Bé nhà mình đc gần 18m rồi, nhưng từ bé cứ bị đỏ ở bàn tay, nhìu khi thay đổi thời tiết là bong hết da tay, đi khám thì bs bảo viêm da cơ địa, nhưng chả bao giờ thấy hết.
Có bị thường xuyên không mn? Nếu bị thường xuyên mn nên cho con đi khám ở nơi uy tín để còn chữa trị sớm. Bé nhà em cũng bị viêm da cơ địa, may là thỉnh thoảng mới bị và bị ở bàn chân vài nốt rồi tự lặn nhưng em thấy con có vẻ ngứa ngáy lắm vì gãi suốt. Đi khám bao nơi, bôi bao thuốc rồi mà chẳng khỏi hẳn được.
Bạn nên đưa bé đi khám bác sỹ để có biện pháp kịp thời. Mình có quen một Bác sỹ Nhi TW rất giỏi chuyên môn ở HN. Người thân nhà mình đều nhờ anh ấy nếu có bất cứ vấn đề gì. Nếu bạn cần hỏi thì ib mình liên hệ hỏi giúp cho. Bạn đừng quá lo lắng. Chúc cho bé khỏe mạnh
Đi khám da liễu chuyên khoa mẹ nó nhé. Mình hồi bé hay bị bệnh ngoài da lắm. Nhưng nếu do cơ địa thì theo kn của mình thuốc tây hok khỏi được đâu. Như mình này bị mẩm ngứa ngày xưa gọi là tổ đỉa, bố mình cho đi khắp nơi uống tây, rồi thuốc lá. Mình nhớ có loại lá phải đốt rồi hơ hơ. Chỉ đỡ chứ hok khỏi nhưng tự nhiên lớn lên lại hết.
Bạn đã chữa khỏi cho bé chưa, mình đang bán thuốc đông y gia truyền và đã có nhiều mẹ có con bị viêm da cơ địa đi khám chữa ở các bệnh viện lớn như da liễu, nhi TW đều không khỏi nhưng nhờ thuốc đông y gia truyền bà vân các mẹ ấy đã chữa khỏi cho con.Bạn quan tâm thì ib mình mình tư vấn cho