Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? A happy brain is a learning brain, em thấy câu này đơn giản mà cực hay luôn các mẹ ạ, đúng với cả người lớn luôn chứ không phải trẻ con, làm việc với Tây nhiều trong môi trường giáo dục quốc tế, em quyết tâm học hỏi để tạo cho con có 1 tuổi thơ hạnh phúc, tuyệt đối ko học kiểu phong trào nhồi nhét, mặc dù là nếp, là cả xã hội như vậy rồi, nhưng không ai thay đổi thì nó cứ mãi mãi vậy,bây giờ các mẹ đều ý thức được vậy cả mà, em nghĩ mình chính là người quyết định được con mình cần phải học như thế nào cho tốt, vì mình mới là người hiểu và gần gũi con nhất. Học nhồi nhét rồi quên hết, rồi sau này thiếu những kỹ năng cần có trong cuộc sống, mà con cũng mất cả tuổi thơ, bố mẹ cũng mệt mỏi mà chưa chắc đã có ích cho cuộc sống, lẫn tương lai của con. Mấy bạn Tây chỗ em vẫn nói trẻ nhỏ học tốt nhất qua chơi, bộ não thoải mái là bộ não học tập tốt nhất - em nhìn học sinh cũng cảm nhận được rõ như vậy luôn, phương pháp thì nhiều nhưng quan trọng nhất vẫn là bố mẹ quan tâm, quan sát tìm hiểu cá tính của con cái mình để chọn ra được phương pháp phù hợp với riêng con mình. Quan trọng hơn mình cũng phải làm gương cho con nữa, vì kiểu "trẻ con thì biết gì" là nhầm đó các mẹ, trẻ con mới chính là đối tượng có khả năng quan sát và phân tích rất tốt nên người lớn cũng phải cẩn thận trong cách cư xử trước mặt các con bố mẹ ạ, trẻ con ý thức được hết đó
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? Cũng là vấn đề chung, bé nhà mình hiện đang học Mầm non cũng đang quan tâm việc học tiểu học của con. Hiện tại chương trình học của con thấy rất thoải mái, không bị nhồi nhét gì do học theo phương pháp của Mỹ. Lên lớp 1 thì hơi lo lắng do các mẹ kêu nhiều quá, em đang ngâm cứu điên đảo các trường tiểu học dần năm sau con cũng chuẩn bị vào lớp 1 rồi
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? Hjhj, em nghĩ cũng tùy trường hay sao ý ạ. Em dạy gia sư cho 1 bé học Tiểu học Điện Biên mà đặc điểm trường này lại không bao giờ có bài tập về nhà luôn ạ. Con toàn phải tự học ở nhà mà trường không có dạy thêm gì ạ
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? bây giờ học trên trường quá nhiều kiến thức, khổ con thật
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của co Không riêng gì khối mầm non và tiểu học, các cấp khối khác vẫn học theo kiểu nhồi nhét quá nhiều kiến thức "hàn lâm" thiếu tính ứng dụng. Theo em thì các "bác" ở trên có sửa đổi sách thì giảm bớt lượng kiến thức lý thuyết nặng nề đi và nên gia tăng các bài các môn liên quan đến rèn luyện kỹ năng, thói quen... Cơ mà kêu thì cứ kêu còn đổi mới thì chưa biết đến bao giờ
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? Việc học nhồi nhét cho học sinh tiểu học hay các khối lớp cao hơn, một phần là do trường học, phần còn lại do tâm lý cha me thôi. Cha me nào chẳng muốn con cái mình được 9,10 điểm. Khi thấy con mình giỏi hơn con cái ban bè, đoạt thứ hạng cao trong lớp là cha mẹ ai chẳng tự hào và hãnh diện. Học tiểu học và trung học cở sở theo em nghĩ chỉ cần được 5 điểm lên lớp là tốt rồi, quan trọng là môn toán và môn văn điểm trên 7 là được. Sau này lên cấp 3 tuy thuộc con có năng khiếu gì thì tập trung học môn đó và luyện thi tốt nghiệp là được. Chứ học tiểu học mà 5 năm liền học sinh giỏi đứng nhất lớp cũng chưa chắc lên cấp 3 đã tốt nghiệp được. Tiểu học và trung học cơ sở nên cho con mình học thêm tiếng anh, các môn thể thao hoặc võ thuật gì đó cho khỏe người và để phòng thân tự vệ. Một ít suy nghĩ của em như vậy. Các mẹ cho thêm ý kiến nhé.
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? Học nhồi nhét nhiều, nên có những con làm toán rất nhanh, người lớn cũng phải nể nhưng giao tiếp xã hội thì quá kém, thụ động. Thấy mẹ xách nặng, thấy mọi người dọn dẹp hay làm việc gì khác mà cứ giương mắt nhìn, ăn nói thì thôi rồi cứ như người ngoài hành tinh ấy. Chán.
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? việc học những kiến thức căn bản là cần thiết mình nghĩ ngành giáo dục cũng như nhà trường cần phải giúp hs thực hành những kiến thức đã học nếu không thì ngay từ nhỏ các con sẽ luôn mặc định học chỉ để lấy điểm và những thứ học được đều vô nghĩa.
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? Mầm non thì mình nghĩ ko phải bàn vì các con chưa phải học nhiều
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? Con trai mình học tiểu học, vì trên trường thầy cô giáo giảng dạy kĩ, cho von vừa học vừa chơi, kết hợp hiểu và nhớ bài nên cháu về nhà chỉ cần ôn lại thôi, không nhồi nhét nhiều khổ sở đâu
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? ui zời. giờ có phải học nhiều là tốt đâu chứ. đối khi phải để nó tự học, tự sáng tạo. Còn không làm sao nó khôn lên được. Hoặc mình thuê gia sư về tại nhà cho bé. Mình ở HÀ NỘI !
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? May mà con trai mình 5 năm học tiểu học ko phải đi học thêm buổi nào. Cô có gợi ý nhưng mình bảo: Anh chị bận mà nhà lại xa nên ko tiện đưa đón con đi học thêm. Ngày lễ thỉnh thoảng biếu cô chút quà nên cô vẫn vui vẻ và kết quả học tập của con mặc dù ko đi học thêm cũng ko đến nỗi nào. Mình dành thời gian T7, CN cho con học thêm Tiếng Anh ở Oxfort
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? Con mình học lớp 3. Học kỳ 1 đi học them đều thì cô giáo khen học vững, tốt lắm. Học kỳ 2 đi học thêm ở nhà cô thì buổi đực buổi cái (vì nói thực mình cũng muốn cho con học giãn ra có thời gian chơi), cô gọi điện cho mẹ tận nơi, phàn nàn con dạo này học sút hẳn đi :-( Mà học thêm cô giáo, con mất đứt nửa ngày thứ 7 để chơi. Tới lớp học cô cho làm mấy phiếu toán và tiếng Việt rồi cô chữa, trò chép. Củng cố kiến thức ở đâu ? ai đảm bảo con giỏi hơn hay chỉ đầu óc mụ mẫm đi vì phải học nhiều quá Các cô giáo tiểu học cô nào cũng ngầm chạy đua thành tích. Bản than con mình thì bảo con đi học ở lớp toàn phải học thuộc lòng. Học như tra tấn vì có hiểu bản chất đâu Haizz, giáo dục thế này cứ bảo sao nước mình vẫn còn nghèo
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? cách học nhồi nhét không hiệu quả đối với các bé đang trong độ tuổi ăn và chơi. Làm cách nào để bé tiếp thu nhanh, thông qua học mà choi, choi mà học chứ không phải học một cách thụ động như vậy?
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? mình thấy bây giờ trẻ con học nhiều thật khác hẳn hồi trước theo mình nghĩ là nên sắp xếp thời gian học của con hợp lí
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? mình không hiểu được sao bây giờ bọn trẻ phải học nhiều đến thế.thời sinh viên đi gia sư cho các bé lớp 4, 5 thấy các em cả ngày học trên trường, tối cô giáo bắt học thêm, bố mẹ lại thuê gia sư nữa. nhiều hôm đi dậy thương đám học sinh,thỉnh thoảng lại cho nghỉ .
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? Trước đây học cấp 1 thấy đỡ, chứ giờ con mà lên lớp 4 là thấy cuống lên rồi. Mấy bài toán IQ của thằng cháu mình, đọc mà k hiểu gì hết luôn
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? Mình ủng hộ con cái học tập với thực lực của mình và quan trọng có tuổi thơ đúng nghĩa, học nhièu về kỹ năng sống chứ cứ lao vào văn hóa rồi cứ ngơ ngác với xã hội thì chán lắm
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? Đúng là học lớp cô , cô mở lớp học thêm chả lẽ lại không đi học . Cái này nó như là xích buộc vào cổ rồi , bắt buộc phải theo thôi .
Ðề: Bố mẹ nào phàn nàn về việc học nhồi nhét và thụ động của con không nhỉ? hic, phàn nàn hay bất mãn cũng thế thôi các mom ơi, giờ tình trạng chung là thế rồi, có đk cho con học quốc tế thì may ra. ở nhà kèm con, tập trung cho bé tự học, tự phát triển, cuối cùng lên lớp vẫn vụ học nhồi nhét, hai bên giằng co mãi, chỉ thương con mình thôi ](*,)