Tình hình là 2 đứa con nhà em dạo này bà về quê không có ai chăm nên chúng còi quá. Bố mẹ toàn ra khỏi nhà lúc 6h40 sáng và về đến nhà 7h tối -> không cho con ăn sáng ở nhà được và tối đón con về muộn rồi ăn muộn. Em đang nghĩ các món ăn sáng vừa nhanh vừa dễ ăn cho chúng, buổi tối sau khi ăn tối muốn có 1 bữa phụ như chè, hoa quả dầm ... Nhưng em chưa nghĩ được gì. Mẹ nào có món nào dễ làm, dễ ăn giúp em với ạ.
Mn có món gì nhanh nhanh, hay hay giới thiệu cho em với ạ, sáng nay vội quá e chỉ kịp luộc trứng gà cho con e ăn
nhà mình cũng thế, sáng vội đi, tối về muộn, mn có thể chuẩn bị những đồ ăn sáng đơn giản mà nhanh: ngũ cốc + sữa, bột mỳ rán, nấu mì gạo + thịt băm, hoặc có thể cơm và thức ăn đã nấu từ tối trước để lại sáng cho vào lò vi sóng quay lại cho nóng lên rồi ăn, thỉnh thoảng có thể đổi bữa cho con bằng bánh mì, mỗi buổi sáng ăn xong con sẽ uống 1 hộp sữa rồi đi học. Còn buổi tối về mình cho con ăn hoa quả + 1 cốc sữa
Em trước từng làm bánh khoai tây cho con ăn sáng. Các mẹ luộc khoai tây, xay nhuyễn và trộn gia vì vừa miệng, tùy khẩu vị con (e thi nêm nước mắm từ thịt chưng thôi) sau đó nắm chặt lại và chiên hoặc nướng. Món này ngon, trẻ thik ăn lam nhung lại hoi mat thoi gian
ui, cảm ơn mn nhé, chắc con mình cũng thích món này lắm, tối nay mình sẽ làm. không biết chuẩn bị sẵn từ tối hôm trước, sáng hôm sau chỉ việc rán thôi thì có ngon ko mn nhỉ? chứ sáng mới làm mình sợ muộn làm mất.
Hóng bài của mẹ nhé, e cũng suy nghĩ nhiều lắm rồi mà chẳng biết ăn gì cả. Nghĩ mãi cũng chỉ xoay quanh vài món ăn rồi