Dear các bạn, Có một bí quyết tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại mang đến hiệu quả rất cao, đó là: Luyện nói - 5 phút mỗi ngày. Việc luyện nói hàng ngày đặc biệt quan trọng dù bạn chỉ dành ra 5 phút để thực hành. Hãy cố gắng nói thực sự (không phải nói thầm mà phải nói thành tiếng), tóm tắt lại những gì bạn đã nghe và học. Nếu như việc luyện tập này được thực hiện cùng một người bạn là lí tưởng nhất. Còn nếu chỉ có một mình: - Ghi âm lại giọng nói của mình: Là cách tốt nhất để nhận ra mình nói hay, dở thế nào để có thể điều chỉnh. - Hát các bài hát tiếng Anh: Nếu bạn hát đi hát lại các bài hát tiếng Anh, tự khắc bạn sẽ nhớ được các từ, cụm từ tiếng Anh. Và luôn nhớ rằng: - Áp dụng nguyên tắc PHẢN XẠ NHANH đã được học trên lớp. - Phải tích cực luyện phát âm. -Suy nghĩ bằng tiếng Anh dựa vào các mẫu câu đã học, tuyệt đối không dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh. - Không nên tự ti về khả năng Tiếng Anh của mình: Khi bạn tự tin, bạn sẽ không còn sợ nói tiếng Anh nữa, từ đó mới có thể bật ra dễ dàng. - Luôn suy nghĩ tích cực về tiến độ tiến bộ của mình : Không nên tự ti so sánh mình với người khác mà chỉ nên lấy đó làm động lực phấn đấu. ( Vì mỗi người có một xuất phát điểm và khả năng khác nhau, chỉ cần mình tiến bộ so với chính mình là "tốt lắm rồi" ) Chỉ gói gọn trong vòng 5 phút mỗi ngày, hàng ngày , bạn đã có thể tạo thành một thói quen học tiếng Anh. Nếu như bạn giữ được thói quen này thì trình độ của bạn sẽ tiến bộ rất nhanh chóng. Thanks & best regards
Ðề: Bí quyết để nói tiếng anh trôi chảy hơn bạn nên thường xuyên rèn luyện đi, nếu mất gốc thì tốt nhất nên học lại từ đầu đi còn đây là chia sẻ của cô giáo dạy tiếng anh của mình, share cho mọi người cùng tham khảo thôi chứ trình độ tiếng anh cũng mình cũng gà lắm )
Ðề: Bí quyết để nói tiếng anh trôi chảy hơn cảm ơn bạn đã chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người nhé !
Ðề: Bí quyết để nói tiếng anh trôi chảy hơn đôi khi 5f một ngày là phải quyết tâm qlám, với những ng ko co sthừoi gian như mình
Ðề: Bí quyết để nói tiếng anh trôi chảy hơn E cứ xem phim rồi bắt chước, thỉnh thoảng đi đường cứ lẩm bẩm 1 mình, mỗi ngày đi làm đi rồi về cũng ngót ngét 1 tiếng đồng hồ, cứ lẩm bẩm thế cũng có tý hiệu quả. gặp đối tượng Tây tàu gì cứ bắn loạn xạ, sai thì sửa sau, trừ ng Anh, Mỹ ra thì còn lại cũng như mình í mà, chính tả sai bét nhè