Cảm lạnh ở bé thường kéo dài trung bình đến 10 ngày, lúc này bé rất khó chịu và mệt mỏi. Vậy làm thế nào để giúp bé cảm thấy khá hơn, để bé nhanh khỏi ốm hơn? Mẹ hãy cùng Philips Avent điểm qua các bí quyết sau nhé: 1. UỐNG NƯỚC Không phân biệt độ tuổi, điều cần thiết đế chống đỡ với cơn cảm lạnh và giúp bé cảm thấy thoải mái hơn đó là cho bé uống nước: - Đối với bé nhỏ hơn 4 tuổi, mẹ có thể pha nước với sữa - Đối với bé 4 tháng tuổi, bé đã có thể uống một ít nước riêng. - Đối với những bé trên 6 tháng tuổi, bé có thể uống nước trái cây pha loãng. 2. ĐIỀU TRỊ KHI BỊ SỐT Acetaminophen có thể sử dụng để giảm sốt với các bé được 4 tháng tuổi trở lên. Tuy nhiên, bố mẹ vẫn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ để biết được liều lượng chính xác, phân biệt liều dành cho trẻ sơ sinh riêng và trẻ nhỏ riêng. Nếu bé dưới 3 tháng tuổi bị sốt, bố mẹ cần liên lạc ngay với bác sĩ, không cho bé sử dụng thuốc tùy tiện. 3. SỬ DỤNG ỐNG HÚT MŨI Khi bị cảm lạnh, bé thường bị ngạt mũi. Và điều này khiến bé cảm thấy không thoải mái, bé gặp khó khăn khi thở, khi ngủ và cả khi bú sữa mẹ. Bé dưới 1 tuổi thường chưa biết thở bằng miệng, do đó khi bị ngạt mũi, bé thực sự khó chịu. Bố mẹ nên sử dụng ống hút mũi để hút dịch nhầy và giúp bé thoải mái hơn. 4. SỬ DỤNG MÁY TẠO ĐỘ ẨM Sử dụng máy tạo độ ẩm trong phòng bé trong thời gian bé ngủ và vào ban đêm sẽ giúp cân bằng độ ẩm vào mùa hanh khô. Mẹ chỉ cần nhỏ thêm 1 hoặc 2 giọt dầu gió, dầu khuynh điệp, dầu thông đỏ để giảm tình trạng ngạt mũi của bé. Tuy nhiên, mẹ không nên bật độ ẩm lên quá cao vì điều này có thể khiến bé bị ngạt mũi nặng hơn. 5. TỰ TẠO PHÒNG XÔNG HƠI Bố mẹ có thể làm giảm tình trạng ngạt mũi của bé bằng cách đổ nước nóng vào bồn tắm. Khi hơi nước tỏa khắp căn phòng, mẹ ngồi với bé trong phòng tắm khoảng 15 phút. Nhiệt từ hơi nước sẽ làm loãng chất nhầy ở mũi và ngực bé, giúp bé dễ chịu hơn. Nhưng mẹ phải lưu ý là phòng tắm cần phải kín gió. 6. KHÔNG SỬ DỤNG THUỐC OTC (THUỐC KHÔNG CẦN KÊ ĐƠN) Hầu hết những loại thuốc trị cảm và thuốc ho OTC đều không phù hợp với cơ thể của trẻ dưới 6 tuổi. Nếu bé bị sốt kéo dài trong 3 đến 4 ngày, thay vì tự mua thuốc, bố mẹ nên đưa bé đến bác sĩ để thăm khám và điều trị. 7. NÂNG CAO ĐẦU BÉ Ngủ ở tư thế hơi nghiêng một chút có thể giúp bé hạn chế bị ngạt mũi. Không sử dụng gối vì chúng rất nguy hiểm, có thể làm bé bị ngạt thở. Thay vào đó, bố mẹ chỉ nên đặt một tấm khăn ở phần đầu của bé mà thôi. 8. RỬA SẠCH TAY Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC), 80% các bệnh truyền nhiễm đều lây lan thông qua bàn tay. Do đó, bố mẹ nên rửa, lau sạch và lau khô tay của bé, đặc biệt là khi bé bắt đầu biết đưa tay vào miệng. 9. XÁC ĐỊNH CÁC TRIỆU CHỨNG CỤ THỂ Nếu nước mũi của bé bắt đầu trở nên đặc hơn, chuyển màu và kèm theo sốt. Bé khóc nhiều, hay kéo tai thì bố mẹ cần đưa bé đến khám bác sĩ ngay lập tức vì bé có thể đã bị viêm tai. Bố mẹ cần xác định những triệu chứng chính xác để có hướng xử lý kịp thời. Bài viết được tham khảo và tổng hợp từ nguồn:Parents.com