Bạn chỉ nên khen ngợi một việc làm cụ thể mà bạn ghi nhận được, đừng đưa ra những lời khen ngợi chung chung. Các nghiên cứu cho thấy khi cha mẹ ( hay thầy cô ) khen ngợi chung chung như: '' con trai mẹ thông minh quá '' '' con rất sáng tạo '' '' con gái mẹ mới khéo léo làm sao '' . Trẻ có khunh hướng nghi ngờ người khen hay chính lời khen đó. Thay vào đó hãy dành những lời khen cho một nỗ lực cụ thể hay một kết quả mà con bạn đạt được. VD : '' Mẹ biết con đã dành nhiều thời gian ôn luyên trong kỳ thi này'' hay "' Con rất chu đáo khi giúp mẹ dọn bàn ăn'' hay '' con thật đáng mặt đàn a khi giúp e con học toán ''.. Ngoài ra bạn cần phân biêt một số sắc thái khác nhau khi dùng lời lẽ khen ngợi con cái. Hãy làm phép so sánh giữa: ''con thật chăm chỉ '' với '' con đã dành trọn ba tiếng đồng hồ để học bài. Như vây là rất chăm chỉ ;''. Rõ ràng trong cách nói thứ hai bạn đã miêu tả nỗ lực của trẻ một cách cụ thể hơn. Lần sau con bạn cũng sẽ cố gắng để nhận được lời khen của cha mẹ bằng việc dành ra ba tiếng hoặc hơn để học bài. Tôi cho rằng đưa ra lời khen càng chân thành và cụ thể bao nhiêu càng có tác dụng tốt bấy nhiêu