Khi con bạn vẫn còn bé đến khi lớn như hiện nay, bạn đã bao giờ hát cho bé nghe, hoặc là hát vào thời điểm thay tã, tắm rửa của bé, hay để an ủi khi bé khóc? Theo nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Femina (tạp chí nổi tiếng của Trung Quốc), hóa ra nhiều phụ huynh không muốn hát cho con mình nghe. Họ đưa ra lý do là đợi cho đến khi trẻ lớn hơn và có thể rủ hát cùng. Họ nói rằng cảm thấy ngại hát vì giọng hát của mình kém ngọt ngào. Một lý do khác cho biết không nhớ những bài hát hay cho thiếu nhi. Dù lý do của bạn là gì, bạn cũng nên bắt đầu ca hát cho bé và với bé con nhà bạn. Điều này là vì ca hát là một trong những hình thức giao tiếp hiệu quả với trẻ em. Ca hát thậm chí có thể giúp cha mẹ thiết lập mối quan hệ với đứa trẻ khi chúng chưa thể nói được. Cathy Fink, một ca sĩ và nhạc sĩ cho trẻ em cùng với đồng nghiệp của mình, nhạc sĩ Marcy Marxer, đã phát hành nhiều album bài hát cho trẻ em và người lớn, đã giành được hai giải Grammy cho album nhạc trẻ em tốt nhất khẳng định như vậy. "Bạn không cần một chất giọng đẹp và du dương", Fink cho biết, "Con bạn sẽ không đánh giá được giọng hát của bạn. Khi vẫn còn là một em bé, nó thậm chí không biết giọng nói của bạn là du dương hay khàn đục, thiếu ngọt ngào. Tuy nhiên, rõ ràng là giọng nói, giọng hát của bạn là âm thanh đầu tiên trẻ nghe thấy. Vì vậy, việc bạn ca hát rất có ảnh hưởng đến sự phát triển của con trẻ..." Đừng tự ti với giọng hát của mình trước con trẻ, hãy cùng trẻ hát những bài hát ưa thích để trẻ tự tin thể hiện bản thân và kết nối với bạn Vì vậy, nếu bạn đã hiểu tầm quan trọng của lợi ích này, hãy bắt đầu ca hát với con bạn. Ngoài ra, nếu con bạn đã lớn, nó có thể hát theo bạn. "Đừng bắt đầu khi đã quá muộn. Hãy nhớ rằng, nếu bạn cảm thấy hạnh phúc khi ca hát, thì con bạn cũng vậy", Fink nói thêm. Dưới đây là một số mẹo bạn có thể làm để bắt đầu việc này: 1. Loại bỏ những âm thanh khác có thể can thiệp vào việc hát hò của hai mẹ con Hãy dành thời gian nhất định trong ngày để hát cho con và hát với con. Đặc biệt hơn nữa, hãy tắt điện thoại di động, ti vi, hoặc máy tính xách tay của bạn, và sau đó tập trung vào các bài hát và hát với con nhiệt tình. 2. Chọn bài hát quen thuộc trong gia đình của bạn Khuyến khích đứa lớn hát cùng với em của mình. Hát những bài hát của trẻ em mà trong gia đình bạn thường hát hay thường có trong các đĩa DVD mà bạn từng mở cho con nghe, hoặc để đứa lớn dạy cho đứa nhỏ hát. Tạo một chương trình “văn nghệ” hấp dẫn hơn bằng các chuyển động tay, cách cầm micro… 3. Tận dụng máy nghe nhạc Bạn cảm thấy ít tự tin? Hãy mở đĩa CD có nhạc và lời hoặc chỉ riêng nhạc và hát theo bài hát trong tiếng nhạc du dương. Điều này thậm chí còn giúp giọng hát của bạn trở nên lý tưởng hơn như bạn mong muốn. 4. Đừng quá nghiêm trọng Bản chất của hoạt động ca hát cho trẻ em và để vui vẻ và nhằm nâng cao tính sáng tạo, sự giao tiếp. Vì vậy, không nên khiến bản thân thấy quá tải. Không cần phải quá quan tâm giọng hát của bạn có đúng nhịp hay đã giọng bạn lạc ra khỏi tông. "Hãy dẹp bỏ tất cả những lo lắng và không cần phải chỉ trích chính mình. Hãy thoải mái hát vì điều này cũng sẽ giúp tâm hồn của bạn phát triển", Marxer nói. Theo Vietbao
Ðề: Các mẹ hãy hát cho bé nghe nhé! Nhiều khi cũng muốn hát cho con nghe, nhưng mình hát như chaien và lại sai hết lời thì có sao không chủ topic ơi?
Ðề: Các mẹ hãy hát cho bé nghe nhé! mình hát chán quá à mà toàn sai lời thôi có khi bị con bắt lỗi ý )
Ðề: Các mẹ hãy hát cho bé nghe nhé! bé nhà mình rất thích khoản ca hát bởi nó đc mình hát cho nghe ngay từ khi còn trong bụng khi chào đời trc mỗi lần ngủ là mình đều hát cho nó nghe.Chính vì điều ấy hình thành ngôn ngữ nó nhanh giwof 2 tuổi nói gì trả lời vanh vách cả nhà chêu là vẹt hầu hết các bài thiếu nhi đều đã thuộc nh hi vọng con ngoan khỏe mạnh
Ðề: Các mẹ hãy hát cho bé nghe nhé! Hihi hát cho bé nghe mình cũng thuộc thêm nhiều bài hát trẻ em rất hay nữa
Ðề: Các mẹ hãy hát cho bé nghe nhé! Mình cũng hay hát cho con nghe. Nhưng cũng thú thật rằng chàng nhà mình không tập trung lắm. Nghe thì nghe thế thôi. Đến lúc chàng mà tự hát thì kiểu gì cũng bịa lời. Đời đâu có bài hát: "Mẹ ơi mẹ cháu yêu mẹ lắm". Híc.
Ðề: Các mẹ hãy hát cho bé nghe nhé! Giọng mình hát ru cũng hay nên bé nhà mình rất thích nghe hát ru. Cứ đi ngủ là bé lại bảo: mẹ ơi mẹ bồng con đi. Vì lúc nào câu hát ru đầu tiên của mình cũng là" bồng bồng cái bống....". Nhưng bé càng lớn mình càng lười hát...
Ðề: Các mẹ hãy hát cho bé nghe nhé! Mình rất hay nghêu ngao hát cho con. Rồi hướng bé hát cùng, cũng thấy thú vị
Ðề: Các mẹ hãy hát cho bé nghe nhé! Em chỉ bít hát cho bé nhà em nghe bài Bé ơi ngủ đi ở trên VTV3 ấy thôi ạ
Ðề: Các mẹ hãy hát cho bé nghe nhé! heheh, cái này vui lắm các mẹ ạ, mình cũng ko hát hay đâu nhưng kệ, 2 mẹ con ngêu ngao hát rồi lấy dthoaij thu âm lại, làm nhạc chuống, môi lần chuông đổ là bé khoái lắm, nó nghe ra giọng 2 mẹ con hát nên rất thích thú. các mẹ thử làm em, bé sẽ cười sảng khoài luôn
Ðề: Các mẹ hãy hát cho bé nghe nhé! Mình thì hát cũng được nên rất hay hát cho con nghe. Con cũng có vẻ thích thú, ê a theo, đầu lắc lư trông iu ơi là iu.
Ðề: Các mẹ hãy hát cho bé nghe nhé! Âm nhạc là đỉnh cao của âm thanh... Hãy truyền cảm hứng âm nhạc cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ ... Nhiều mẹ ko biết rằng các nhà khoa học mới đây đã nghiên cứu và chứng minh rằng : âm nhạc có thể chữa bệnh , đăc biệt những bệnh của trẻ nhỏ thường hay mắc phải đó là bện Tự Kỉ
Ðề: Các mẹ hãy hát cho bé nghe nhé! Thỉnh thoảng cũng hát hò tí, nhưng bé có vẻ thích nghe xuân mai hơn, hihihi
Ðề: Các mẹ hãy hát cho bé nghe nhé! Hehe, mình hát hò cũng chán lắm, giọng như vịt đực ấy nên mỗi lần hát cho con nghe tự mình thấy chán quá, ngượng với con nên lại thôi, xấu hổ thật.