Mình được biết bệnh trĩ là bệnh ai cũng có thể mắc phải. Kể cả trẻ em, người lớn hay người già. Nên muốn lập nên topic này để cùng các bạn thảo luận về biểu hiện bệnh trĩ như thế nào ? nguyên nhân gây ra bệnh là gì ? cách phòng bệnh và điều trị ra sao...? Mọi người cùng thảo luận để chúng ta không bị căn bệnh này quấy rầy đến cuộc sống nhé..
Ðề: Bệnh trĩ nội, trĩ ngoại ! cách điều trị, biểu hiện, nguyên nhân ? Để biết chúng ta có mắc bệnh trĩ hay không ? chúng ta nên hiểu bệnh trĩ là gì ? Bệnh trĩ là sự phồng lớn của một hay nhiều tĩnh mạch thuộc hệ thống tĩnh mạch trĩ trên hoặc tĩnh mạch trĩ dưới hay cả hai gây nên trĩ nội, trĩ ngoại hay trĩ hỗn hợp. Nếu các xoang tĩnh mạch trĩ trên (trực tràng trên) phồng to, trĩ được hình thành ở trên đường lược, được gọi là trĩ nội. Nếu các xoang tĩnh mạch trĩ dưới (trực tràng dưới) phồng to, trĩ được hình thành ở dưới đường lược, được gọi là trĩ ngoại. Do có sự thông nối giữa hệ tĩnh mạch trĩ trên và hệ tĩnh mạch trĩ dưới, sự tăng áp lực ở xoang tĩnh mạch trĩ trên tất yếu sẽ dẫn đến sự tăng áp lực ở xoang tĩnh mạch trĩ dưới. Trĩ nội được phân thành bốn cấp độ tùy theo diễn tiến và mức độ suy của hệ tĩnh mạch trĩ: Độ 1: mới hình thành, chảy máu là triệu chứng chính Độ 2: búi trĩ sa ra ngoài khi đi tiêu nhưng tự co lên Độ 3: búi trĩ sa ra ngoài khi đi tiêu, phải đẩy mới lên được Độ 4: búi trĩ sa ra ngoài thường trực và có thể bị thắt nghẹt, dẫn đến hoại tử Trĩ hỗn hợp tức là trên cùng một bệnh nhân xuất hiện cả trĩ nội và trĩ ngoại. Thông thường, khi diễn tiến lâu ngày, phần trĩ nội và phần trĩ ngoại sẽ liên kết với nhau, tạo thành trĩ hỗn hợp.
Ðề: Bệnh trĩ nội, trĩ ngoại ! cách điều trị, biểu hiện, nguyên nhân ? Nguyên nhân và cách điều trị thế nào?
Ðề: Bệnh trĩ nội, trĩ ngoại ! cách điều trị, biểu hiện, nguyên nhân ? Chào bạn. Mình xin chia sẻ thông tin cho bạn như sau : Nguyên nhân của bệnh trĩ Bệnh trĩ là một trong những bệnh khá phổ biến trong dân chúng. Nếu không được kiểm soát hiệu quả, bệnh trĩ có thể gây ra nhiều tác hại xấu, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Nhiều người biết rằng vận động ít và các thói quen xấu khác có thể gây nên bệnh trĩ. Trên thực tế, có rất nhiều nguyên nhân mà bạn dễ mắc phải cũng gây nên bệnh trĩ. Cảnh giác với những thói quen xấu được liệt kê dưới đây để không phải khó chịu, đau đớn vì căn bệnh này nhé. * Ngồi quá lâu ở một tư thế Theo kết quả của một nghiên cứu cho thấy ngồi quá lâu là nguyên nhân của bệnh trĩ gây gia tăng nguy cơ mắc 72.9%, trong khi đó phần đa những người thường xuyên vận động sẽ chỉ có nguy cơ là 43%. Vì vậy, nhân viên văn phòng sau khoảng thời gian ngồi từ 45 – 60 phút thì nên đứng lên, đi lại và vận động nhẹ nhàng một chút. Còn nếu phải ngồi xổm thì cứ nửa tiếng nên đứng lên hay thay đổi tư thế một lần. * Sở thích ăn thực phẩm nhiều gia cay, nóng và uống r***, bia… Thực phẩm được chế biến với nhiều loại gia vị cay nóng (ớt, hạt tiêu, quế, hồi…) và r***, có thể làm tắc nghẽn xoang hậu môn, gây táo bón, trĩ và chảy máu. Triệu chứng này gặp nhiều hơn ở những bệnh nhân bị chảy máu đường ruột nhưng vẫn uống r*** và ăn thức ăn có nhiều gia vị. Vì thế, nên hạn chế ăn nhiều những thực phẩm này, đặc biệt là bệnh nhân đang bị trĩ. *Uống ít nước Uống quá ít nước có thể gây ra táo bón và là nguyên nhân của bệnh trĩ vì vậy đừng bao giờ để cơ thể bạn bị thiếu nước. Uống nước không chỉ tốt trong việc phòng chống táo bón và bệnh trĩ mà còn đem lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe tổng thể. Ngoài ra, cũng không nên uống nhiều trà vì trà gây khó tiêu, gây táo không có lợi cho việc bài tiết chất thải. * Đi tiêu quá lâu Nhiều người có thói quen vừa đi vệ sinh vừa đọc báo mà không biết rằng thói quen này sẽ dẫn đến sự xuất hiện của bệnh trĩ. Thói quen này nếu kéo dài thường xuyên dẫn đến rối loạn chức năng của hệ tiêu hóa. Vì vừa đọc báo vừa đi vệ sinh dễ khiến bạn phân tâm, tăng áp lực hậu môn – trực tràng. Thời gian hậu môn mở kéo dài thúc đẩy sự tích tụ phân, giảm máu tĩnh mạch ở khu vực này, lâu ngày dẫn đến bệnh trĩ. * Không vệ sinh đúng cách sau khi đi tiêu Sử dụng giấy vệ sinh sau khi đi tiêu khó làm sạch hậu môn, không thể loại bỏ chất thải đọng lại ở các nếp gấp da trên đường hậu môn. Các dư lượng trong phân trở thành mảnh đất màu mỡ tạo ra bệnh trĩ. Vì vậy, cách làm sạch đúng là sử dụng nước sạch để rửa hậu môn. Nếu có điều kiện, thì tốt nhất là tắm sau khi vệ sinh 10-15 phút để ngăn ngừa nhiễm trùng, phòng bệnh trĩ. * Không chú ý giữa làm việc và nghỉ ngơi Những người thường xuyên làm việc quá sức, du lịch đường dài hoặc thức đêm mà không nghỉ ngơi hợp lý dễ bị bệnh trĩ cấp tính tấn công. Vì vậy, trong sinh hoạt hàng ngày nên chú ý cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, không chỉ phòng tránh nguyên nhân gây bệnh trĩ mà còn giúp cơ thể có thời gian kịp phục hồi và đạt được trạng thái tốt nhất. Các cách điều trị bệnh trĩ hiệu quả * Phương pháp chữa trị bệnh trĩ tại nhà Hầu hết những người mắc bệnh trĩ nhẹ đều có thể tự chữa trị tại nhà, việc điều trị tại nhà có thể cải thiện đáng kể tình trạng bệnh trĩ cuả bạn, thậm chí khỏi hẳn nếu kiên trì. Chữa bệnh trĩ bằng cách ăn nhiều chất xơ Thêm nhiều chất xơ vào chế độ ăn uống của bạn, đồng thời uống nhiều nước làm mềm phân, làm giảm áp lực lên vùng bị trĩ. Các loại thực phẩm nhiều chất xơ như bông cải xanh, đậu, lúa mì và lúa mạch, các loại thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt, và trái cây tươi. Bổ sung chất xơ giúp giảm chảy máu, giảm viêm và lưu thông các mạnh máu quanh hậu môn, chất xơ còn giúp tiêu mớt phân bị mắc kẹt xung quanh các mạch máu. Tuy nhiên một số người bệnh lại thấy ăn nhiều chất xơ gây ra đầy bụng, bạn nên bắt đầu từ từ và dần dần tăng lượng 25-30 gam chất xơ mỗi ngày. Ngoài ra, nhớ uống thêm 1 đến 2 côc nước lớn mỗi ngày. *Điều trị bệnh trĩ bằng cách tập thể dục Tập thể dục aerobic vừa phải, chẳng hạn như đi bộ nhanh 20-30 phút mỗi ngày, có thể giúp kích thích chức năng của ruột. Trị bệnh trĩ bằng cách đi vệ sinh Hãy dành thời gian, khi bạn cảm thấy buồn đi vệ sinh, hãy vào WC ngay lập tức, không nên chờ đợi vì phân có thể tích lại dẫn đến tăng áp lực lên hậu môn. Ngoài ra, nên lập lịch một thời gian cố định mỗi ngày, chẳng hạn sau bữa ăn, ngồi trong nhà vệ sinh một vài phút, điều này sẽ giúp bạn có một thói quen đi đại tiện thường xuyên. * Phương pháp chữa bệnh trĩ Sitz Tắm sitz là một bồn tắm nước ấm cho mông và hông (tên xuất phát từ tiếng Đức “sitzen”, nghĩa là “ngồi”). Nó có thể làm giảm ngứa, kích ứng, và co thắt của cơ vòng. Hiệu thuốc bán các bồn nhựa nhỏ phù hợp với 1 diện tích nhỏ như nhà vệ sinh, hoặc nếu nhà bạn có bồn tắm thì quá tuyệt vời, bạn nên ngâm mình trong bồn tắm 1-2 lần mỗi ngày. Các chuyên gia bệnh trĩ khuyên bạn nên sử dụng phương pháp Sitz tắm sau mỗi lần đi tiêu và hai hoặc ba lần một ngày. Sau khi ngâm nước nóng, hãy vỗ nhẹ vùng hậu môn, không chà chát hoặc lau cứng. Bạn cũng có thể dùng máy sấy làm khô vùng bị trĩ. * Điều trị bệnh trĩ bằng thuốc * Khi nào cần phẫu thuật Theo PGS. TS Nhâm, nếu trĩ ở độ 1, 2 thì có thể áp dụng chế độ dinh dưỡng gồm các thực phẩm an toàn, nhuận tràng, giúp đi ngoài dễ dàng, không gây tiêu chảy cũng như lối sống hợp lý (năng vận động, không vác nặng, ngồi xổm…). Nhưng khi đã chuyển sang trĩ độ 3 thì rất ít khả năng chữa khỏi mà không cần phẫu thuật, trừ khi người bệnh kiên trì trong chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng, bảo đảm không bị táo bón, tiêu chảy, kiết lị, những búi trĩ không lớn thêm, chảy máu nhiều. Người bệnh có thể áp dụng thử 1 năm cùng với sự hỗ trợ của thuốc men và thực phẩm chức năng như An Trĩ Vương. Sau 1 năm đó, nếu bệnh không đỡ thì nên đặt vấn đề phẫu thuật, không nên để bệnh nặng thêm. “Tuy nhiên, phẫu thuật hay thủ thuật không phải là đã kết thúc việc chữa bệnh trĩ. Bởi còn một việc cực kỳ hệ trọng là phục hồi chức năng hậu môn và ngăn chặn tái phát. Bệnh nhân nên kết hợp với các sản phẩm có nguồn gốc thảo dược có tác dụng làm bền hệ tĩnh mạch, chống viêm và làm mau lành các vết tổn thương của trĩ để giải quyết nốt công đoạn cuối cùng này và để bệnh trĩ không còn là nỗi ám ảnh nữa”, DS Lê Thị Phương chia sẻ. PGS.TS.Nguyễn Mạnh Nhâm – Chủ tịch hội Hậu môn trực tràng học Việt Nam - Ông là một trong những giáo sư đầu ngành có kinh nghiệm lâu năm trong việc điều trị bệnh trĩ. Ông từng là bác sĩ ngoại tiêu hóa tại Bệnh viện Việt – Đức chuyên về Hậu môn học; đồng thời là hội viên Hội Phẫu thuật Đại Trực tràng Mỹ (ASCRS), Hội Phẫu thuật Tiêu hóa Pháp (SFCD)… Dược sĩ Lê Phương – Dược sĩ Đại học Dược Hà Nội với 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Y tế – Phụ trách tư vấn sức khỏe của website http://benhtri.net.vn – Chuyên trang cung cấp thông tin chính thống về Bệnh trĩ, táo bón được bảo trợ bởi PGS.TS.Nguyễn Mạnh Nhâm – Chủ tịch hội Hậu môn trực tràng học Việt Nam.
Ðề: Bệnh trĩ nội, trĩ ngoại ! cách điều trị, biểu hiện, nguyên nhân ? dạ nhà em cũng có người nhà bị bệnh này , cách điều trị hay : Hàng ngày các bạn mua rau diếp cá về , nhặt phần ngọn và lá xay lấy nước uống . Sau khi say xong phần bã và cuống .... còn thừa thì cho vào nồi , đổ nước vào đun sôi 1 lúc . Sau đó bạn dùng nước đó để xông vào mông ( tốt nhất làm cái ghế nhỏ đặt thẳng lên cái nồi sau đó ngồi lên đó xông ) . Làm như thế mỗi ngày 1 lần , khoảng 1 tháng sau thì sẽ thấy đỡ đi rất nhiều các bạn nhé . Nhà mình có mấy người bị cơ toàn làm như thế nhé . Chúc cả nhà mình nhanh chữa khỏi cái bệnh này cho đỡ khổ . Hì hì
Ðề: Bệnh trĩ nội, trĩ ngoại ! cách điều trị, biểu hiện, nguyên nhân ? Đúng vậy Diếp cá ¸ Herba houttuyniae : có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, tiêu thũng, sát trùng. Các hoạt chất trong Ngư tinh thảo là quercetin, isoquercetin có tác dụng lợi tiểu mạnh, đồng thời làm bền chắc mao mạch. Tinh dầu Ngư tinh thảo chứa decanonyl acetaldehyde có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn mạnh (ức chế tụ cầu vàng, liên cầu, trực khuẩn lỵ…). Vì vậy Ngư tinh thảo được dùng trị táo bón, bệnh trĩ rất hiệu quả và để chữa viêm ruột, kiết lỵ, bí tiểu tiện, mụn nhọt, lở ngứa… mình đọc thông tin trên internet thấy có thực phẩm chức năng An trĩ vương có thành phần lớn từ Diếp cá đó.
Ðề: Bệnh trĩ nội, trĩ ngoại ! cách điều trị, biểu hiện, nguyên nhân ? Mình đã từng nghe nhiều người kể về những bất tiện của bệnh trĩ, giờ gặp bài viết của bạn.
Ðề: Bệnh trĩ nội, trĩ ngoại ! cách điều trị, biểu hiện, nguyên nhân ? Em cũng bị trĩ sau khi sinh đây. ĐI khám thấy bs bảo chỉ bị trĩ nội độ 2 và trĩ ngoại nhẹ, thế mà khó chịu lắm, thỉnh thoảng ngứa nữa. ĐÚng là dùng Diếp cá để uống và xông như chị Vit_nuong nói rất đúng ạ, em làm thấy đỡ nhiều lắm, cơ mà hok có thời gian nên hok làm liên tục đc. Hix khổ thế cơ
Ðề: Bệnh trĩ nội, trĩ ngoại ! cách điều trị, biểu hiện, nguyên nhân ? Vậy bây giờ tình trạng bệnh của bạn như thế nào rồi ?
Ðề: Bệnh trĩ nội, trĩ ngoại ! cách điều trị, biểu hiện, nguyên nhân ? Em bây giờ khó chịu nhất là ngứa xung quanh hậu môn ạ, hix em đã đi làm xét nghiệm Nấm nhưng ko có, mà bs kê đơn thuốc uống + bôi mà em dùng hết thuốc ko thấy đỡ ah, xung quanh hậu môn vẫn bị bong chóc vảy và ngứa .. Nói chung là rất mất thẩm mỹ và khó chịu... Em đang bế tắc quá, bác có cách nào giúp dc em ko ạ !
Ðề: Bệnh trĩ nội, trĩ ngoại ! cách điều trị, biểu hiện, nguyên nhân ? Ngồi văn phòng nhiều không vận động thường xuyên cũng dễ bị các mẹ nhỉ
Ðề: Bệnh trĩ nội, trĩ ngoại ! cách điều trị, biểu hiện, nguyên nhân ? Các cụ có câu "Thập nhân cửu trĩ". Bệnh trĩ có khoảng 27 loại với các triệu chứng khó chịu khác nhau. Chỉ những người bị trĩ > độ 3 thì phải phẫu thuật còn nói chung là uống thuốc Nam kết hợp điều chỉnh chế độ ăn uống là ổn.
Ðề: Bệnh trĩ nội, trĩ ngoại ! cách điều trị, biểu hiện, nguyên nhân ? Em có dấu hiệu của trĩ ngoại nặng ko biết độ mấy nữa? em có ý định mai đi khám. Định khám ở bệnh viện Tràng An, các mẹ tư vấn giùm em nào?
Ðề: Bệnh trĩ nội, trĩ ngoại ! cách điều trị, biểu hiện, nguyên nhân ? Bệnh trĩ giờ nhiều người bị, là bệnh phổ biến quá. Mọi người nên ăn uống và luyện tập thói quen tốt để phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Bị bệnh trĩ sinh hoạt. Đi nặng, ko kiểm soát đc, đi ngoài ra máu, ăn uống không ngon,... Nói chung rất là khó chịu.
Ðề: Bệnh trĩ nội, trĩ ngoại ! cách điều trị, biểu hiện, nguyên nhân ? đi khám trĩ thì khám ở đâu hả các mẹ/ chỗ nào bác sĩ nhẹ nhàng, tâm lý ý
Ðề: Bệnh trĩ nội, trĩ ngoại ! cách điều trị, biểu hiện, nguyên nhân ? Chữa trĩ thì cứ chịu khó uống rau diếp cá vài ngày đã đỡ nhớ. Thần dược của bệnh trĩ đấy. đừng coi thường rau diếp cá cứ thử đi không mất gì. Chữa được đắng ngắt cũng còn phải thử. Mùi tanh nhưng xay sinh tố lấy nước uống bỏ bã không có mùi gì luôn. Mua lại rẻ ở đâu cũng có. Bệnh nặng cũng chữa được nhưng phải kiên trì đừng vội mà cắt này cắt nọ không giữ được thì lại bị mà còn không tốt hơn à. à quên mình từng bị và thử rồi nhé. Thử bỏ vài nghìn ra mua xay thử mà uống 3 ngày thôi sẽ thấy đỡ hơn rồi dần khỏi chớ vội coi thường mà uổng phí 1 bài thuốc quý không phải tìm đến thấy nào nhé mọi người. đặc biệt nhé già trẻ lớn bé ai cũng dùng được hoàn toàn không có hại. Có khi còn chữa cả bệnh khác nữa đó
Ðề: Bệnh trĩ nội, trĩ ngoại ! cách điều trị, biểu hiện, nguyên nhân ? Có rất nhiều loại thuốc, bài thuốc chữa bệnh trĩ. Hiệu quả đến đâu thì chỉ người bệnh mới có thể biết được. Mình hiện tại cũng đang có thuốc nam gia truyền chữa bệnh trĩ,hiệu quả thì ở quê mình nhiều người uống đã khỏi bệnh,nhà mình cũng mấy người uống khỏi. Không phải PR, không quảng cáo, bố mẹ nào muốn khỏi bệnh thì liên hệ với mình
dành cho các mẹ nào quan tâm nhé Tổng quan bệnh trĩ hỗn hợp Trĩ hỗn hợp là gì? Bệnh trĩ được chia thành 3 loại: trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp. Trĩ nội nằm cách bên trên hậu môn 2cm, nếu bên dưới là trĩ ngoại. Nếu trĩ hỗn hợp thì cả trên cả dưới đều có. Trĩ hỗn hợp có 2 đặc trưng của trĩ nội và trĩ ngoại. Có loại đơn phát ở phía trước trái, phía sau phải hay giữa trái, có loại là hình vòn, tạo ra trĩ hỗn hợp dạng vòng (bó trĩ). Đặc điểm của trĩ hỗn hợp là chùm tĩnh mạch ở cửa hậu môn và trực tràng bị giãn gấp khúc tạo ra một khối trĩ nằm ở cả trên và dưới vùng lược, khớp với nhau, làm các rành ở giữa các cơ vòng biến mất, làm trên dưới liền thành một khối. Nguyên nhân hình thành trĩ hỗn hợp Trĩ hỗn hợp là do trĩ nội phát triển thành, hay gặp trong lâm sàng. Phần lớn nguyên nhân do bị bệnh trĩ nhưng do không được điều trị sớm, để bệnh nặng lâu ngày phát triển thành trĩ hỗn hợp. Phụ nữ thường dễ bị trĩ hỗn hợp hơn nam giới vì rất dễ tắc máu và áp lực vùng chậu, ảnh hưởng đền trực tràng, đại tiện khó khăn hơn. Bên cạnh còn có nhiều yếu tố gây bệnh trĩ như: thời gian đại tiện lâu, phân đọng lại trong trực tràng một thời gian dài, áp lực lên trực tràng ngày càng tăng. goài ra, đến thời kì tiền mãn kinh, các cơ toàn thân bị giãn và yếu, các cơ hậu môn cũng vậy ( cơ vòng hậu môn, cơ thắt hậu môn, cơ trực tràng), đều trở nên co thắt kém. Tác hại của bệnh trĩ hỗn hợp Người bệnh đại tiện ra máu trong thời gian dài có thể gây thiếu máu Khi búi trĩ sa xuống, các chất thải tăng nhiều làm phát sinh các bệnh như: ngứa hậu môn, chàm hậu môn. Nữ giới sẽ rất dễ mắc các bệnh phụ khoa. Do nhiều người sợ đau khi đại tiện nên cố nhịn, hậu quả tạo thành vòng một tuần hoàn ác tính, gây các chứng bệnh về gan, thận, nứt kẽ hậu môn, u đại tràng… Cho rằng đại tiện ra máu hoặc bất cứ cảm giác khó chịu nào xung quanh hậu môn đều do trĩ gây ra mà bỏ qua nguyên nhân ung thư trực tràng, bỏ lỡ mất thời kì chữa trị bệnh ung thư trực tràng tốt nhất. Có đến 90% người bệnh ung thư trực tràng ban đầu đều bị chẩn đoán nhầm là bệnh trĩ. Phương pháp điều trị bệnh trĩ hỗn hợp Bệnh trĩ mới bị thường có thể tự khỏi bằng cách sinh hoạt hợp lý: đi đại tiện đúng giờ, tăng cường vận động và ăn uống hợp lý (nên uống trên 2 lít nước mỗi ngày). Để chắc ăn và chính xác hơn bạn nên đi khám tại các bệnh chuyên khoa để lấy thuốc điều trị kết hợp sinh hoạt, ăn uống vận động hợp lý sẽ có hiệu quả hơn. Các tin mới hơn Nguyên nhân chảy máu do trĩ hỗn hợp Điều trị chảy máu do trĩ hỗn hợp