Kinh nghiệm: Các Cách Chăm Sóc Trẻ Bị Bệnh Da Liễu

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi laasd12, 19/11/2016.

  1. laasd12

    laasd12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/10/2016
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Trẻ nhỏ thường bị mắc bệnh ngoài da nếu không được chăm sóc cẩn thận và kĩ càng, vì trẻ còn nhỏ nên sức đề kháng còn yếu thường hay bị các bệnh ngoài da, vì vậy các mẹ cần phải có biện pháp và cách chăm sóc khi trẻ bị mắc các bệnh da liễu này. Bài viết sau sẽ chỉ ra một số cách chăm sóc trẻ nhỏ mắc bệnh ngoài da.


    1. Bệnh hăm da


    [​IMG]



    Bệnh hăm da thường xảy ra ở những nơi trên cơ thể bé như đùi, cổ, bẹn, vùng mặc tả, do những nơi này có nhiều nếp gấp nên nếu bị ẩm ướt và không thoáng thì thường hay mắc bệnh. Khi mắc bệnh vùng da bé có hiện tượng bị đỏ và hơi sưng. Nên chọn loại tã có khả năng hút ẩm tốt và thoáng khí, thay tã cho bé khi bé tè hoặc đi ngoài. Luôn rửa sạch vùng bị hăm da bằng nước ấm rồi lau khô bằng bông gòn hoặc khăn mềm. Sử dụng phấn rôm hoặc thoa thuốc cho bé sau khi rửa sạch. Nếu tình trạng bệnh kéo dài nên tìm đến bác sĩ để điều trị.


    2. Bệnh rôm sảy


    [​IMG]



    Bệnh rôm sảy là một trong những bệnh ngứa da luôn gây khó chịu cho bé, thường xảy ra khi thời tiết nắng nóng làm bé tiết mồ hôi nhiều nhưng không thoát ra hết nên tuyến mồ hôi bị bịt kín làm cho bé bị ngứa ngáy và phát ban đỏ. Nên tắm cho bé bằng nước ấm và lau khô, cho bé uống nhiều nước để bổ sung số lượng nước đã mất, luôn giữ cho nhiệt độ xung quanh thoáng mát và mặc cho bé những đồ làm bằng vải cotton cho bé luôn mát mẻ và hút ẩm nhanh.


    3. Bệnh chốc lở


    [​IMG]



    Bệnh chốc lở thường gặp ở trẻ từ 2 đến 6 tuổi, bệnh khiến cho da của trẻ nổi những mụn đỏ sau đó những mụn đỏ này chứa đầy mủ, rồi vỡ ra tạo thành những mảng vàng sau đó khô cứng lại. Bệnh này rất dễ lan rộng lên những nơi khác nếu không được điều trị sớm. Các mẹ luôn giữ cho vùng da bị bệnh của trẻ sạch sẽ bằng nước ấm, không chà sát mạnh lên những vùng đó. Vì bệnh này rất dễ lây sang người khác nên trẻ cần được cách ly ở nhà. Sử dụng kem thoa và toa thuốc theo ý kiến của bác sĩ.


    4. Bệnh viêm da


    [​IMG]




    Bệnh viêm da cũng là một trong những bệnh da liễu thường thấy ở trẻ, dấu hiệu nhận biết bệnh này là những mảng phát ban đỏ, da khô, ngứa và tróc vẩy. Bệnh này thường là do các chất gây dị ứng cho trẻ như bụi bẩn, phấn hoa, các chất tẩy rửa, hoặc do bé bị căng thẳng stress, khó ngủ. Nên tắm cho bé bằng nước ấm, cắt móng tay cho bé để bé không gãi hoặc gây tổn thương lên da. Ngoài ra nên giữ nhiệt độ trong phòng mát mẻ và bôi thuốc làm mềm vùng da bị bệnh của bé mỗi ngày.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi laasd12
    Đang tải...


Chia sẻ trang này