Làm cha, làm mẹ ai cũng mong muốn con mình có tầm hiểu biết sâu rộng! Để như vậy ai cũng mong con mình ham học hỏi tìm hiểu thông tin trong sách vở, đọc thật nhiều, biết thật nhiều nhưng đọc sách sao cho hiệu quả và để trẻ thấy được giá trị trong mỗi cuốn sách là điều không dễ dàng, đọc sách cần có phương pháp khoa học mới có thể giúp trẻ ham đọc sách cũng như “tích góp” chất lượng kiến thức của sách vở. Dưới đây là một số lời khuyên của Trung Tâm Toán - Học Tốt để phụ huynh giúp trẻ tăng khả năng học tập thông qua phương pháp đọc sách hiệu quả. 1. Cho trẻ hiểu rõ nhiệm học tập là quan trọng nhất Tạo thói quen đọc sách cho trẻ từ những năm tháng đầu đời. Thành tích của trẻ nằm ở thói quen học tập chứ không phải là tư chất. Học tập đòi hỏi phải tự ý thức, tự kiểm soát và tự chịu trách nhiệm và đọc sách cũng vậy. 2. Không nên cho trẻ đọc sách quá lâu Mỗi ngày chúng chỉ cẩn dành một khoảng thời gian vừa phải để ôn bài là được. Trẻ kiên trì thực hiện lâu dài như vậy sẽ có hiệu quả hơn là ngồi trước bàn học hàng giờ đồng hồ mà không hiệu quả. 3. Sau khi ăn cơm xong tránh cho trẻ đọc sách Vì lúc này máu đang dồn xuống dạ dày giúp tiêu hóa thức ăn nên lượng máu vận chuyển lên não ít đi. Nếu cha mẹ bắt con mình đi đọc sách vào lúc này trẻ sẽ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, hiệu quả học tập thấp. 4. Tìm ra đồng hồ sinh học của trẻ Mỗi ngươì đều có đồng hồ sinh học riêng, học tập theo nhịp thời gian của đồng hồ sinh học làm tăng hiệu quả học tập lên gấp nhiều lần. Vì vậy, cha mẹ phải chú ý quan sát và cùng con mình tìm ra đồng hồ sinh học của bản thân, chọn thời gian đọc sách hiệu quả nhất. Quản lý thời gian là một kỹ năng học tập quan trọng, nó có thể phát huy hiệu quả cao nhất, đôi khi còn hơn việc áp dụng các định lý khoa học. 5. Khuyên trẻ không nên nghe nhạc khi đọc sách, nếu không chúng sẽ bị phân tán tư tưởng và có cảm giác học tập là một gánh nặng. Tập trung chính là chất xúc tác của quá trình đọc sách. Đọc nhanh lại càng đòi hỏi tập trung trí não với cường độ cực cao hơn để tư duy và nắm bắt vấn đề nhanh hơn.Đọc sách hiệu quả khi có sự tập trung tư tưởng cao độ do đó khi trẻ vừa đọc sách vừa có những hoạt động riêng khác sẽ khiến cho việc đọc sách không hiệu quả. 6. Tạo tâm lý thoải mái cho trẻ đọc sách. Khi trẻ học tập, đặc biệt là đọc sách phụ huynh tránh nói đi nói lại nhiều lần, tránh can thiệp vào chuyện lớn, chuyện nhỏ của chúng. Vì khi bị cha mẹ cằn nhằn, mắng mỏ, trẻ sẽ không có tâm trạng vui vẻ và cũng khó có ý nghĩ chủ động tích cực trong học tập. 7. Tạo không gian thoáng mát khi trẻ đọc sách. Một không gian thoáng đãng, hài hòa với tự nhiên sẽ giúp trẻ có hiệu quả hơn khi đọc sách cũng như học tập. Nguồn: http://dayhoctot.edu.vn/bi-quyet-giup-tre-thich-doc-sach/
cá nhân nghĩ nên cho trẻ đọc những cuốn tiểu thuyết, như kiểu harry potter chẳng hạn, không nhất thiết phải là những cuốn sách dạy học, hãy để cho trẻ đọc những điều mà trẻ thích đọc và như thế thì mới chăm chú chuyên tâm đọc được và giúp trí não phát triển hơn
Đừng bao giờ bắt trẻ xem những cuốn sách bạn cho là hay nhưng chúng không thích. Việc áp đặt này sẽ làm giảm mọi hứng thú của chúng, đồng thời làm chúng cảm thấy rất khó chịu. Kết cục là chúng chẳng rút ra được gì sau khi đọc cả.
mình thì cứ để con tự chọn cuốn sách mình thích nhưng phải phù hợp với lứa tuổi và phục vụ mục đích học tập ^^ cũng ko nên ép con quá!
Mình đau đầu về việc này đây. Tìm đủ cách mà con chỉ thích mỗi món Đoreamon thôi. Các quyển khác thì đọc 3 trang đầu rồi bỏ xó. Chán thế