Chác các bậc cha mẹ thân mến ! Nhờ các bậc cha mẹ giúp đỡ .Nhà em có hai cậu con trai, cậu lớn rất ngoan năm nay cháu 4,5 tuổi, cậu thứ 2 được gần 3 tuổi cháu sinh năm nhâm thì. Cháu có một cái tính không biết học ở đâu hay vì một lý do nào đó cháu rất hay nói trống không ví dụ như: "dép đâu", "mũ đâu",hay ở nhà với mẹ thì hỏi bố đâu rất trống không vợ chồng em cũng nắn cháu rất nhiều nhưng vẫn không được các mẹ xem có cách nào giúp vợ chồng em với. Cảm ơn các mẹ trước
bé nhà em gần 3t cũng thế ạ. tuy nhiên mỗi lần bé nói trống không như: "ăn với" em sẽ nói: "à con nói đầy đủ thế nào nhỉ, thì mẹ mới cho ăn" đến khi bé nói: mẹ ơi, cho con ăn với thì mới đáp ứng ạ. bh bé cũng quen rồi
theo em thì mn vẫn phải trả lời con nhưng mỗi lần trướckhi trả lời mn nên bảo con không nên nói trống không vì như vậy...
cứ mỗi lần bé có những hành động như vậy thì bạn nên giảng giải cho bé hiểu và dặn bé lần sau ko ddc như vậy nữa, dần rồi con sẽ thay đổi và ko tạo thành thói quen cho con
cảm ơn mẹ hoangthanh08! mình sẽ thử xem sao? mẹ có nhu cầu mua nhà đất căn hộ thì alo cho mình nhé,0994.652.666
Đưa câu trả lời đúng cho trẻ, để trẻ nhắc lại, 1 vài lần trẻ quen, lần sau nếu mắc lỗi mẹ nó chỉ cần nhắc: con phải nói ntn nhỉ? Là trẻ có thể tự sửa sai đuoc rồi mẹ ạ ) h