Visa là gì? Visa là giấy phép để bạn xuất trình trước Cơ quan xuất nhập cảnh của một quốc gia để xin nhập cảnh vào lãnh thổ quốc gia đó. Theo đó, visa đi Hàn Quốc là giấy tờ quan trọng cho phép bạn nhập cảnh hợp pháp vào lãnh thổ Hàn Quốc. Bạn sẽ phải xin loại visa đi Hàn tương thích với mục đích chuyến đi của bạn. Mỗi loại visa sẽ quy định bạn được nhập cảnh bao nhiêu lần hay thời hạn lưu trú tại Hàn Quốc. Vì vậy, trước khi sang Hàn Quốc, bạn cần tìm hiểu rõ mình cần xin loại visa nào cho đúng với nhu cầu của bản thân. Phân loại các loại Visa Hàn Quốc Có 2 cách phân loại visa. Đó là phân loại visa theo số lần cho phép nhập cảnh và theo mục đích nhập cảnh. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết dưới đây. Phân loại visa Hàn Quốc theo số lần cho phép nhập cảnh Single visa – visa nhập cảnh một lần Single visa Hàn Quốc hay còn gọi là visa nhập cảnh Hàn Quốc một lần là loại visa cho phép chủ sở hữu nhập cảnh một lần duy nhất vào Hàn Quốc với thời hạn 3 tháng kể từ ngày phát hành visa. Chính vì single visa có giá trị nhập cảnh một lần nên chỉ cần bạn xuất cảnh khỏi Hàn Quốc thì visa sẽ không còn giá trị bất kể đã hết thời hạn 3 tháng hay chưa. Nếu bạn muốn nhập cảnh vào Hàn Quốc một lần nữa thì phải đi xin lại visa mới. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng, bởi nếu bạn đã từng được cấp một trong các loại visa đi Hàn Quốc thì khả năng đậu visa ở các lần xin tiếp theo sẽ cao hơn. Multiple visa – visa nhập cảnh nhiều lần Nếu đã hiểu rõ về single visa thì bạn có thể đoán được phần nào khái niệm visa multiple là gì? Visa multiple Hàn Quốc là loại visa cho phép chủ sở hữu nhập cảnh nhiều lần vào Hàn Quốc trong thời hạn visa còn hiệu lực. Visa multiple gồm 2 loại là visa 05 năm và visa 10 năm. Visa 05 năm cho phép bạn lưu trú liên tục tối đa trong 30 ngày Visa 10 năm cho phép bạn lưu trú liên tục tối đa lên tới 90 ngày. Để xin được multiple visa thì bạn cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặc biệt của cơ quan lãnh sự như: – Đã nhập cảnh vào Hàn Quốc tối thiểu 4 lần trong vòng 2 năm. Cơ quan lãnh sự sẽ đánh giá hồ sơ của bạn cao hơn, có độ tin cậy hơn nếu bạn đã từng nhập cảnh vào Hàn Quốc nhiều lần. Tuy nhiên, nếu bạn có hộ khẩu đại đô thị trên 12 tháng thì bạn có thể xin multiple ngay cả khi chưa nhập cảnh vào Hàn Quốc. – Có công việc và tài chính ổn định. Bạn cần có sổ tiết kiệm trong ngân hàng hoặc các tài sản giá trị khác như nhà cửa, đất đai, ô tô, cổ phiếu…