Là người, thì phải biết ứng xử một cách phảỉ lẽ, thông minh. Không chỉ ứng xử ngoài xã hội, mà còn ứng xử trong gia đình, sao cho "trong ấm ngoài êm”. Sau đây là một số cách ứng xử khôn ngoan của vợ đối với chồng. 1. Động viên, khen ngợi Hãy để chồng luôn cảm thấy mình làm đúng mọi việc. Cần thường xuyên khen chồng một cách kịp thời. Khen không chỉ lúc có hai người, mà cả lúc có người thứ ba để “mát mặt” chồng, để chồng được mở mang mày mặt trước mọi người. Khen người khác không có nghĩa mình kém, mà là người độ lượng khoan dung. 2. Quan tâm đến công việc của chồng Thường xuyên hỏi han, theo dõi công việc của chồng. Đặc biệt, nếu chồng có việc làm mới, thì càng phải như vậy. Chỉ ra những ưu điểm của chồng để anh tin là mình sẽ thành công. Ngoài đời sống vật chất, cần quan tâm cả đến đời sống tinh thần của chồng như quan hệ của chồng với sếp, với đồng nghiệp trong cơ quan, quan hệ bạn bè của chồng. Trong đời sống vợ chồng cũng như trong mọi việc, ở mọi nơi, mọi lúc, người phụ nữ khôn ngoan là người hiểu biết, nhã nhặn, ứng xử theo kiểu“nói ít, làm nhiều” 3. Tỏ ra là mình yếu đuối Điều này thực ra khó thực hiện vì phụ nữ thường thích tỏ ra là mình giỏi giang, kể cả giỏi hơn chồng. Đừng tranh làm những việc dành cho đàn ông như lắp bóng điện, chữa vòi nước, chữa bàn ghế hỏng..., kể cả khi mình làm tốt hơn chồng. Làm như vậy chỉ mệt thân, mà còn mang tiếng coi thường chồng. Trong gia đình, người phụ nữ có biết bao nhiêu việc nhẹ nhàng, thú vị, hợp với thiên chức của mình như nấu ăn, chăm con, may vá... 4. Đừng lên lớp chồng Tạo cơ hội để chồng luôn làm chủ tình thế. Nếu chồng phạm sai lầm nhỏ, thì nên bỏ qua, đừng phê phán, chỉ trích. Đừng nói với chồng những câu đại loại như "Em biết mà!", “Em đã bảo!”, “Anh chẳng được cái tích sự gì”.... Những câu nói đó chỉ làm chồng tự ái. Kinh nghiệm cho thấy là bản chất của con người rất khó thay đổi. Hãy chấp nhận những cái mà chồng có để được chấp nhận lại. Hãy yêu thương để được yêu thương lại nhiều hơn! 5. Nói ít, làm nhiều Tục ngữ Anh có câu rất hay: "Trong 10 người, có 6 người nói, 3 người nghe và 1 người suy nghĩ ”. Kinh nghiệm cho thấy: lúc tranh luận, cãi cọ, kẻ thắng không thuộc về người lắm điều, mà thuộc về người có lý lẽ xác đáng. Trong đời sống vợ chồng cũng như trong mọi việc, ở mọi nơi, mọi lúc, người phụ nữ khôn ngoan là người hiểu biết, nhã nhặn, ứng xử theo kiểu“nói ít, làm nhiều”, chứ không phải là người đành hanh. 6. Luôn tươi cười Một nụ cười bằng mười thang thuốc. Cần có cái nhìn hài hước đối với mọi việc để lúc nào cũng cảm thấy vui, không bực dọc, oán trách ai, nhất là oán trách chồng, người "đầu gối, má kề" với mình suốt đời. Hãy nhớ câu ca dao Việt: "Chồng giận thì vợ bớt lời; Cơm sôi bớt lửa một đời không khê”. 7. Làm gương trong tình yêu Hãy tỏ ra mình là người vợ chung thủy, đảm đang, dịu dàng, bao dung. Thường xuyên có tặng phẩm cho chồng, tặng cho chồng những cái bất ngờ. Trong đời sống vợ chồng, cái đáng sợ nhất là sự nhàm chán, đơn điệu. Người đàn ông thành đạt, luôn có vẻ ngoài sạch sẽ, dễ coi, tự tin. Cần chăm sóc chồng từ những việc nhỏ nhặt hàng ngày như cái ăn, cái mặc. Tục ngữ Việt có câu: "Xấu chàng, hổ ai?’. Nguồn: ĐSGĐ/Giadinh
Ðề: Các cách ứng xử khôn ngoan với chồng Hihi, nhiều lúc lý thuyết rất hay nhưng áp dụng được chừng nào là cả một vấn đề cm nhỉ. Thui cố gắng kiềm chế là vc hạnh phúc nhất.
Ðề: Các cách ứng xử khôn ngoan với chồng Lúc cáu lên là em quát loạn xạ, không thể kiềm chế được. Mà dạo này em phát hiện ra mình còn có 1 tật nói nhiều. Có 1 việc mà cứ nói đi nói lại. Chắc vì năm nữa khéo bị chồng gọi là con gà mái già mất. Cố mãi mà cái bản tính nó không chịu sửa
Ðề: Các cách ứng xử khôn ngoan với chồng Chuẩn rồi, nhưng không biết lúc cáu giận thì có nhớ được để áp dụng không đây.
Ðề: Các cách ứng xử khôn ngoan với chồng lúc nào cũng phải tỏ ra e thẹn, kém hơn chồng, đàn ông sĩ diện cao lắm. Mẹ nào mà kiếm được lương cao hơn chồng thì cũng giấu đi cho anh nhà hãnh diện nhé
Ðề: Các cách ứng xử khôn ngoan với chồng Nếu thu nhập vợ cao hơn thì mình nên biết cách tâng bốc chồng, đừng tỏ ra ta đây hay chì chiết chồng. Nhà em thì em kiếm tiền chính, anh xã hiền lành, làm nghiên cứu khoa học nên thu nhập không được cao. Thỉnh thoảng xã nói chuyện có vẻ hơi tự ti nhưng em vẫn động viên là nhà mình vợ cố gắng kiếm tiền để chồng yên tâm tập trung nghiên cứu phát triển về sau này, mang lại thanh danh cho cả nhà, con cái được hưởng tiếng thơm từ cha. Nói chung người vợ nên khéo léo để người chồng phát huy bản lĩnh đàn ông trong gia đình, thỉnh thoảng nũng nịu một tí, yếu đuối một tí cho chồng thể hiện. Em thấy nhiều nhà, người vợ cứ ôm đồm hết mọi việc, dần dà tiếng nói người chồng trong gia đình không còn trọng lượng nữa, người chồng sẽ cảm thấy là người đàn ông thừa thãi trong gia đình và điều tất yếu là họ sẽ tìm đến nơi khác để họ được thể hiện cái tôi đàn ông mạnh mẽ của mình.