“Bôi nhọ” để… dạy trẻ: Cực kỳ nguy hại

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi du hoc vic, 28/2/2013.

  1. du hoc vic

    du hoc vic Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/2/2013
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Sáng nay em có đọc bài báo về cách ứng xử khi trẻ làm sai, xin chia sẻ cùng các cha các mẹ...

    Ngay những ngày đầu năm, thông tin cậu học trò lớp 7 ở Hải Phòng bị cha lột trần truồng trói vào cột điện trước cửa nhà dưới cái rét 15 độ C khiến không ít người bàng hoàng. Nguyên nhân là cậu bé trốn học đi chơi game, trong lúc tức giận ông bố đã áp dụng hình phạt trên với mục đích khi mọi người nhìn thấy như vậy, cháu sẽ xấu hổ để tiến bộ hơn.
    [​IMG]
    Không khỏi xót xa khi một đứa trẻ bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, đang ở giai đoạn hình thành nhận thức về thân thể, giá trị của mình lại bị chính người sinh thành “hạ nhục” như vậy. Nhất là việc bôi nhọ lại được rêu rao trước bàn dân thiên hạ.
    Cậu bé tâm trong nước mắt, biết mình đã sai nhưng giá như bố bắt nằm trên gường đánh một trận cũng được và đã van xin bố đừng cởi truồng, trói ở trước nhà nhưng lời cầu khẩn không được chấp nhận.
    Việc cha mẹ áp dụng hình phạt thân thể, bôi nhọ con trước mặt người khác không hề hiếm, không vụ việc từng được đăng tải trên các phương tiện truyền thông. Cách đây không lâu, ở Đăk Nông, một ông bố cũng vì quá bực tức việc hai con trai mê chơi game, kết quả học hành sa sút đã bắt hai con bò lết giữa đường cả cây số, có đoạn băng qua chợ nơi rất đông người.
    Một vụ việc khác diễn ra tại TPHCM, một cháu bé 13 tuổi sau khi được người chú bảo lãnh từ đồn công an về vì có hành vi định ăn cắp xe đã được… chú “dạy cho biết mặt” bằng cách bắt đeo tấm biển có dòng chữ “Tôi là thằng con cắp” rồi đứng ở ngoài đường phố.
    Đây là những vụ việc được phản ánh, còn theo các chuyên gia về giáo dục, việc người lớn dạy con trẻ bằng phương pháp bôi nhọ trẻ trước mặt người khác khá phổ biến mà không ít ông bố bà mẹ phạm phải. Hành vi này của cha mẹ thường xuất hiện trong lúc tức giận, do vấn đề nhận thức, phụ huynh vẫn nghĩ rằng với cách giáo dục “bôi nhọ” này, đứa trẻ sẽ xấu hổ, sợ hãi nên sẽ không lặp lại sai phạm của mình.
    Hiểm họa khó lường
    Trao đổi với chúng tôi ngay sau khi biết thông tin cháu bé bị bố lột trần trói trước nhà, ThS Phạm Thị Thúy (Học viện Hành chính TPHCM, Phó giám đốc Công ty Kỹ Năng Sống) cho hay, cách xử phạt của người cha vừa phản giáo dục vừa vi phạm luật phòng chống bạo hành trong gia đình. Ở đây, ông vừa bạo hành về thể xác lẫn tinh thần của con trai.
    Bà Thúy nhấn mạnh, cha mẹ dùng biện pháp giáo dục con kiểu bôi nhọ, làm nhục trước đông người là việc làm rất không có tác dụng, gây cho con những ảnh hưởng lớn là sự tổn thương thể xác, tinh thần trước mắt và lâu dài. Về thể xác, khi bị bạo hành gây cho các em phải chịu đựng sự đau đớn, có thể khiến trẻ bệnh tật, thậm chí có trường hợp trẻ có thể tàn tật suốt đời.

    Giữ giá trị bản thân cho trẻ là một trong những điều cần thiết nhất trong việc giáo dục.
    Sự tổn thương tâm lý còn kinh khủng hơn rất nhiều vì đây là cách hạ giá trị bản thân trẻ nhanh nhất. Đứa trẻ sẽ thấy xấu hổ, nhục nhã, bị bố mẹ và mọi người xung quanh kinh trẻ, thấy bố mẹ không yêu thương. Từ đó, các em sẽ có mặc cảm về bản thân, có thể mất niềm tin vào chính mình, mất niềm tin vào cha mẹ và mọi người xung quanh. Đặc biệt, sự hoài nghi về tình yêu thương, sự tử tế của con người sẽ làm các em mất phương hướng khi lớn lên.
    “Khi một đứa trẻ không thấy mình có giá trị sẽ không còn muốn phấn đấu, không muốn làm người con tốt. Trẻ sẽ mặc cảm, tự ti, bất cần đời, nổi loạn... Những đứa trẻ có tuổi thơ bị bạo hành sẽ khó lớn lên với một nhân cách tốt, nguy cơ trở thành người tự ti, thu mình không dám làm gì, dễ bị bắt nạt hay lỳ lợm, bất chấp quy định chung của tập thể, bất chấp pháp luật rất cao”, chuyên gia Phạm Thị Thúy cảnh báo.
    Bà Trần Thị Ái Liên, người sáng lập Công ty Bạn Của Bé, nổi tiếng với các chuyên đề kỷ luật không nước mắt cho hay, việc dùng bạo lực với trẻ trong bất kỳ tình huống nào là điều không thể biện minh, điều này chỉ làm cho tình trạng của đứa trẻ tệ hại hơn. Những đứa trẻ bị tổn thương về thể chất hay mang nỗi đau trong lòng sẽ lớn lên trong sợ hãi và giận dữ, thiếu tự tin và chúng cho rằng bạo lực là cách duy nhất để xử lý vấn đề.
    Các chuyên gia nhấn mạnh, giúp con sửa sai phải bằng cách phân tích phải trái, khiển trách hành vi sai, phê phán hành vi chứ không làm nhục con người, nhân cách của con. Đó cũng là cơ sở giúp trẻ chủ động theo đuổi cái tốt, tránh xa cái xấu.
    (dantri.com)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi du hoc vic
    Đang tải...


  2. hophudat

    hophudat Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/8/2011
    Bài viết:
    1,212
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: “Bôi nhọ” để… dạy trẻ: Cực kỳ nguy hại

    Giờ vẫn còn ba mẹ dạy dỗ con bằng cách này à . Hic
     
    du hoc vic thích bài này.
  3. Nhoczizou

    Nhoczizou Gỏi cá trích - Gỏi Cá Mai

    Tham gia:
    6/12/2012
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: “Bôi nhọ” để… dạy trẻ: Cực kỳ nguy hại

    Nghe mà nổi giận. Em chẳng bao giờ mắng ai ngu, mà lúc đọc bài báo này em mắng những người làm cha làm me như thế là "sao ngu dữ vậy trời."

    Không phải họ độc ác hay tàn nhẫn đến nỗi k nghĩ gì đến tâm hồn của con mình sau khi chịu hình phạt này, mà họ k biết, bởi họ không có nhận thức.
     
    du hoc vic thích bài này.
  4. lethuyhp

    lethuyhp VCB 0031000512839

    Tham gia:
    8/3/2012
    Bài viết:
    4,097
    Đã được thích:
    1,058
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: “Bôi nhọ” để… dạy trẻ: Cực kỳ nguy hại

    khổ thân những em bé rơi vào cảnh này, bố mẹ thiếu hiểu biết nên mới dạy con theo cách đó
     
    du hoc vic thích bài này.
  5. Dam

    Dam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/12/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: “Bôi nhọ” để… dạy trẻ: Cực kỳ nguy hại

    Dạy bằng cách này chỉ khiến con căm phẫn cha mẹ mà thôi:(
     
    du hoc vic thích bài này.
  6. xuanha2002

    xuanha2002 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: “Bôi nhọ” để… dạy trẻ: Cực kỳ nguy hại

    Không nên dán mác con như thế vì khi bé nghe như thế thì bé sẽ nghĩ mình đúng là người như thế, và bước theo những điều mà cha mẹ bôi nhọ nó. Cực kì nguy hiểm
     
    du hoc vic thích bài này.
  7. giasuhn

    giasuhn Thành viên mới

    Tham gia:
    27/12/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: “Bôi nhọ” để… dạy trẻ: Cực kỳ nguy hại

    Cái này đúng là đối ngược với giáo dục của phương tây, họ luôn động viên để trẻ tự tin còn người việt mình thì bôi nhỏ hoặc nói xấu vì cho rằng đối tốt hoặc khen sẽ làm trẻ xấu đi..
     
    du hoc vic thích bài này.
  8. sonlamos

    sonlamos Ha senvang

    Tham gia:
    28/9/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: “Bôi nhọ” để… dạy trẻ: Cực kỳ nguy hại

    Thật sự đau lòng khi nhìn một đứa trẻ bị đối xử nhẫn tâm như vậy!
    Cũng có thể nhiều người vẫn giữ quan điểm : "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" ! Không hiểu câu này có từ bao giờ và nó được chứng minh đúng đến đâu nhưng mỗi lần nhìn thấy một đứa trẻ bị xâm hại tôi lại nghĩ đến một người bạn cùng khu tập thể Ninh Bình với tôi.
    Cha mẹ của người bạn cũng thường dạy con theo kiểu Đánh, đánh, đánh và lăng nhục con cái mỗi khi con cái là điều gì họ cho là không đúng. Càng bị đánh bạn tôi càng lỳ đòn và trở nên xa lánh cha mẹ. Đến khi tôi vào đại học thì người bạn cũng bỏ gia đình đi bụi. Có lẽ bạn tôi sẽ có một tương lai tốt hơn nếu không phải chịu cảnh giáo dục như vậy.
    Rất mong không một bậc cha mẹ nào ở diễn đàn lamchame.com đánh và hạ nhục con cái.
     
    du hoc vic thích bài này.
  9. ha.vi2011

    ha.vi2011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    7,469
    Đã được thích:
    1,800
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: “Bôi nhọ” để… dạy trẻ: Cực kỳ nguy hại

    dạy kiểu này chúng ta càng căm hận cha mẹ hic
     
    du hoc vic thích bài này.
  10. Mctvecom

    Mctvecom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/3/2013
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: “Bôi nhọ” để… dạy trẻ: Cực kỳ nguy hại

    nghe đau lòng quá, đến bây giờ rồi mà còn có những bậc phụ huynh như thế, mà đứa trẻ học lớp 7 rồi chứ đâu còn bé nữa. rất dễ để lại vết thương lòng trong bé
     
    du hoc vic thích bài này.
  11. shopnhimsoc

    shopnhimsoc Chữ tín giá ngàn vàng

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    9,487
    Đã được thích:
    2,532
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: “Bôi nhọ” để… dạy trẻ: Cực kỳ nguy hại

    híc, tại đời ông bà cũng làm vậy nên bố mẹ cũng bắt chước làm với con, mình mà bị thế này chắc tự kỉ mất
     
  12. Ms.Anh

    Ms.Anh Cống hiến

    Tham gia:
    4/1/2012
    Bài viết:
    7,610
    Đã được thích:
    948
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: “Bôi nhọ” để… dạy trẻ: Cực kỳ nguy hại

    thương cảm với những đứa bé bị bố mẹ làm vậy quá :( ko biết bố mẹ lúc làm vậy có xót con ko ? rứt ruột đẻ ra chứ có phải con ai đâu mà có thể làm vậy đc :(
     
  13. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,099
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: “Bôi nhọ” để… dạy trẻ: Cực kỳ nguy hại

    Sau những sự trừng phạt như thế này! thì đứa trẻ càng lì lợm hơn thôi! hơn nữa! chúng sẽ mất lòng tin vào bố mẹ, chúng sẽ nghĩ rằng bố mẹ ko yêu thường chúngnữa! Có khi hậu quả sẽ còn tệ hại hơn!
     
  14. du hoc vic

    du hoc vic Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/2/2013
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: “Bôi nhọ” để… dạy trẻ: Cực kỳ nguy hại

    Đúng vậy, những đứa trẻ này khi lớn lên nó sẽ mang 1 nỗi xấu hổ và căm hận sâu sắc về thời thơ ấu! Rồi sau này khi chúng lớn lên và làm cha mẹ, chúng sẽ nghĩ gì về cha mẹ mình và liệu cách dạy dỗ này vẫn sẽ kế tiép từ thế hệ này sang thế hệ khác
     
  15. hienhunginlove

    hienhunginlove Thành viên mới

    Tham gia:
    15/3/2013
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: “Bôi nhọ” để… dạy trẻ: Cực kỳ nguy hại

    Làm như vậy sau này sẽ ảnh hưởng khá lớn đến tâm lý của trẻ.
    Nuôi con trở thành người tốt, ngừoi tài - phải công nhận người làm cha làm mẹ đó quá giỏi.
    Em sắp lấy chồng đây, sau này có baby ko biết phải dạy con sao cho đúng :((
     
  16. manhthangbds

    manhthangbds Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: “Bôi nhọ” để… dạy trẻ: Cực kỳ nguy hại

    đúng là bó tay với ông này, thiếu hiểu biết trầm trọng
     
  17. Khoai_tay_nho

    Khoai_tay_nho Thành viên mới

    Tham gia:
    20/3/2013
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: “Bôi nhọ” để… dạy trẻ: Cực kỳ nguy hại

    Thưong những em bé rơi vào cảnh này, bố mẹ thiếu hiểu biết nên mới dạy con theo cách đó. Cực kì tiêu cực và đáng lên án
     
  18. Khoai_tay_nho

    Khoai_tay_nho Thành viên mới

    Tham gia:
    20/3/2013
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: “Bôi nhọ” để… dạy trẻ: Cực kỳ nguy hại

    Mình cũng suýt nữa bị thế này rồi ! May mà vẫn còn xin đc :))
    Sau này mình sẽ không dạy cu Bi nhà mình như thế này đâu :))
     
  19. Hai_Nguyen

    Hai_Nguyen Banned

    Tham gia:
    28/3/2013
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: “Bôi nhọ” để… dạy trẻ: Cực kỳ nguy hại

    dạy cho con hiểu chứ ko phải để con sợ hãi hay nhục nhã..haizz
     
  20. đồng hồ tranh hb

    đồng hồ tranh hb 090 2818 986

    Tham gia:
    29/12/2012
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: “Bôi nhọ” để… dạy trẻ: Cực kỳ nguy hại

    Sai hoàn toàn!ngay cả việc bôi nhọ người khác để dạy con mình.mình quan niêm phảidậy cho con thấy cuộc sống toàn những điều tốt đẹp !
     

Chia sẻ trang này