi như trên sàn, đồ chơi, ga, gối... Chỉ cần mẹ quét nhà, trứng giun có thể bay lên không khí và mọi người đầu hít phải, xuất hiện một chu trình sống mới của giun.
    Như vậy, nếu bé bị nhiễm giun, các bố mẹ và người lớn cũng có thể tái nhiễm. Tốt nhất, mẹ hãy tẩy giun cho cả gia đình và cùng một thời điểm tẩy giun với bé, sẽ mang lại hiệu quả tẩy giun tốt hơn. Mẹ nhớ giặt chăn màn thường xuyên để tái nhiễm trứng giun đối với gia đình.

    Mẹ nên nhớ khi mua thuốc tẩy giun cho cả nhà, phải chọn loại an toàn, hiệu quả và dễ sử dụng. Hiện nay bố mẹ có thể chọn dạng thuốc tẩy giun chỉ dùng một viên duy nhất cho bố, mẹ và con. Có nhiều hương vị cho con lựa chọn như: vị trái cây, socola.

    Theo khuyến cáo của các bác sỹ, nên định kỳ uống thuốc giun 2 – 3 lần trên 1 năm để có hiệu quả tẩy giun tốt nhất. Trẻ em trên 12 tháng tuổi hãy nên dùng thuốc tẩy giun.

    Nam Hải
    (Tổng hợp)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nganha_tretho
    Đang tải...


Chia sẻ trang này