Khí hậu gió mùa cùng với ô nhiễm môi trường, bụi bẩn tăng cao như hiện nay khiến cho các bệnh về đường hô hấp gia tăng, chủ yếu là viêm mũi dị ứng, viêm mũi xoang, đặc biệt là những ngày mùa hè. Nếu không có phương án phòng ngừa và điều trị bệnh sớm sẽ khiến bệnh có nguy cơ tái phát, biến chứng nguy hiểm. Viêm mũi dị ứng theo mùa thường tái phát mạnh mẽ vào mùa xuân và hè, triệu chứng bệnh phụ thuộc vào tình trạng bệnh của mỗi người. Sự tái phát bệnh gần như thành quy luật vào cùng thời điểm của các năm tiếp theo, triệu chứng chính như ngứa ở khoang mũi, sống mũi, cảm thấy khô ở niêm mạc họng, thanh quản, khóe mắt. Sau thời gian đầu khởi phát sẽ xuất hiện thêm các biến chứng như hắt hơi từng tràng, khó thở vì cuốn mũi sưng nề, chảy nước mắt, mắt tấy đỏ...khiến người bệnh phải thở bằng miệng, nhất là lúc ngủ. Có rất nhiều phương pháp điều trị viêm mũi dị ứng như hiện nay như thuốc Tây y, Đông y giúp người bệnh thoát khỏi các biểu hiện khó chịu một thời gian nhất đinh, và bệnh sẽ tái phát lại khi tiếp xúc với những tác nhân gây dị ứng ở bên ngoài. Người bệnh cần phải đề phòng bệnh một cách tối ưu nhất: - Tránh tiếp xúc với khói bụi, nấm mốc, ô nhiễm môi trường - Cần vệ sinh nơi ở, phòng làm việc sạch sẽ, thoáng mát để loại bỏ bụi bẩn, lông súc vật như chó, mèo... - Mùa hè oi bức, nhiều người đã sử dụng điều hoà quá nhiều khiến nhiệt độ thay đổi đột ngột dẫn tới niêm mạc mũi bị tổn thương. - Cần bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể giúp tăng cường sức đề kháng, nghỉ ngơi và sinh hoạt điều độ. Ngoài ra, người bệnh có cơ địa dị ứng nên chủ động dùng thuốc điều trị viêm mũi dị ứng khi có các dấu hiệu bệnh đầu tiên. Khi chớm bệnh nên sử dụng thuốc xịt glucocorticoid khoảng 2 tuần rồi ngưng kết hợp vệ sinh mũi hằng ngày bằng nước muối sinh lý 0.9% kết hợp sử dụng bài thuốc nam chữa viêm mũi từ thiên nhiên vừa hiệu quả, an toàn và không gây tác dụng phụ.