Bộ GD- ĐT cân nhắc rút ngắn kỳ thi THPT quốc gia 2016

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi be rom nep, 14/11/2015.

  1. be rom nep

    be rom nep 0979 163 066

    Tham gia:
    22/2/2013
    Bài viết:
    7,536
    Đã được thích:
    878
    Điểm thành tích:
    773
    Ngày 13-11, hội nghị về kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016 tổ chức tại Hội trường Thống Nhất (TP HCM) do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga và Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển chủ trì.

    Liên quan đến lịch thi, Bộ GD-ĐT cân nhắc rút ngắn số ngày thi từ 4 (năm 2015) xuống còn 3.Trong đó, 2 ngày đầu thi 4 môn, ngày cuối thi 4 môn, buổi sáng thi 2 môn, chiều 2 môn (2 môn thi trùng giờ).

    Theo lịch thi trên, ngày thi thứ 3 tổ chức thi cặp môn cùng giờ nên sẽ ảnh hưởng đến một số thí sinh có nguyện vọng chọn thi cả 2 môn trong các cặp môn này. Cụ thể như sau:

    [​IMG]

    Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng thảo luận các vấn đề: tổ chức cụm thi liên tỉnh hay mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 1 cụm thi, có nên duy trì điểm thi ở huyện cho những thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT; nếu cần thì duy trì ở những địa phương nào...

    Bộ cũng bàn về vấn đề tổ chức thi các môn ngoại ngữ có rất ít thí sinh đăng ký như tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Trung, tiếng Nhật hay coi như đó là môn năng khiếu và để các trường ĐH, CĐ tự tổ chức thi. Ngoài ra, chế độ ưu tiên cũng được đưa ra trong hội thảo, với mức điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng cần giữ ổn định như năm 2015 hay giảm xuống còn 1/2 so với mức điểm năm 2015.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi be rom nep
    Đang tải...


  2. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,549
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    lại cải cách, như thế nhẹ hơn cho các e
     
  3. mehoatrau0510

    mehoatrau0510

    Tham gia:
    23/3/2015
    Bài viết:
    11,765
    Đã được thích:
    1,708
    Điểm thành tích:
    913
    cải cách rồi lại thử nghiệm, lại sửa đổi.
     

Chia sẻ trang này