Cuộc sống bận rộn, thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý làm tỷ lệ mắc bệnh trĩ ngày một gia tăng. Đặc biệt thường gặp ở các đối tượng như nhân viên văn phòng, công nhân may, tài xế lái xe, những người ít vận động, phụ nữ mang thai và phụ nữ sau sinh…Vậy tại sao phụ nữ sau sinh lại có nguy cơ bị bệnh trĩ nhiều hơn so với người bình thường mời các bạn hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé! Nguyên nhân gây bệnh trĩ ở phụ nữ sau sinh · Ở phụ nữ sau sinh, tử cung giãn to, làm tăng áp lực vùng xương chậu, tụ máu gây sưng phù ở vùng hậu môn gây ra bệnh trĩ. · Trong quá trình vượt cạn, việc rặn không đúng cách làm tăng áp lực lên ổ bụng khiến búi trĩ bị sa ra ngoài. · Việc thực hiện chế độ ăn uống kiêng khem sau sinh như ăn mặn, ăn ít rau, uống ít nước cũng là yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh trĩ. · Ở phụ nữ sau sinh ít vận động do nghĩ rằng vận động sẽ ảnh hưởng đến vết thương vì vậy thường hay ngồi hoặc nằm quá nhiều. · Tiền sử mắc bệnh trĩ. Biểu hiện: ở phụ nữ sau sinh dấu hiệu đầu tiên là chảy máu do táo bón sau đó là sa búi trĩ, lúc đầu sau mỗi lần đi đại tiện thấy có một khối nhỏ lồi ra ngoài hậu môn sau đó tự thụt vào được càng về sau búi trĩ càng to lên và không thể tự thụt vào sau mỗi lần đi cầu khi đó phải dùng tay đẩy thì búi trĩ mới thụt vào trong hậu môn. Người mắc bệnh trĩ mới đầu chỉ có cảm giác ngứa rát, lâu dần sẽ đi ngoài ra máu và ngứa rát nhiều hơn. Triệu chứng đau xảy ra khi có các biến chứng như tắc mạch, sa nghẹt búi trĩ, nứt hậu môn, nhiễm trùng… Cách phòng ngừa: · Nên ăn nhiều rau xanh, trái cây chứa nhiều chất xơ để phòng tránh táo bón. · Hạn chế các thức uống như trà đặc, cà phê… · Uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày. · Vận động nhẹ nhàng thường xuyên không nên ngồi hay đứng trong một thời gian dài. · Nếu đã bị bệnh trĩ, người bệnh cần vệ sinh sạch sẽ vùng hậu môn bằng nước ấm sau khi đi đại tiện. · Nên tạo thói quen đi đại tiện mỗi ngày, khi có nhu cầu đi đại tiện thì không nên nhịn. · Không nên tự ý dùng thuốc trong thời gian cho con bú. · Khi có dấu hiệu đầu tiên của bệnh trĩ thì nên đến gặp các bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và điều trị bệnh trĩ.
ăn nhiều rau xanh và hoa quả hạn chế ăn đồ nóng , uống sữa tười không đương hạn chết chất béo ,sẽ rất tốt cho người bệnh tri lắm ah
Mình lúc sinh đứa đầu cũng bị, nhưng ko nặng lắm, mà ngại đi khám quá, hic, phải có thuốc gì uống vô cái hết luôn ko ta
bệnh trĩ, nỗi ám ảnh của bà chị ở nhà, làm công nhân may ngồi suốt 8 tiếng ko bị mới lạ, cũng hên giai đoạn này mới bắt đầu bả uống thuốc nên cũng đỡ nhiều rồi ý
Những người bệnh Trĩ là do cơ địa Nhiệt. Nên khi bị bệnh trĩ, Các BẠn dùng bài thuốc dân gian đặc trị bệnh trĩ: " NHIỆT TRĨ THANG"
mình làm nhân viên văn phòng mới được có 6 tháng thôi, mấy người trong công ty nói phải vận động nhiều không là bị trĩ đó, mình tưởng mới làm ít thời gian vầy chắc không bị sao đâu. tuần trc mình phát hiện có cục màu hồng hồng dưới hậu môn, bị ngứa kinh khủng, mình mới bị vầy có chữa không cần ra bác sĩ được không mọi người
Tập 1 đã thoát, cầu mong tập 2 cũng thoát. Thấy bảo đây cũng là bệnh dễ mắc của nhân viên văn phòng nữa.