Các bố mẹ tư vấn giúp em ạh. Bé nhà em vừa tròn 1 tuổi. Cháu rất nhanh nhẹn và thông minh ( mọi người ai cũng bảo thế, không phải mẹ khen con đâu ah). VC em dạy cháu phân biệt các loại rau củ, các con vật, tiếng kêu của nó, đồ vật và học nói các từ đơn. Trộm vía cháu tiếp thu nhanh, biết rất nhiều và nói rất rõ...Cháu biết nhiều thứ hơn các bạn cùng tuổi. Khoảng 1 tuần nay cháu tỏ ra rất bướng bỉnh, không trả lời khi bố mẹ gọi, không xin, cảm ơn hay xin lỗi khi được nhắc nhở và đặc biệt cháu giận dỗi khi không được làm theo ý mình muốn hay khi bị bố mẹ mắng.( cháu không thèm nhìn, không theo khi được đón, xị mặt ra và úp mặt xuống đất hay quay mặt đi khi được gọi...) Hic. Mỗi khi như thế vc em nhẹ nhàng dỗ bé xin lỗi mẹ( hoặc bố đi) bé đều chống đối, không trả lời, lảng sang chuyện khác. Nếu bố hoặc mẹ chủ động làm quen lại bé cũng chưa theo ngay. kiểu như con chưa tha lỗi cho bố( mẹ ấy) hic. Vì là con đầu, vc em cũng không có nhiêu kinh nghiệm cũng như hiểu biết về tâm lý trẻ nhỏ, mong các bố mẹ từng có con ở lứa tuổi này tư vấn giúp e ạh. Em cảm ơn nhiều.
Ðề: Các bố mẹ tư vấn giúp em ạh. Bé bướng bỉnh phải làm thế nào? trẻ con mà chúng nó bướng bỉnh giỗi hờn theo thời gian ấy.dù ngoan hay bướng vẫn phải cho vào một khuôn khổ nh khi mình thấy nhẹ nhàng chúng nó k nghe mà cứ cho cái roi thì lại khác hic hic
Ðề: Các bố mẹ tư vấn giúp em ạh. Bé bướng bỉnh phải làm thế nào? Bé nhà em dùng biện pháp mạnh không hiệu quả mẹ nó ạh. Bị tét đít là dỗi sang ôm bà không đoái hoài đến bố mẹ luôn. Trừ phi bố mẹ làm lành trước. Hy vọng bé bướng chỉ có thời điểm.
Ðề: Các bố mẹ tư vấn giúp em ạh. Bé bướng bỉnh phải làm thế nào? mẹ nó nên cho bé ra ngoài chơi ngoại cảnh cho thay đổi môi trường, học mấy cái chữ, cái hình mãi cũng chán rồi, trẻ con học rất nhanh nên không loại trừ khả năng bé cảm thấy nhàm chán tất cả những gì bố mẹ đang cung cấp cho bé, thậm chí thấy bị áp lực và từ đó hình thành cáu gắt.
Ðề: Các bố mẹ tư vấn giúp em ạh. Bé bướng bỉnh phải làm thế nào? Hay anh chị chiều chuộng bé quá????????????/
Ðề: Các bố mẹ tư vấn giúp em ạh. Bé bướng bỉnh phải làm thế nào? bướng quá thì không thể nhờn được, dùng biện pháp cứng rắn hơn, chẳng hạn như là phạt cảnh cáo, phạt xong rồi thì phải nói khéo, dỗ trẻ lần sau ko tái phạm, làm với bé 1 bản quy ước, cư xử với bé như những người bạn thì tốt hơn là ra lệnh cho bé
Ðề: Các bố mẹ tư vấn giúp em ạh. Bé bướng bỉnh phải làm thế nào? khó nhỉ dậy con không được chiều con mẹ nó ạ