Các mẹ ơi, cho em hỏi tí đi. Em đọc s1ch, báo thấy ngta bảo là nếu không cho bé bú thường xuyên thì sẽ mất sữa. Nhưng cũng có lời khuyên là nên duy trì cho bé bú tới 12-24 tháng lận. Nhưng lúc đó thì bé đã ăn 2-3bữa/ngày. Vậy thì mình có bị mất sữa không? Sao duy trì việc cho bé bú tới hơn 1 tuổi được. Thậm chí là 2 tuổi. Có mẹ nào có kinh nghiệm, giúp em với vì em muốn con mình được bú sữa mẹ lâu dài vì sữa mẹ là rất tốt cho bé
Nếu bé trên 12 tháng tuổi ,mặc dù bé đã ăn được 2,3 cữ ngày , nhưng do nhu cầu , bé vẫn có thể bú thêm vào giữa các cữ và ban đêm, nếu mẹ cố gắng cho bé bú sữa mẹ càng nhiều được thì càng tốt. Dĩ nhiên là khi bé lớn dần , lượng sữa mẹ cũng giảm dần đi , nhưng miễn bạn còn cho con bú thì nguồn sữa mẹ vẫn còn , nhưng không thể là nguồn năng lượng chính cung cấp cho trẻ như trước nữa. bạn nên tăng cường cho bé ăn , bú hoặc uống thêm sữa và các chế phẩm của sữa như sữa tươi , sữa chua , phô mai .... Con gái đầu lòng của mình bú mẹ đến 27 tháng mới cai sữa . Vì vậy nếu bạn có quyết tâm cho con bú lâu dài thì đó là điều tốt đẹp nhất mà con bạn được hưởng . Chúc mẹ và bé khoẻ
Cám ơn mẹ nhiều nha. Nhưng mẹ cho mình jỏi 1 vấn đề nữa là dạo này mình cảm thấy sữa mình loãng, ko đặc như trước ( trong hơn, ko đục đục). có phải là do mình đi làm, chỉ cho bé bú được 1 cữ buổi trưa và 3-4 cữ buổi tối ( 2 cữ còn lại trong ngày ngoài ăn dặm bé cũng bú sữa mẹ nhưng mình vắt ra, để tủ lạnh, khi nào bé bú bà nội sẽ ủ nóng lại cho bé bú.)
bạn cố gắng cho bé bú đến cạn sữa 1 bên ngực rồi hãy đổi . vì như vậy mới bú tới sữa cuối là sữa có nhiểu chất đạm . béo. bémới hưỡng đủ năng lượng và chất bổ cần thiết
Cam on chi nhieu nha. Chac mai mot co gi em se hoi kinh nghiem chi tiep. Vi em moi sinh co dua dau nen con long cong lam