Em chân thành tâm sự ntn ạ! và mong các mẹ tốt bụng giúp em. Vì tình hình kinh tế thay đổi đi xuống quá đi làm thì mệt mà lương chẳng đáng bao nhiêu nên chồng em quyết định cho em nghỉ để ở nhà thực hiên kế hoặch sinh em bé! và rất vui vì giờ em đã mang bầu tháng t4 rôi, đến tận hè em mới sinh, mà ở nhà thì hiện giờ cứ chơi mãi em cũng chán lắm rồi. Các mẹ ơi nếu các mẹ biết chỗ nào có cv như thêu thùa hay việc gì mà có thể mang được về nhà làm thì các mẹ mách giúp em nhé! Em xin cảm ơn các mẹ nhiều!
Ðề: Các mẹ ơi hãy lắng nghe và giúp em! Mẹ nó sang mục việc làm nghiên cứu xem có việc nào hợp với mẹ nó không. Bên đó thình thoảng có mẹ tìm người đấy.
Ðề: Các mẹ ơi hãy lắng nghe và giúp em! Khó khăn mà đẻ em bé thì càng khó khăn hơn. Mẹ nó thử chịu khó vào online web, chém nhiều nhiều vào. Rồi đăng ký nhận CÕNG LINK CHỮ KÝ cho các mẹ ý. Mỗi link cõng được 100k - 150k đấy. Em send mẹ nó đọc thử tham khảo nhé: 1 - http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/823673-Mình-cần-thuê-gấp-3-bạn-cõng-chữ-ký 2 - à mẹ nó, hay mẹ nó nhận gia sư ở nhà í. Dạy trẻ cấp 1 ý. Ke ke 3 - Hoặc google tìm việc dán phong bì, cắt nấm ...v.v..
Ðề: Các mẹ ơi hãy lắng nghe và giúp em! vang em sẽ tham khảo, căn bản đang đi làm giờ ngồi 1 chỗ bí bắch quá
Ðề: Các mẹ ơi hãy lắng nghe và giúp em! em thấy nhiều người ở nhà thêu tranh chữ thập rùi mang bán,mẹ nó thử nghiên cứu xem.
Ðề: Các mẹ ơi hãy lắng nghe và giúp em! chị cũng biết 1 việc chị định làm nhưng giờ chị bận.. chỉ cần làm ở nhà thôi cũng nhàn. pm chị nhé.
Tâm trạng của em giống chị, 9 tháng ở nhà mang bầu có lúc tuơgnr bị trầm cảm, em thử buôn bán cái gì cho vui
Ðề: Các mẹ ơi hãy lắng nghe và giúp em! bạn thử đăng kí cõng link chữ kí xem, ah mà vào mục việc làm của lamchame để mà tham khảo ý, nhiều lắm
Ðề: Các mẹ ơi hãy lắng nghe và giúp em! ồ việc này hay đây! e cũng đang nghĩ công việc này từ mấy hôm nay rồi. kể ra có chỗ nào thuê thêu thì tốt quá, chứ mình thuê rồi mang đi bán sợ ko bán được.
Ðề: Re: Các mẹ ơi hãy lắng nghe và giúp em! oh khủng khiếp nhỉ bạn, mình có hôm còn cảm giác như người bị tử kỷ, may là nhà minh ở trong khu đô thị nên buổi chiều cứ xuống buôn dưa lê với chị cũng tình cảnh ở nhà mới đỡ buồn.