Các mẹ biết đấy, nước ối đóng vài trò bảo vệ và nuôi dưỡng bào thai. Những bất thường về nước ối sẽ là dấu hiệu cảnh báo mà mẹ phải biết và hết sức sức chú ý: Thiểu ối Khi mới được hình thành, nước ối có thể tích khoảng 50ml và sẽ tăng dần theo tuổi thai tới khoảng 1000ml ở tuần thai thứ 38, sau đó có khuynh hướng giảm còn khoảng 600-800ml vào tuần thứ 40 của thai kỳ hay lúc chuyển dạ và sinh. Thai phụ được xác định là thiếu ối nếu thể tích nước ối dưới 200ml tức là chỉ số ối nhỏ hơn hoặc bằng 5cm. Có nhiều nguyên nhân gây ra thiếu ối trong đó bao gồm vỡ ối sớm khi chưa chuyển dạ. Tình trạng này dễ dẫn đến nhiễm trùng ối, nhiễm trùng bào thai và tử cung. Do đó, ngay khi có dấu hiệu vỡ ối, chị em nên nhập viện để theo dõi. Thiếu ối ở tam cá nguyệt thứ ba thường do mẹ suy dinh dưỡng nên cơ thể không sản xuất đủ nước ối cho thai nhi. Còn nếu thiếu ối xuất hiện sớm ở khoảng tam cá nguyệt thứ hai có thể là dấu hiệu cho thấy thai nhi có bất thường về hệ tiêu hóa hoặc hệ tiết niệu. Đa ối Tức là thể tích nước ối lên đến hơn 2000ml tương đương với chỉ số ối từ 20cm trở lên. Đa thai hoặc thai nhi gặp bất thường trong phát triển hệ thần kinh là những nguyên nhân chính dẫn đến đa ối. Bên cạnh đó, thai phụ mắc bệnh tiểu đường hoặc thai nhi to, nhau thai bất thường cũng dễ dẫn đến đa ối. Đa ối làm cho quá trình chuyển dạ và sinh bị kéo dài, dễ dẫn đến suy thai và mẹ bị băng huyết sau sinh. Đặc biệt, thể tích nước ối vượt quá mức tiêu chuẩn sẽ làm tăng nguy cơ vỡ ối đột ngột đe dọa tính mạng của cả mẹ và con. Ở những tình huống ít nguy hiểm hơn, đa ối cũng khiến thai nhi di động nhiều trong tử cung nên dễ bị nhau quấn cổ hoặc ngôi thai bất thường. Nước ối có màu bất thường Nước ối ban đầu có màu trắng trong sau đó đục dần khi thai nhi ngày càng phát triển. Từ khoảng tuần thai thứ 38 đến ngày sinh, nước ối thường có màu trắng đục như màu nước vo gạo. Bất cứ lý do nào làm nước ối có màu sắc khác lạ đều là dấu hiệu bất ổn cần được thăm khám cẩn thận. Các bất thường về màu sắc thường gặp ở nước ối bao gồm: Nước ối có màu vàng xanh cho thấy thai nhi có dấu hiệu bị tán huyết hoặc chậm phát triển trong tử cung. Nước ối dơ hay có màu xanh rêu sệt hoặc lẫn phân xu của bé là dấu hiệu cảnh báo thai nhi bị suy yếu trầm trọng và đang bị đe dọa tín mạng. Nước ối xanh đục như lẫn mũ và có mùi hôi là dấu hiệu của tình trạng nhiễm trùng ối, nói cách khác là bé có nguy cơ cao bị nhiễm trùng trong tử cung… Nước ối có màu đỏ nâu thường đồng nghĩa với việc bé không còn sống trong bụng mẹ hay thai nhi đã bị chết lưu.
Về bản chất khi thai lớn dần thì các tế bào thai nhi từ da, niêm mạc miệng, niêm mạc hô hấp, đường niệu, đường tiêu hóa sẽ bong tróc vào buồng ôi. Thai nhi đủ trưởng thành thì các tế bào này bong tróc càng nhiều và làm nước ối có màu trắng đục. Các bác sĩ thường gọi đó là chất gây. Buồng ối bé nào cũng đều có chất gây này cả. Tuy nhiên sẽ việc bong tróc các tế bào của các bé đương nhiên là không giống nhau và màu trắng đục như nước vo gạo của các bé cũng khác nhau
Vậy tình trạng nước ối hơi trắng đục thì là bình thường hả mn, mà sao mình thấy nhiều bé sinh xong rất sạch gây, nhưn có bé lại còn rất nhiều trên người. Mà đi sinh khi bác sỹ chọc ối ra thì lại nói là ối trong, khó hiểu quá
. Ở mỗi bé việc bong tróc tế bào diễn ra khác nhau, nên chất gây ở mỗi bé đương nhiên cũng khác nhau rồi mẹ nó. Bác sĩ có kiến thức chuyên môn và gặp thực tế ở nhiều ca sinh sẽ hiểu khi mẹ bầu sinh bé ở tuổi thai nào thì nước ối như nào là trong và không bất thường. Nước ối màu hơi trắng đục nhưng ở phải xem bé đang ở tuần thai nào? Và màu trắng này thường phải từ tuần thứ 38 trở đi. Buồng ối đôi khi còn có phân su của bé nữa. có thể do trong thai kỳ, một giai đoạn nào đó thai nhi bị thiếu oxy, cơ vòng hậu môn bị dãn ra và thải phân su vào buồng ối. Tình trạng thiếu oxy này chỉ xảy ra tạm thời (do mẹ thiếu máu, bị ngạt, bị hạ đường huyết, thai nhi bị chèn ép dây rốn…), sau đó không còn tình trạng thiếu oxy này nữa và thai nhi được phục hồi. Và nó cũng ảnh hưởng tới nước ối làm nước ối đục.