Khá nhiều ông bố bà mẹ thường lầm tưởng trẻ nhỏ không phải là nạn nhân của bệnh trĩ, nhưng trên thực tế, bệnh trĩ có thể xuất hiện ở tất cả độ tuổi khác nhau, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Tình trạng ngồi bô quá 30 phút hay táo bón kéo dài rửa hậu môn không sạch,... là những nguyên nhân bệnh trĩ ở trẻ nhỏ. Không nên cho trẻ ngồi bô quá lâu Trong giai đoạn phát triển, các hoạt động của hậu môn trực tràng còn yếu và còn lỏng lẻo, thêm vào đó xương cùng và trực tràng thường nằm trên một đường thẳng, trực tràng dễ bị di động lên phía trên. Nếu để trẻ ngồi bô quá lâu, khi trẻ dùng lực để rặn, áp lực trong bụng tăng tạo lực ép xuống trực tràng và dễ bị lòi ra ngoài khoang ruột. Đồng thòi ở độ tuổi của trẻ nhỏ, hậu môn không tự động co lại, một khi trực tràng lòi ra ngoài khó có thể lập tức co lại ban đầu. Các bậc phụ huynh cần hết sức lưu ý đến những dấu hiệu bệnh trĩ ở trẻ để từ đó phát hiện sớm bệnh và có cách điều trị thích hợp. Bệnh trĩ ở trẻ nhỏ Nhiều bậc cha mẹ có thói quen cho con ngồi bô quá lâu cần hết sức lưu ý. Đây cũng có thể là nguyên nhân hình thành trĩ ở trẻ nhỏ. Với những bé mắc bệnh trĩ ở giai đoạn nhẹ, sau khi đi vệ sinh trực tràng có thể tự động co lại được. Tuy nhiên, nếu không phát hiện ra bệnh sớm, để tình trạng này diễn biến lâu ngày có thể gây nên chảy máu, phù thũng hậu môn rất nguy hiểm. Các dấu hiệu bệnh trĩ ở trẻ nhỏ Các dấu hiệu bệnh trĩ ở trẻ em cũng giống như ở người lớn, tuy nhiên trẻ em thì chưa có khả năng diễn đạt hết những biến đổi trên cơ thể mình. Chính vì thế mà cha mẹ cần đặc biệt để ý quan sát những dấu hiệu bất thường để có cách điều trị bệnh sớm. - Đau rát, ngứa ngáy quanh hậu môn khiến trẻ thường xuyên quấy khóc, kêu đau mỗi lần ngồi bô. - Xuất hiện máu lẫn phân, ở những cấp độ nặng hơn máu có thể chảy thành giọt, cha mẹ cần chú ý ở điểm này. - Ẩm ướt, sưng tấy hậu môn, nhất là sau mỗi lần đại tiện. - Trẻ ăn chậm, khó tiêu, thời gian đại tiện lâu. - Có thể trực tràng bị đẩy ra ngoài. Các nguyên nhân hình thành bệnh trĩ ở trẻ nhỏ Nguyên nhân dẫn đến bệnh trĩ ở trẻ nhỏ thường là do cơ địa hay do chế độ ăn chưa hợp lý của các bậc phụ huynh. Nhưng do trẻ chưa ý thức được nên ba mẹ cần hết sức lưu ý. - Bệnh trĩ ở trẻ nhỏ hình thành do hệ tiêu hóa chưa phát triển đầy đủ, mối liên hệ giữa hậu môn và trực tràng lỏng lẻo, dẫn đến trực tràng dễ bị sa ra ngoài. Tình trạng này thường xuất hiện ở trẻ dưới 3 tuổi. - Bệnh hở van tĩnh mạch, tĩnh mạch hậu môn còn yếu. Các hệ tĩnh mạch vùng hậu môn hoạt động kém hiệu quả, khả năng chịu lực thấp khiến cho các đám rối tĩnh mạch bị lan rộng hơn, cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ. - Bệnh trĩ hình thành do chế độ ăn uống chưa hợp lý. Chế độ dinh dưỡng quyết định rất lớn đến sự phát triển ở trẻ nhỏ. Đa số trẻ em không thích ăn rau xanh, thay vào đó chỉ thích ăn thịt hoặc các đồ ăn nhanh ăn vặt. Chính chế độ ăn uống thiếu chất xơ đó đã gây nên tình trạng táo bón, một trong những nguyên nhân gây bệnh trĩ hàng đầu. Cách điều trị bệnh trĩ và phòng tránh bệnh cho trẻ nhỏ Trong giai đoạn này, sức đề kháng và cơ địa của trẻ còn khá yếu nên việc điều trị bệnh trĩ cho bé cũng cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng. Để việc điều trị bệnh hiệu quả, các bậc phụ huynh cần chú ý quan sát tìm hiểu rõ nguyên nhân nào khiến trẻ mắc bệnh để từ đó mới tìm ra cách điều trị phù hợp. -Khi thấy trẻ có những triệu chứng đại tiện khó khăn trong lúc ngồi bô, đại tiện mà phân có dính máu, việc cần làm trước hết cha mẹ cần thay đổi chế độ dinh dưỡng cho con mình. - Bổ sung nhiều chất xơ, cha mẹ có thể chế biến thành các món khác nhau để hấp dẫn trẻ hơn. Cho trẻ ăn thêm các loại trái cây tươi, nước ép hoa quả để bổ sung vitamin. Rèn cho trẻ thói quen đại tiện đúng giờ, mỗi ngày 1 lần để chống táo bón. Khi trẻ bị táo bón, cha mẹ có thể xoa bụng trẻ giúp nhuận tràng. - Vệ sinh hậu môn sạch sẽ sau khi mỗi lần trẻ đại tiện. Tốt nhất nên rửa sạch bằng nước sau đó lau khô bằng giấy vệ sinh hoặc khăn mềm. Cần tìm hiểu và nắm rõ đầy đủ kiến thức về bệnh trĩ, nếu không phụ huynh rất có thể nhầm lẫn bệnh trĩ ở trẻ nhỏ với một số bệnh lý khác. Chính vì vậy, để tránh dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, khi phát hiện thấy các triệu chứng của bệnh trĩ ở trẻ nhỏ, cha mẹ nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán kỹ hơn và có phương pháp điều trị hợp lý tránh để lại biến chứng, ảnh hưởng đến sức khỏe của bé sau này. Xem thêm chi tiết tại: http://cachchuabenhtri.net.vn/benh-tri-o-tre-nho-va-cach-dieu-tri-10252.html
Trẻ thường không có thói quen ăn rau và hoa quả, chính vì vậy mà rất hay bị táo bón, táo bón thường xuyên sẽ dẫn đến bệnh trĩ