Biểu hiện khi trẻ sơ sinh bị dị ứng sữa bò Dị ứng sữa bò hay chính là dị ứng đạm sữa bò. Tình trạng này xảy ra khi cơ thể trẻ sơ sinh phản ứng với sữa bò đi vào cơ thể qua hệ tiêu hoá. Lúc này, hệ miễn dịch cho rằng đạm sữa bò là một chất độc hại nên sinh ra các phản ứng chống lại. Vì vậy, trẻ sẽ xuất hiện các tình trạng như: Khó thở, nôn trớ, sưng mặt ở bé… Nguyên nhân khiến gây nên tình trạng trẻ bị dị ứng đạm sữa bò thường do hệ miễn dịch còn non yếu, chưa nhận diện được các chất vô hại. Dị ứng đạm sữa bò có thể hiểu do cơ thể trẻ chưa sẵn sàng tiếp thu sữa bò và các chế phẩm từ sữa bò. Dấu hiệu ở đường tiêu hoá · Xì hơi: Nếu trẻ bị xì hơi đi kèm với các triệu chứng trên thì nguy cơ bị dị ứng sữa của bé là rất cao · Tiêu chảy: Nếu trẻ bị tiêu chảy kéo dài đến 5 - 7 lần/ngày và trong phân có dính máu thì trẻ đã bị dị ứng với đạm sữa bò. · Rối loạn tiêu hoá: Trẻ đi cầu phân lỏng nhiều lần trong ngày, đôi khi còn có biểu hiện bị táo bón · Nôn trớ: Tình trạng trẻ sơ sinh thường xảy ra sau khi bú mẹ vài giờ. · Trẻ ít ăn: Trẻ ăn ít, chán ăn hay quấy khóc thường xuất hiện do đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu, sôi bụng Dấu hiệu ngoài da Có đến 50 – 70% các trường hợp trẻ sơ sinh bị dị ứng sẽ gặp các vấn đề về da: · Sưng mặt sưng môi: Đây cũng là biểu hiện dễ nhận biết, thường đi kèm với các vấn đề về hệ tiêu hoá. · Phát ban: Các bé sẽ gặp các vấn đề như phát ban, nổi mẩn đỏ... Trên đây là một số thông tin hữu ích về tình trạng trẻ sơ sinh dị ứng đạm sữa bò mà mẹ có thể tham khảo. Hy vọng các mẹ sẽ sớm áp dụng thành công các cách khắc phục kể trên để điều trị, phòng ngừa tình trạng trên, giúp trẻ phát triển mạnh khoẻ, toàn diện.