Khi bé có thể giữ đầu thẳng và tự ngồi vững thì mẹ có thể hoàn toàn tự tin cho bé ăn dặm nhé, vì khi này các nguy cơ hóc sặc khi cho bé ăn đã giảm đi. Và việc cho bé ăn thực phẩm "đặc" hơn sẽ an toàn hơn đấy mẹ . Mẹ có thể để bé tự ngồi và dùng muỗng đút cho bé 1 muỗng sữa; nếu lưỡi bé không đẩy muỗng ra và môi dưới của bé tự mở ra, đưa về phía trước để nhận và nuốt thức ăn, tức là bé đã sẵn sàng ăn dặm đấy mẹ
Ðề: Các mẹ à, Chuyên gia y tế và các chuyên gia về trẻ em đồng ý rằng cách tốt nhất là chờ đợi đến khi bé được khoảng sáu tháng tuổi mới cho con tập ăm dặm. Có rất nhiều tổ chức (WHO, UNICEF) đã đưa ra đề nghị tất cả các trẻ sơ sinh nên được bú sữa mẹ hoàn toàn (không ngũ cốc, nước trái cây, sữa pha nước cháo hoặc bất kỳ loại thực phẩm khác) trong 6 tháng đầu đời ( không trong 4-6 tháng đầu).
Ðề: Các mẹ à, Hầu hết các bé sẽ trưởng thành về độ phát triển và sinh lý để sẵn sàng ăn cơm vào khoảng từ 6-9 tháng tuổi. không trong 4-6 tháng đầu). Lý do vì sao? Ăn dặm muộn giúp bé được bảo vệ khỏi bệnh tật tốt hơn Ăn dặm muộn giúp hệ tiêu hóa của bé có thời gian để hoàn thiện Ăn dặm muộn giúp giảm nguy cơ dị ứng thực phẩm Ăn dặm muộn giúp trẻ giảm nguy cơ thiếu máu vì thiếu sắt Ăn dặm muộn giúp duy trì nguồn sữa mẹ.
Ðề: Các mẹ à, Dấu hiệu đầu tiên dễ nhận thấy nhất khi con đã sẵn sàng ăn dặm chính là việc bé đã "hoạt động" nhiều hơn lúc trước với những động tác ngộ nghĩnh như trườn, bò, tìm cách ngồi dậy...vì lúc này, bé cần nhiều năng lượng từ các nguồn thực phẩm khác để hoạt động và phát triển đấy mẹ