Mẹ Nhím vừa Post lên mạng rồi đó, cái chính là xem lai ăn uống của con và xem cháu mấy tuổi rồi. Có thể dùng mật ong bơm vào hậu môn nếu còn nhỏ
con em duoc 3thang tuoi roi . chau di ị thất thường lắm hôm thì 3,5 ngay hôm thi 1ngay, co hom thi 4 ngay
Phân bé thế nào nữa cơ. Nếu bé ị dễ, phân mềm thì chả sao đâu. Còn táo bón thì làm theo cách của mẹ Nhím nhưng đừng lạm dụng; làm nhiều quá bé quen đi, không thụt không ị thì chít
Mẹ Bobu có cho bé ăn sữa ngoài không. Nếu cho bé ăn sữa ngoài thì thử đổi sữa xem. Có thể do sữa nhiều đạm quá đấy. Và mẹ chịu khó ăn nhiều rau vào
Mẹ Hin nói đúng đấy. Nếu bé ăn sữa ngoài thì có thể là ko hợp sữa. Như bé nhà mình ăn Gain thì toàn ị ra bi nhưng ăn Friso (bây giờ chuyển sang CGHL) thì đỡ lắm.
Đúng đấy, nếu bé ăn sữa ngoài thì mẹ thử đổi sữa xem. Bé dưới 6 tháng thì dùng Friso dành cho trẻ bị táo bón ấy. Bé nhà mình dùng tốt lắm, nó cũng lên cân nhưng không nhiều. Đến ngoài 6 tháng thì mình cho dùng Dumex cũng OK.
Hay bạn thử dùng cách này: cho một lá xà lách xanh vào cốc, chế nước sôi ngập mặt lá, để chừng 5 phút, sau đó cho bé uống nước đó. Hoặc dùng đầu nhọn của cái đo nhiệt độ, ngoáy nhẹ một vài vòng xung quanh hậu môn bé. Cả hai mẹo này mình học được từ BS bên Nhi đồng 2 đấy.
uống nước xà lách không ăn thua, bé nhà mình trước kia đã dùng đủ mọi cách vẫn bị táo. Thế là mẹ đổi sữa thì OK. Còn biện pháp kích thích hậu môn dùng đầu nhỏ của cặp nhiệt độ như mẹ Hân&An nói hoặc là lấy xilanh bơm khoảng 10ml mật ong vào hậu môn là bé đi liền àh nhưng chỉ dùng khi bé lâu quá không đi (khoảng 3 ngày) đừng lạm dụng không tốt đâu.
Mình nghĩ có thể mẹ cho bé ăn ít quá nên bé không ị mà cũng có thể bé bị táo bón rồi.Nếu mẹ vẫn cho bé ăn nhiều thì bé bị tạo bón cho bé ăn thêm men tiêu hóa để bé dễ ị hơn.