Chào các mẹ. Sau nhiều năm tiếp xúc với nhiều người từ "thừa vài cân" đến "thừa cả tạ" (béo phì), em đúc rút ra một kết luận: Người ta giảm cân chỉ vì 2 mục đích đó là SẮC ĐẸP và SỨC KHỎE. Vậy với các mẹ, các mẹ mong muốn giảm cân vì điều gì?
Em thấy khi hỏi thì ai cũng bảo vậy. Nhưng khi làm thì nhiều mẹ sẵn sàng chết vì sắc đẹp: nhịn ăn cả tuần chỉ uống nước lọc, móc cổ họng cho nôn thốc tháo mỗi khi ăn xong. Khi mặc áo thì thắt lưng ong đến nghẹt thở, nhiều người đã chết vì không thở đc...
Theo e, quan trọng nhất là giảm cân vì sức khỏe, cái thứ 2 mới đến sắc đẹp. Béo thường đi kèm với lắm bệnh nguy hiểm, do đó cần giảm để bảo đảm sức khỏe và tâts nhiên khi giảm cân rồi thân hình thon thả tha hồ mà diện đồ :d
Đúng vậy. Nhưng thực tế các mẹ giảm cân vì sắc đẹp là chủ yếu. Bởi vậy mới có đất dụng võ cho Thuốc giảm cân, Nhịn đói giảm cân, Quàng áo mưa chạy dưới trời nóng 40 độ, ăn quả chua quá nhiều, Cát Tường,... Còn hiếm thấy mẹ nào tìm đến 1 chuyên gia sức khỏe để giảm cân cả...
các bạn giảm cân sau sinh chỉ cần chế độ ăn và tập luyện điều độ thì giảm cân nhanh lắm, tốt nhất là giảm chất bột vào buổi tối.