Ti vi có sức quyến rũ lớn đối với trẻ lên 5. Đây là một cách để bé thư giãn sau một ngày bận rộn ở nhà trẻ hoặc trường học. Và hiện nay, các chương trình trên ti vi rất đa dạng và phong phú, vì thế bé có thể lựa chọn theo ý thích của mình như: phim hoạt hình; chơi cùng bé; hướng dẫn bé làm đồ chơi... Trong khi bé chăm chú xem ti vi thì bạn sẽ có thời gian để làm những việc khác. Tuy nhiên, các chương trình dành cho trẻ hiện được chiếu trên ti vi suốt 24/24 giờ và đây cũng là nỗi lo lắng của nhiều ông bố bà mẹ. Nếu bạn lo lắng rằng, thói quen vô hại này đang trở nên bội thực thì hãy xem xét những điều sau: Đảm bảo rằng, bé xem các chương trình truyền hình, chứ không phải là gián mắt vào ti vi suốt ngày. Lập kế hoạch cho bé trước, ví dụ: chỉ xem các chương trình cụ thể nào đó. Hãy để ý khi chương trình kết thúc, và tắt ti vi ngay sau đó. Tránh việc mở ti vi cả ngày để làm cảnh dù không ai xem. Hãy để ti vi và điều khiển ở nơi cao, không thuận tiện cho bé mở, hoặc có cửa để khóa. Nhà bạn lúc này chỉ nên có một chiếc ti vi. Không nên chỉ vì để mọi người có thể xem các chương trình yêu thích của mình mà sắm nhiều ti vi, đặc biệt tránh đặt ti vi trong phòng ngủ của bé. Hãy xem ti vi cùng con khi bạn có thể. Tuy không phải lúc nào bạn cũng có thời gian để làm việc này, nhưng sự hiện diện của bạn có thể bổ sung thêm kinh nghiệm xem của bé. Hãy đặt câu hỏi về những gì đang xảy ra, vì như: trò chuyện về những chương trình quảng cáo đang hấp dẫn bạn mua đồ... Lời khuyên dành cho cha mẹ Bé có thể làm theo những chỉ dẫn gồm nhiều bước, nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu một hành động được chỉ dẫn một cách lô gic với các hành động sau. “Đầu tiên, con lấy tất, rồi đi vào, sau đó thì mang giày lại đây!”. Việc này sẽ phát huy tác dụng, nếu bạn tỏ ra chú ý khi bạn đang chỉ dẫn cho bé. Bảo bé nhìn vào mắt bạn và lặp lại lời chỉ dẫn